TTXVN ra mắt cuốn sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của tác giả Hàn Quốc

Đây là cuốn sách đầu tiên do tác giả là người nước ngoài viết về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với những thông tin chi tiết về tuổi trẻ của Tổng Bí thư mà ít người biết đến.
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tặng sách các đại biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tặng sách các đại biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 23/10, Nhà xuất bản Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt tác phẩm “Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” của tác giả người Hàn Quốc Cho Chulhyeon, đúng dịp tưởng niệm 100 ngày Tổng Bí thư đi xa.

Tác phẩm gồm các phần: Mở đầu: Thời kỳ đi học; Chương một: Thời kỳ trưởng thành; Chương hai: Thời kỳ phê bình; Chương ba: Thời kỳ vì dân; Chương bốn: Thời kỳ thuận ứng; Vĩ thanh: Phác họa bức tranh “Cường quốc văn hóa”.

Cuốn sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của nhà văn Cho Chulhyeon đã được xuất bản bằng tiếng Việt. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cuốn sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của nhà văn Cho Chulhyeon đã được xuất bản bằng tiếng Việt. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trong cuốn sách dày 344 trang, nhà văn Cho Chulhyeon đã mô tả sinh động về thời niên thiếu, những năm tháng nỗ lực học tập, xuất sắc vượt qua các cấp học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên khóa 8, Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội; thời kỳ công tác tại Tạp chí Cộng sản với nhiều bài lý luận, phê bình sắc sảo và những thành tựu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội (2000-2006), Chủ tịch Quốc hội (2006- 2011); thời kỳ đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI, XII, XIII.

Đặc biệt, Chủ tịch nước Lương Cường, khi ở cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã viết Lời tựa cho cuốn sách, khẳng định tác giả Cho Chulhyeon đã phác họa một cách chân thực, sinh động về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giúp bạn đọc trong và ngoài nước có thêm những hiểu biết sâu sắc về một nhà lãnh đạo tài năng và đức độ, nhà chiến lược tài ba và độc lập, kiên định và sáng tạo, nhà văn hóa lớn của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

“Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành tác phẩm ‘Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng’ có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với cán bộ, Đảng viên và nhân dân về tấm gương đạo đức cách mạng, phẩm chất, lối sống mẫu mực của người Đảng viên cộng sản. Việc ra mắt tác phẩm này còn góp phần tô đậm thêm tình hữu nghị, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 32 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện”, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường viết trong Lời tựa.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho rằng tác giả người Hàn Quốc Cho Chulhyeon đã khắc họa rõ nét, sinh động chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ thuở thiếu thời đến những năm làm lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, trong đó tác giả tập trung nhấn mạnh vào những thời điểm mang tính bước ngoặt trong cuộc đời ông với những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hóa…

Theo ông Lê Hoài Trung, tác phẩm góp phần làm sáng tỏ cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như lịch sử Việt Nam, sẽ là tài liệu tham khảo quý cho độc giả trong và ngoài nước khi nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, cho biết, với mong muốn độc giả Việt Nam có cơ hội được tiếp cận tác phẩm viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lăng kính của một nhà văn nước ngoài, ngày 22/7/2024, Thông tấn xã Việt Nam đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền với Công ty trách nhiệm hữu hạn JAMMY HOLDINGS và giao cho Nhà xuất bản Thông tấn biên dịch, xuất bản tác phẩm “Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” bằng tiếng Việt và tiếng Hàn ở Việt Nam.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo bà Vũ Việt Trang, đây là cuốn sách đầu tiên do tác giả là người nước ngoài viết về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với những thông tin chi tiết về tuổi trẻ và những năm tháng học đại học của Tổng Bí thư mà đến nay còn ít người biết đến, được xuất bản bằng tiếng Hàn tại Hàn Quốc. Đây là một quá trình công phu nghiên cứu, tổng hợp tư liệu của nhà văn Cho Chulhyeon để phác họa nên chân dung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách chân thực và giản dị.

“Trong quá trình làm việc, trao đổi, tiếp xúc với tác giả, điều khiến chúng tôi vô cùng xúc động đó là tình cảm, sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng của tác giả, nhà văn Cho Chulhyeon đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện một cách chân thực qua việc lựa chọn bút pháp, ngôn từ và lựa chọn từng hình ảnh minh họa. Đây là điều vô cùng trân quý. Qua những trang sách của nhà văn Cho Chulhyeon, chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận tình cảm sâu sắc và thiện chí đối với đất nước và con người Việt Nam”, bà Vũ Việt Trang chia sẻ.

Ông Cho Chulhyeon là nhà văn chuyên viết tiểu sử đồng thời là nhà sản xuất phim tài liệu. Sau khi tốt nghiệp Khoa Anh văn Trường đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, ông làm việc tại Ban xuất bản thuộc Ủy ban Phát thanh Truyền hình. Ông đã sản xuất nhiều phim tài liệu liên quan đến cộng đồng nói tiếng Hàn.

Ngày 22/7/2024, nhà văn Cho Chul-hyeon có mặt tại lễ ký kết để xuất bản, in, phát hành cuốn sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 22/7/2024, nhà văn Cho Chul-hyeon có mặt tại lễ ký kết để xuất bản, in, phát hành cuốn sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bắt đầu từ Hội chợ Sách quốc tế Frankfurt tại Đức (2005), ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc quay phim các sự kiện mà Hàn Quốc được mời làm khách mời danh dự tại các hội sách quốc tế lớn trên thế giới cho đến năm 2016.

Từ năm 2017, ông quan tâm đến người Hàn kiều tại Trung Á và đã xuất bản nhiều cuốn sách trong thời gian này.

Năm 2014, ông được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Hàn Quốc vì những đóng góp cho việc phát triển ngành xuất bản, và năm 2019 ông đã giành được giải thưởng ở hạng mục Tác phẩm xuất sắc tại Hội chợ Sách quốc tế Tashkent lần thứ nhất.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.