Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Ngày 4/2, trong không khí sôi nổi thi đua lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân Nhâm Dần năm 2022, Bộ Giao thông vận tải phối hợp tỉnh Ninh Bình, tỉnh Nam Định tổ chức khánh thành Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ-Mai Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án. Ảnh: TRẦN HẢI
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và cắt băng khánh thành. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Phó Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; đại biểu các tỉnh Nam Định, Thanh Hoá; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân trên địa bàn. 

Sau 24 tháng thi công, đến nay, Dự án cao tốc đoạn Cao Bồ-Mai Sơn đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, không có sự cố về kỹ thuật hoặc mất an toàn lao động. Dự án có tổng chiều dài 15,245 km chạy qua tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định với quy mô bốn làn xe, có ba cầu lớn là cầu Nam Bình, cầu Đông Thịnh và cầu Mai Sơn; 5 cầu vượt, 5 hầm chui dân sinh, 22 km đường gom, hai nút giao liên thông kết nối quốc lộ 1 và các tuyến đường địa phương. Việc đầu tư cao tốc Bắc-Nam phía Đông tạo thành xương sống của hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam,được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư gồm 11 dự án thành phần, sẽ từng bước đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông với các công trình quy mô lớn, hiện đại tạo khâu đột phá thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đây là một trong những dự án được Bộ Giao thông vận tải lựa chọn khởi công đầu tiên trong các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Sở Giao thông vận tải Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư. Dự án khởi công vào cuối năm 2019.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn -0
 Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức tuyên bố khánh thành Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn. Ảnh: TRẦN HẢI

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, Dự án xây dựng các đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước mắt, là làm giảmsố lượng phương tiện giao thông đi vào trung tâm tỉnh Ninh Bình; là tuyến giao thông huyết mạch kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, mở ra không gian, dư địa mới phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhanh và bền vững hơn.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các tỉnh Ninh Bình, Nam Định thực hiện ngiêm túc chỉ đạo của Chính Phủ, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân đã đóng góp vào thành công của dự án; biểu dương các Bộ, ngành chức năng ở Trung ương, sự  tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời hỗ trợ tỉnh Ninh Bình tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án; biểu dương doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường huy động nhân lực làm việc không kể ngày đêm để dự án thực hiện đúng tiến độ. Các tỉnh Ninh Bình, Nam Định cần quy hoạch không gian phát triển mới theo tuyến cao tốc, để có thể khai thác tối đa tuyến cao tốc nêu trên; nâng cao giá trị đầu tư, mang lại lợi ích cho người dân thụ hưởng.

Thủ tướng đề nghị các tỉnh có đường cao tốc đi qua cần rút kinh nghiệm từ cách làm của Ninh Bình và một số địa phương để làm tốt các tuyến cao tốc tiếp theo; đồng thời đề nghị các bộ, ngành Trung ương tham dự công tác kiểm tra cần rút kinh nghiệm trong việc đôn đốc thực hiện Dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông, tránh tình trạng tài sản của Nhà nước như, các mỏ nguyên vật liệu bàn giao cho tư nhân, sau đó phải mua lại giá đắt. Phấn đấu đến năm 2030 đất nước ta có 5.000 km đường cao tốc, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Có thể bạn quan tâm

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.