Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Ngày 27/5, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 27 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía địa phương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn ghi nhận, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị đoàn kết, quyết tâm cao để xây dựng tỉnh phát triển mạnh mẽ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc chấp hành các quy trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng.

2.jpg
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 27 phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí biểu dương những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo trong hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thời gian tới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Chủ động hơn nữa rà soát, phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phân cấp, phân định thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí khuyến khích, trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hết sức linh động, khoa học với kịch bản tăng trưởng kinh tế để đạt mục tiêu hai con số bảo đảm bền vững. Từ ngày 15/10/2025 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã thông qua chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư 46 dự án với tổng số vốn hơn 137 nghìn tỷ đồng với nhiều nhà đầu tư chiến lược lớn, kết quả này đã mang lại nguồn lực mạnh mẽ cho tỉnh phát triển.

4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát.

Đồng chí lưu ý trong phát triển tránh bị kẹt vào mô hình tăng trưởng truyền thống. Cần phải có chiến lược bài bản thích ứng với mô hình tăng trưởng mới. Vì vậy, cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Tổ chức tọa đàm các chủ đề phát triển đề cao tính sáng tạo cho mô hình mới, đồng thời hiện thực hóa một cách sâu sắc Thông báo Kết luận 51 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị mới đây.

3.jpg
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, trân trọng cảm ơn những đánh giá khách quan, toàn diện và các định hướng sâu sát của đồng chí trưởng đoàn và các thành viên, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được đoàn chỉ ra và đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới với trục tăng trưởng được xác định: năng lượng, dịch vụ và nông nghiệp xanh.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.