Thông tin ban đầu về động đất mạnh ở Tân Cương, Trung Quốc

Một trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra lúc rạng sáng 23/1 tại vùng đồi núi khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Truyền thông nước này đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu, công tác cứu hộ, ứng phó động đất đang được khẩn trương triển khai.
Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ sau vụ động đất. (Ảnh từ clip của CCTV)
Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ sau vụ động đất. (Ảnh từ clip của CCTV)

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) xác định, trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại huyện Wushi, khu vực Aksu thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương vào lúc 2 giờ 9 phút ngày 23/1 (giờ địa phương), có tọa độ 41,26 độ vĩ bắc, 78,63 độ kinh đông, chấn tiêu có độ sâu 22km.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy ứng phó các tình huống khẩn cấp của địa phương, bước đầu xác định tâm chấn nằm ở khu vực núi cao, hẻo lánh, ít người sinh sống của huyện Wushi, giáp biên giới Trung Quốc-Kyrgyzstan.

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, đã ghi nhận tổng cộng 37 dư chấn có độ lớn từ 3,0 trở lên, trong đó dư chấn lớn nhất là 5,3, cách tâm chấn khoảng 17km.

Sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tính đến 6 giờ sáng nay (giờ địa phương), bước đầu ghi nhận 3 người dân bị thương ở châu tự trị Kizilsu Kirgiz, cách tâm chấn 26km. Riêng huyện Wushi, nơi xảy ra động đất, chưa có báo cáo về số người thương vong.

Động đất đã làm một số nhà cửa và công trình kiến trúc bị rạn nứt, việc cung cấp điện bị gián đoạn trong thời gian ngắn, một số chuyến đường sắt bị chậm giờ.

Sau khi xảy ra động đất, lực lượng chức năng địa phương đã cử khoảng 15 phương tiện và 70 người lập tức đến khu vực tâm chấn để tiến hành thăm dò thiệt hại.

Khu tự trị Tân Cương đã kích hoạt cơ chế ứng phó thiên tai động đất cấp I, điều động nhiều đội cứu hộ, với tổng cộng 182 phương tiện, 800 người, 32 chó nghiệp vụ cùng hàng chục nghìn công cụ, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Các lều bạt được dựng lên tạm thời để phục vụ công tác cứu hộ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các lều bạt được dựng lên tạm thời để phục vụ công tác cứu hộ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Rạng sáng 23/1, Văn phòng Ủy ban Phòng, chống và Cứu trợ thiên tai Trung Quốc đã cấp phát 1.000 lều bạt, 5.000 áo chống rét, 5.000 giường gấp và chăn màn, 1.000 bếp sưởi cho địa phương, nhằm bảo đảm cho công tác khắc phục hậu quả; sơ tán, di dời người dân chịu ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương cũng đã điều động máy bay đưa các chuyên gia về động đất và cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường để triển khai công tác thăm dò, đánh giá, khắc phục hậu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.