Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm

Sáng 19/12, ở điểm cầu trung tâm tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Trần Hải)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (Hà Nội).

Sự kiện được tổ chức đồng loạt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu đúng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025). Cùng dự tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, đây đều là những dự án có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, đồng thời mở ra triển vọng mới, tạo không gian phát triển mới và hội nhập quốc tế; cơ cấu nguồn vốn từ nguồn lực tư nhân dần chiếm tỷ trọng cao hơn nguồn vốn Nhà nước đã thể hiện sự đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, tại đây, chúng ta rất vui mừng chứng kiến Lễ khởi công đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị thể thao Olympic với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, nguồn vốn tư nhân. Sau khi hoàn thành, sẽ hình thành một quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Thủ đô Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan hiện đại cho khu vực phía nam thành phố.

Trong giai đoạn 2021-2025, với vai trò kiến tạo, sự điều hành quyết liệt trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có đã khẳng định bước tiến vượt bậc trong tư duy, tổ chức và hiệu quả điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều dự án vượt tiến độ, phát triển nhà ở xã hội được quan tâm thúc đẩy.

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đã tạo khí thế hành động mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo hạ tầng quốc gia, làm nền tảng quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, góp phần tăng trưởng kinh tế cả nước hơn 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo, trong đó ngành xây dựng đạt hơn 9,0%, đóng góp khoảng 1,96 điểm % tăng trưởng vào tăng trưởng GDP cả nước.

ndo_br_a1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành và bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng đề ra, đặc biệt là kết cấu hạ tầng chiến lược như: đạt mục tiêu 5.000km đường bộ cao tốc và hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng vào năm 2030; phát triển các cảng biển, cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đường sắt đô thị ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường sắt địa phương và các cảng biển trung chuyển quốc tế; xây dựng nhà máy điện khí, điện gió, điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ tiên tiến, an toàn…

Chúng ta tin tưởng rằng, với sự đồng hành và quyết tâm chính trị cao, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của người dân sẽ tạo bước đột phá phát triển kinh tế xã hội đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết của Đảng và nhà nước.

* Trong số 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật có 148 công trình, dự án khởi công và 86 công trình, dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật. Có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà nước 96 dự án, với hơn 627 nghìn tỷ đồng; 138 dự án nguồn vốn khác, với số vốn hơn 2,79 triệu tỷ đồng.

Trong dịp này, Bộ Xây dựng cũng tiến hành khánh thành, khởi công nhiều dự án, công trình trọng điểm như khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành-Giai đoạn 1, thông xe kỹ thuật Dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam, khánh thành Dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025; khởi công Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng…

ndo_br_a3-4020.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Dự án án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15. Dự án có quy mô chiều dài tuyến khoảng 390,9km, đường đôi, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa, khổ 1.435mm, vận tốc thiết kế 160km/giờ, khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng, với tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công, phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán ba giai đoạn là hơn 16 tỷ USD. Sau 5 năm liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với bảo đảm chất lượng “công trình thế kỷ” biểu tượng cho khát vọng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới; một số công trình quan trọng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành-Giai đoạn 1 được khánh thành và chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Cột mốc quan trọng này thúc đẩy các đơn vị liên quan gấp rút phấn đấu về đích, hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật để sớm đưa công trình vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

ndo_br_a4-7043.jpg
Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: Trần Hải)

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư - là dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong số 234 dự án, công trình khởi công, khánh thành của sự kiện ngày 19/12, ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã; nằm ở tâm điểm các tuyến Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao-văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ. Trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới, dự kiến hoàn thành tháng 8/2028…

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị quốc tế Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ 19.

Thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 19, thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và định hướng hoạt động giai đoạn tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lê Thành Đô và các đồng chí được tín nhiệm bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Thành Đô tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại cuộc họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức sáng 30/3, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.