Thông tấn xã Việt Nam cần tiên phong gương mẫu, đi đầu trong triển khai mặt trận tư tưởng của Đảng

Sáng 17/7, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; 175 đại biểu, đại diện cho gần 1.040 đảng viên thuộc 34 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, Đảng bộ TTXVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, chung sức đồng lòng, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI đề ra. Đảng ủy TTXVN lãnh đạo toàn diện đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và công tác quần chúng theo quy định của Đảng, thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

ndo_br_b1-5373.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm triển lãm ảnh về TTXVN. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đảng ủy lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thông tấn quốc gia. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy TTXVN ban hành Nghị quyết số 01 về “Giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới”. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai tích cực, hiệu quả, đạt kết quả nổi bật. Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, xuyên suốt, tạo động lực thúc đẩy toàn ngành đổi mới tư duy và hành động, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên…

ndo_br_b2-494.jpg
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo đại hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thông tin của TTXVN có độ tin cậy cao, định hướng rõ ràng, được nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương sử dụng với vai trò là kênh phát ngôn chính thức của Đảng, Nhà nước.

Trong 5 năm qua, tính trung bình mỗi năm, TTXVN cung cấp 197.440 tin, bài và 182.820 ảnh qua mạng thông tin dịch vụ Internet tới các cơ quan báo chí và các tổ chức trong và ngoài nước. TTXVN khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, chủ động xây dựng các kế hoạch tổ chức thông tin về những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bài viết của Tổng Bí thư nhằm làm tốt công tác định hướng dư luận trong và ngoài nước.

Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ TTXVN lãnh đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, các chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan thông tấn quốc gia trong hệ thống Báo chí Cách mạng Việt Nam thời kỳ mới.

ndo_br_b5-3522.jpg
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

TTXVN đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ thông tin chiến lược của cơ quan thông tấn quốc gia; có năng lực sản xuất và cung ứng các sản phẩm báo chí chuẩn mực với số lượng lớn và chất lượng cao, bao quát đầy đủ mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ…; là ngân hàng cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, cho hệ thống báo chí, truyền thông trong và ngoài nước; có khả năng sản xuất các sản phẩm thông tin có sức lan tỏa rộng, quy mô lớn, tính chuyên nghiệp cao, công nghệ hiện đại; có khả năng cạnh tranh cả trong nước và quốc tế; phát huy các nguồn lực sẵn có, nâng cao hiệu quả kinh tế báo chí.

ndo_br_b3-7020.jpg
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự đại hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đảng bộ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội.

ndo_br_b6-4728.jpg
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Mục tiêu tổng quát là trong giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục phát triển TTXVN là cơ quan thông tấn quốc gia có uy tín cao trong khu vực và trên thế giới, là nguồn cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, tin cậy và phong phú cho hệ thống truyền thông và công chúng trong và ngoài nước, đạt hiệu quả cao về tuyên truyền đối nội, đối ngoại và phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; có nền tảng công nghệ hiện đại và đội ngũ phóng viên, biên tập viên ngày càng chuyên nghiệp; tạo nguồn thu ổn định.

Đại hội đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: tăng mức độ khai thác thông tin đến 100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lan tỏa đến hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ; tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TTXVN đạt mức tiên tiến ở một số lĩnh vực quan trọng (chỉ đạo, sản xuất và phân phối thông tin), thuộc nhóm dẫn đầu trong các tổ chức báo chí cả nước và các hãng thông tấn trong khu vực; tăng thu nhập từ sản phẩm thông tin trên nền tảng số và dịch vụ truyền thông...

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh, với bề dày truyền thống, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đổi mới không ngừng, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với tâm thế chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, dẫn dắt toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thông tin chiến lược, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

ndo_br_b8-8632.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với Đoàn viên Thanh niên TTXVN. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đảng bộ TTXVN cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, vị thế và trách nhiệm của mình với tầm nhìn không chỉ trong một nhiệm kỳ, mà phải xa hơn, gắn với chiến lược phát triển tổng thể của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, phụng sự Đảng, Nhà nước, phục vụ nhân dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Tiếp tục khẳng định và nâng tầm vị thế của TTXVN với tư cách là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới mô hình hoạt động theo hướng “đa nền tảng-đa phương tiện-đa ngôn ngữ-đa chiều tiếp cận-một mục tiêu chung là phục vụ nhân dân”. Chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, mở rộng hợp tác, khẳng định vị thế và uy tín của Thông tấn xã Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ người làm báo của TTXVN thực sự chuyên nghiệp, bản lĩnh, sáng tạo, nhân văn, có chiều sâu văn hóa, lấy người dân làm trung tâm, phục vụ và đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin và thị hiếu của công chúng.

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới của Đảng bộ TTXVN phải thực sự là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với quần chúng, người lao động.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi để TTXVN phát triển mạnh mẽ hơn, phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; tin tưởng và mong muốn rằng mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên TTXVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 100 năm hình thành, phát triển Báo chí Cách mạng Việt Nam và 80 năm xây dựng và trưởng thành của TTXVN.

