Thủ tướng Chính phủ tiếp Bí thư Ðảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Chủ tịch Phòng Thương mại Hồng Công - Việt Nam

Chiều 19-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Ðảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang có chuyến thăm Việt Nam và dự chương trình Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Bí thư Ðảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đồng chí Lộc Tâm Xã lần đầu sang thăm Việt Nam và dự chương trình Gặp gỡ đầu xuân; nêu rõ, chuyến thăm này, đồng chí mang đến tình cảm ấm áp từ Quảng Tây, đóng góp vào củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là giữa Quảng Tây với các địa phương biên giới của Việt Nam. Do đó, Thủ tướng mong Quảng Tây và Việt Nam luôn nỗ lực hết mình đóng góp vào mối quan hệ này; đồng thời bày tỏ vui mừng quan hệ giữa Quảng Tây và Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực thời gian qua…

Ðồng chí Lộc Tâm Xã cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; cho rằng điều này thể hiện tình cảm tốt đẹp của Việt Nam đối với tỉnh Quảng Tây; bày tỏ, chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Quảng Tây với Việt Nam. Giữa hai nước có tình hữu nghị lâu đời; hai bên đạt được nhận thức chung trong nhiều vấn đề lớn; thực hiện nghiêm những thỏa thuận hợp tác đã ký. Ðồng chí đánh giá cao cơ chế giao lưu giữa Quảng Tây với các tỉnh biên giới Việt Nam, theo đó, sự trao đổi đoàn giữa Quảng Tây với các tỉnh biên giới Việt Nam gia tăng mạnh mẽ. Việc kết nối giao thông, giao thương hai nước nói chung, Quảng Tây và các tỉnh biên giới Việt Nam được tăng cường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tình hữu nghị giữa hai nước.

Ðồng chí Lộc Tâm Xã mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc tăng cường kết nối đường bộ, đường biển với Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng, qua đó, nông sản Việt Nam có điều kiện thâm nhập mạnh mẽ thị trường Trung Quốc hơn nữa. Quan tâm và ủng hộ xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa hai nước, đồng chí cũng mong Thủ tướng Chính phủ cử đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) tổ chức vào tháng 9 tới ở Nam Ninh.

Cảm ơn các ý kiến của đồng chí Lộc Tâm Xã, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ sâu rộng, toàn diện. Thời gian gần đây, quan hệ thương mại hai nước tiến triển hết sức tốt đẹp. Ðảng, Nhà nước Việt Nam nguyện làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị, tăng cường phối hợp trao đổi đoàn các cấp, tăng cường giao lưu hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương khác của Việt Nam như TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Nghệ An, Hải Phòng…; hai bên cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác theo hướng thực chất, đôi bên cùng có lợi. Thủ tướng cũng đề nghị Quảng Tây tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong thông quan ở các cửa khẩu để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc; các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc nói chung, Quảng Tây nói riêng tăng cường đầu tư, làm ăn với Việt Nam. Hai bên cần phối hợp thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt…; tăng cường quản lý tốt biên giới, nhất là chống buôn lậu qua biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm... để xây dựng, duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, mẫu mực; đẩy mạnh giao lưu nhân dân để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

* Chiều 19-3, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Ðảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh đồng chí Lộc Tâm Xã dẫn đầu Ðoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sang thăm Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ giúp tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam, qua đó góp phần tích cực đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài trong thời gian tới.

Ðồng chí Lộc Tâm Xã bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam và tham dự Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 giữa Bí thư Quảng Tây và Bí thư các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang của Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Ðồng chí Lộc Tâm Xã bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội lần thứ XII Ðảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Ðồng chí Lộc Tâm Xã nhấn mạnh, Ðảng bộ và chính quyền Quảng Tây hết sức coi trọng việc tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Ðồng chí cho rằng, giữa Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác; thời gian tới hai bên cần tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy tiện lợi hóa thông quan. Phía Quảng Tây sẽ tiếp tục mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Ngoài ra, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Ðảng, phòng chống tham nhũng, hợp tác đào tạo cán bộ; tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là nhân dân biên giới. Phía Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam tuyên truyền và thực hiện tốt ba văn kiện về quản lý biên giới, hợp tác biên phòng, phòng chống tội phạm xuyên biên giới; không ngừng củng cố và tăng cường tình hữu nghị truyền thống, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ nhất trí với những nhận định, đánh giá của đồng chí Lộc Tâm Xã về quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, cũng như quan hệ giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, cùng do Ðảng Cộng sản lãnh đạo, tình hữu nghị truyền thống giữa hai Ðảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông đích thân xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp, là tài sản vô cùng quý báu mà hai Ðảng, hai nước và nhân dân hai nước cần phải kế thừa và phát huy. Hoan nghênh những thành quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các địa phương của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Giô-na-than Choi, Chủ tịch Phòng Thương mại Hồng Công - Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, Hồng Công (Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các doanh nghiệp (DN) Hồng Công đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Sunwah; đề nghị Phòng Thương mại Hồng Công - Việt Nam đóng vai trò cầu nối thúc đẩy các DN hai bên hợp tác mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Giô-na-than Choi vui mừng cho biết, có nhiều DN của Hồng Công đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam, trong đó có Sunwah. Ông trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện cho các DN Hồng Công đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam thời gian qua.

Ðánh giá cao những hoạt động của Phòng Thương mại Hồng Công - Việt Nam nói chung, cá nhân ông Giô-na-than Choi và Tập đoàn Sunwah nói riêng thời gian qua, Thủ tướng tán thành hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân. Thủ tướng hoan nghênh Phòng Thương mại Hồng Công - Việt Nam đã có nhiều hoạt động kết nối DN Trung Quốc và Nhật Bản hợp tác đầu tư vào Việt Nam; kết nối DN Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong việc thúc đẩy các DN Trung Quốc hợp tác xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam ra thế giới trong bối cảnh Việt Nam nhập siêu lớn từ Trung Quốc. Thủ tướng đề nghị, Phòng Thương mại Hồng Công - Việt Nam có nhiều hoạt động kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa DN Việt Nam và Trung Quốc hơn nữa, không chỉ về cà-phê, gạo mà cả hàng thủy sản và các mặt hàng khác. Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời mong muốn đón các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có năng lực quản trị, công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.