Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Công tước xứ York, Hoàng tử Anh Andrew; Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc)

Chiều 4-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Công tước xứ York, Hoàng tử Anh Andrew.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Hoàng tử trở lại thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao tình cảm tốt đẹp của Hoàng tử dành cho Việt Nam cũng như những đóng góp quan trọng của Hoàng tử cho quan hệ hai nước. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ với Anh.

Thủ tướng hài lòng nhận thấy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển rất tích cực thời gian qua; đề nghị hai bên phát huy tiềm năng, thế mạnh bổ trợ nhau để tăng cường hợp tác. Đánh giá cao các doanh nghiệp (DN) Anh làm ăn thành công tại Việt Nam, Thủ tướng mong Hoàng tử với vai trò và ảnh hưởng của mình trong giới DN Anh tiếp tục thúc đẩy để có thêm nhiều DN Anh vào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Anh đầu tư lâu dài, làm ăn hiệu quả tại Việt Nam; nhấn mạnh, Anh có thế mạnh về giáo dục chất lượng cao; hợp tác giáo dục - đào tạo là ưu tiên hàng đầu của hai nước; bày tỏ sớm có trường đại học Việt - Anh ở Việt Nam để xứng tầm quan hệ hai nước, do đó, mong Hoàng tử quan tâm và thúc đẩy dự án này.

Hoàng tử Andrew cho biết, từ kinh nghiệm của nước Anh là phải đa dạng hóa nền kinh tế, do đó Anh tập trung đào tạo lực lượng lao động trẻ, có tay nghề cao, hiểu biết nền kinh tế số, nhất là chú trọng đào tạo khởi nghiệp. Hoàng tử cho rằng, Việt Nam có nhiều DN nhỏ, vấn đề quan trọng là để những DN này phát huy thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nữa.

Trong dịp gặp gỡ 12 DN Việt Nam vừa qua, Hoàng tử nhận thấy các DN này có hoài bão, khát vọng. Do đó, Anh có thể giúp đỡ kiến tạo chương trình mới kết nối các DN, doanh nhân để giúp các DN vươn tầm thế giới. Hoàng tử khẳng định luôn quan tâm, ủng hộ Việt Nam; mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam, nhất là đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, trong đó có giáo dục đại học.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) Shin Dong Bin.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Lotte đang làm ăn thành công và tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đề nghị các siêu thị Lotte cả ở Hàn Quốc và Việt Nam cũng như ở các nước khác tăng cường tiêu thụ nhiều nông sản Việt Nam, nhất là nông sản chất lượng cao; mong Lotte đầu tư thêm một số cơ sở sản xuất hàng hóa tại Việt Nam. Cho biết, Việt Nam đang phát động phong trào khởi nghiệp rất lớn, do đó Thủ tướng mong Lotte hình thành một quỹ để hỗ trợ DN khởi nghiệp Việt Nam.

Nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Shin Dong Bin khẳng định, thời gian tới sẽ triển khai ý tưởng về thành lập quỹ này; nêu rõ, Tập đoàn đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1996, tạo việc làm cho khoảng 20 nghìn lao động Việt Nam. Lotte đang mở rộng đầu tư kinh doanh sang các lĩnh vực như truyền thông, thông tin; đầu tư xây dựng đô thị sinh thái thông minh, nhà máy sản xuất vật liệu tiên tiến để sản xuất ô-tô, linh kiện điện tử. Lotte cũng đang nỗ lực để xuất khẩu nông sản Việt Nam ra nước ngoài; quan tâm hỗ trợ phát triển nhân tài, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho các DN, cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, hỗ trợ các giải bóng đá thiếu nhi. Tập đoàn cũng hy vọng trở thành DN được người dân Việt Nam yêu mến. Quá trình này, Lotte mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam.

* Trưa 4-12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư thay mặt lãnh đạo Đảng ta tiếp thân mật Hoàng tử Anh Andrew nhân chuyến thăm của Hoàng tử đến Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ với Vương quốc Anh; cho rằng chuyến thăm của Hoàng tử Andrew đến Việt Nam lần này là cơ hội tốt để góp phần tăng cường quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và hợp tác giáo dục; mong muốn Hoàng tử Andrew, với kinh nghiệm, hiểu biết và uy tín của mình, sẽ tiếp tục vận động, thúc đẩy các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ kết nối các cơ sở đào tạo của hai nước nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Hoàng tử Andrew bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được; bày tỏ tình cảm chân thành và tốt đẹp của Hoàng gia Anh và cá nhân Hoàng tử đối với đất nước và con người Việt Nam. Hoàng tử khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất; bày tỏ mong muốn tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan của Việt Nam để sớm hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác giữa hai nước.

* Nhân dịp Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Công tước xứ York, Hoàng tử Anh Andrew đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày 4-12, tại buổi làm việc với Hoàng tử Andrew, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước việc sự kiện khởi nghiệp Pitch@ Palace đã được Hoàng tử và các doanh nghiệp Anh tại Việt Nam tổ chức rất thành công tại TP Hồ Chí Minh vừa qua. Để tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh đi vào chiều sâu, Phó Thủ tướng đề nghị Hoàng gia Anh và cá nhân Hoàng tử, với uy tín và tầm ảnh hưởng của mình, vận động giới doanh nghiệp Anh đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam; vận động Chính phủ, các đối tác Anh hợp tác đầu tư, phát triển Dự án Đại học Việt - Anh tại Đà Nẵng; thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Hoàng tử sẽ tạo xung lực mới để hai bên hợp tác khai thác triệt để những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau còn rất tiềm năng.

Hoàng tử Andrew nhấn mạnh, cá nhân ông có tình cảm đặc biệt với đất nước và nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm này là lần thứ bảy Hoàng tử đến Việt Nam. Hoàng tử cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Anh kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ các DN hai nước trao đổi thông tin, kết nối đối tác; đánh giá cao hợp tác giáo dục, y tế, du lịch, gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc cũng như phối hợp giữa Việt Nam và Anh tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế; nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, nhất là khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

* Sau buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Hoàng tử Andrew chứng kiến Lễ ký hai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BBGV) và Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Có thể bạn quan tâm

Ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia tại Cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia

Kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng phát huy hiệu quả; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại tỉnh Thiểm Tây.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng

Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, quý III/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động phối hợp đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra

Tại Hội nghị giao ban quý III/2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027.  

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng thực hiện nghi thức đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh NGUYỄN TẤN NGHĨA)

Hình thành các cực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt ra triết lý quản trị không gian hoàn toàn mới: Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, chuyển tư duy quản lý dựa trên địa giới hành chính sang kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông nguồn lực dựa trên các hệ sinh thái tích hợp.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Bộ Ngoại Giao)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10.