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng”; sáng mãi tinh thần “thép trong bút, lửa trong tim”, không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh của mình để góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm đến đại hội và chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Thủ tướng chia sẻ, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, khó lường, khó định đoán, do đó mong TTXVN ứng xử đặc biệt với tình hình vì tình hình thay đổi thì nhiệm vụ, tư duy, cách vận hành, con người phải thay đổi, ứng xử phù hợp tình hình.

Thủ tướng nêu rõ, TTXVN là cơ quan nắm tình hình, phản ánh tình hình, kiến nghị các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không để cho Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược, những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTXVN. Phải nắm chắc tình hình mới có cách ứng xử phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là tình hình “đối tác-đối tượng”; phải tổng hợp, phân tích, đánh giá từ tình hình, động thái để rút ra được bài học kinh nghiệm trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Phát huy truyền thống hào hùng của TTXVN 3 lần anh hùng, đoàn kết, thống nhất nội bộ, trong tư duy hành động, có tư duy đổi mới, dựa trên nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, thượng tôn pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ. Có đoàn kết mới nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn. Từ đó đoàn kết trong toàn Đảng, Chính phủ, nhân dân, xã hội và quốc tế. Xây dựng và phát triển ngành xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, truyền thống của các thế hệ đi trước.

Đảng bộ TTXVN cần tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong triển khai mặt trận tư tưởng của Đảng, công tác tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Luôn đổi mới, có tư duy đột phá vì nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân; luôn mở rộng tầm nhìn, tư duy, hành động thật sự quyết liệt, mạnh mẽ, phù hợp tình hình.

Tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Hòa nhập với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân; thực hiện tốt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị - bộ tứ trụ cột, trong đó 2 Nghị quyết 59 và 59-NQ/TW; vận dụng sáng tạo trong điều kiện của TTXVN. Sắp tới, Chính phủ sẽ xây dựng dự thảo trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết về phát triển y tế, giáo dục, văn hóa.

Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề chuyển đổi trạng thái bị động sang chủ động, tích cực phục vụ nhân dân là hết sức quan trọng. Theo Thủ tướng, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc vì trên thế giới hiện nay, không một nước đơn lẻ nào, dù là cường quốc, có thể tự giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn diện, toàn dân.

Thủ tướng nêu rõ, TTXVN làm tốt công tác chuyên môn trên nền tảng phát huy tinh thần yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, lòng đam mê nghề nghiệp; ngày càng chuyên nghiệp hơn, trang bị đầy đủ các công cụ cần thiết. Thủ tướng mong sau Đại hội, TTXVN sẽ có nhiều cái mới về tư tưởng, tầm nhìn, chương trình hành động mang tính chiến đấu, thiết thực, hiệu quả, phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân; với tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng và nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Điện Biên thực hiện nghi thức đưa 2 hài cốt liệt sĩ được cất bốc từ đỉnh đèo Pha Đin về Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Thỏa nỗi khắc khoải đợi mong…

Khi xe chở hài cốt hai liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin (thuộc địa phận tỉnh Điện Biên) đã đi khuất trong cơn mưa mù mịt, Trung tá Nguyễn Ngọc Toan vẫn đứng chôn chân như chẳng muốn rời. Mắt đẫm lệ, người chiến sĩ ấy nói khẽ: "Từ nay các anh không còn hiu quạnh nơi đèo cao sương mù nữa…"!

Ảnh tư liệu: Các con phố nhỏ ở trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Bỉ

Ngày 21/7, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 195 Vương quốc Bỉ (21/7/1831-21/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Philippe.

Đoàn công tác tham quan doanh trại Trung đoàn bộ binh 95.

Trung đoàn bộ binh 95 nỗ lực xây dựng doanh trại chính quy

Ngày 21/7, tại Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’” trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 đến chấm thi tại Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5). Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu định hướng hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 21/7, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Bài 2: Vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phân cấp, phân quyền, rút ngắn quy trình giải quyết công việc ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đổi mới công tác lý luận, nâng cao năng lực dự báo chiến lược

Trong nhiều quyết sách mới của Trung ương và chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nghiên cứu lý luận gắn liền với tăng cường phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu và cơ quan tham mưu hoạch định chính sách.

[Infographic] Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

[Infographic] Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua tại Hội nghị phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Bốn bước này tạo thành một chỉnh thể, bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại.

Lãnh đạo các cơ quan chức năng tham dự Hội thảo. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đồng chủ trì Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh".

[Video] Thời sự 24h ngày 20/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

[Video] Thời sự 24h ngày 20/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hơn 26 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, vận tải hàng không tiếp tục khởi sắc; Sau 125 ngày thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã quy tập 1.414 hài cốt liệt sĩ.