Thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra đối với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ

Chiều 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội phối hợp tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1908, Đoàn kiểm tra số 1910 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra số 1908; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1910 đồng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1908 phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1908 phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội.

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: Việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW, ngày 18/1/2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35; việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra 1910, phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra 1910, phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

* Tại hội nghị, lãnh đạo Đoàn kiểm tra số 1910 trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Chính phủ.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Trưởng Đoàn kiểm tra số 1910 đánh giá, Chính phủ triển khai rất nghiêm túc, chất lượng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, tạo đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết 18 được thực hiện bài bản, trách nhiệm rất cao; đặc biệt là tinh thần quán triệt trong quá trình hợp nhất, vừa làm, vừa hoàn thiện quy định, quy chế hoạt động, bảo đảm hoạt động của các bộ, ngành, cơ quan diễn ra bình thường, gắn với việc thực hiện bảo đảm tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội với việc sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Điều này thể hiện ở chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 25% kế hoạch năm. Tính chủ động của Chính phủ, các bộ, ngành rất cao, thí dụ như Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng các phương án ứng dụng công nghệ trong cấp xã khi có phương án sáp nhập.

Các thành viên Đoàn kiểm tra 1910 tham dự Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các thành viên Đoàn kiểm tra 1910 tham dự Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng ủy Chính phủ tập trung lắng nghe các ý kiến góp ý, tổng hợp xử lý hiệu quả kịp thời những vướng mắc của địa phương. Trước mắt, thực hiện nhiều việc như điều chỉnh cả mục tiêu tăng trưởng của các tỉnh khi sáp nhập vì đã giao mục tiêu tăng trưởng cho 63 tỉnh, thành phố. Giải quyết những điểm chưa phù hợp về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức kịp thời khi thực hiện Nghị định 177 và 178 của Chính phủ; tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án gây lãng phí, chậm tiến độ; quản lý tài sản khi sắp xếp; hướng dẫn thi hành ngay các Luật, Nghị quyết của Quốc hội được thông qua.

Trong Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV vào tháng 5 tới, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 11 luật, cho ý kiến lần đầu 16 luật…, do đó đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các Bộ trưởng liên quan tiếp thu, giải trình; có sự phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, nắm tình hình, kiểm tra một số mặt công tác trọng tâm mà Bộ Chính trị giao cho Đoàn kiểm tra. Chính phủ cần tăng cường đôn đốc địa phương triển khai thực hiện năm nay đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên.

Các thành viên Đoàn kiểm tra 1908 tham dự Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các thành viên Đoàn kiểm tra 1908 tham dự Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Đoàn kiểm tra 1910 đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ để làm hết sức trách nhiệm, tính chiến đấu cao, sáng tạo; nêu rõ tuy mới hình thành Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội nhưng hai bên đã làm được nhiều việc, thể hiện nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chúng ta đã ban hành văn bản hết sức quan trọng, đi đúng vào điểm nghẽn, vướng mắc đang tồn tại, thể hiện tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”. Chúng ta làm đúng quy trình, quy định, vừa làm, vừa nâng cao chất lượng, bảo đảm đúng tiến độ. Qua đó cho thấy nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; có thêm kinh nghiệm tự tin làm những việc tưởng không thể làm được, “Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”. Chúng ta mong muốn công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn thì cần nỗ lực, cố gắng hơn.

Thủ tướng nêu rõ việc kiểm tra này "đúng, trúng"; cần nỗ lực hơn, cả trước mắt và lâu dài đến khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chính phủ đang nỗ lực vừa bảo đảm triển khai thực hiện tổ chức bộ máy mới, vừa phải chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước; không được gián đoạn công việc, không để ảnh hưởng mức tăng trưởng.

* Tại hội nghị, lãnh đạo Đoàn kiểm tra số 1908 trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Quốc hội.

Phát biểu ý kiến, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Đoàn kiểm tra số 1908 đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc giữa Đảng ủy Quốc hội với Đoàn kiểm tra; nêu rõ, mục tiêu kiểm tra là đôn đốc, nắm tình hình, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, nhất là trong khi thực hiện những công việc chưa từng làm, chưa bao giờ làm. Để vượt qua những khó khăn đó là sự nỗ lực, cố gắng rất cao cao của Đảng ta. 4 nội dung kiểm tra đều là những vấn đề nêu trong Nghị quyết 18 từ nhiệm kỳ trước nhưng nhiệm kỳ này mới làm triệt để, mạnh dạn làm, đề xuất sửa đổi Hiến pháp để thay đổi hệ thống chính quyền, qua đây thấy rõ sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân. Điều này thể hiện bản lĩnh chính trị, quyết tâm, sự trưởng thành, bản lĩnh của Đảng ta.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự cố gắng của Tổ giúp việc đã tích cực phối hợp, lên kế hoạch thực hiện; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên hai Đoàn kiểm tra; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Quốc hội đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra. Trong đó, đánh giá cao nhất sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tích cực của Đảng ủy Quốc hội trong 4 nội dung kiểm tra vì chúng ta đã vượt chính giới hạn của bản thân. Vì sự phát triển đất nước, chúng ta đã rất linh hoạt trong các quy trình, quy định, rút ngắn thời gian, nâng cao năng suất. Đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch Quốc hội, sự vào cuộc chủ động của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, tạo sự đồng thuận.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Quốc hội đã rất quyết tâm thể chế hóa những chủ trương lớn của Đảng, biểu quyết thông qua với đa số đồng tình rất cao, quyết tâm khắc phục những điểm nghẽn của thể chế, bảo đảm tiến độ, chất lượng để chính sách khả thi, đi vào cuộc sống. Thủ tướng nêu kinh nghiệm nếu những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Quốc hội mà hai bên đã thống nhất thì giải quyết, báo cáo Bộ Chính trị. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta rất quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế. Đoàn kiểm tra đề xuất sự phối hợp giữa Chính phủ với Quốc hội đã tốt rồi thì tốt hơn, hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển đất nước, tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn liên quan thể chế.

Thủ tướng mong Quốc hội tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW, Kết luận 123-KL/TW liên quan vấn đề bảo đảm tăng trưởng; Chỉ thị 35-CT/TW. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, đẩy mạnh việc này; tiếp tục lắng nghe, thực hiện, xem phản ứng của các đối tượng bị tác động, từ đó tạo đồng thuận trong xã hội. Chính phủ và Quốc hội phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn nữa để thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị, tăng cường giám sát tối cao, nhất là sửa đổi Hiến pháp tới đây, phân định rõ vai trò cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn làm việc tích cực của Đoàn kiểm tra 1908, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Đoàn kiểm tra; nêu rõ, sẽ hoàn thiện báo cáo tự kiểm tra, để hai bên thực hiện thực chất việc kiểm tra; ghi nhận tiếp thu ý kiến kết luận kiểm tra; Quốc hội sẽ phát huy mặt được, khắc phục mặt hạn chế trong thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị; rà soát các Luật, Nghị quyết. Quốc hội tiếp tục cùng Chính phủ theo sát tình hình, diễn biến trong thực hiện Kết luận 123, tăng cường giám sát các Luật, Nghị quyết mà Quốc hội đã ban hành để đôn đốc, nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương cùng thực hiện tốt. Đồng chí nêu rõ, Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ rồi thì phối hợp chặt chẽ hơn nữa để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.