Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 27/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 21 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Quốc hội thông qua Luật Căn cước với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quốc hội thông qua Luật Căn cước với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Buổi sáng

1. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Căn cước bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 468 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.74% tổng số đại biểu Quốc hội); có 431 đại biểu tán thành (bằng 87.25% tổng số đại biểu Quốc hội); có 21 đại biểu không tán thành (bằng 4.25% tổng số đại biểu Quốc hội); có 16 đại biểu không biểu quyết (bằng 3.24% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 468 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.74% tổng số đại biểu Quốc hội); có 423 đại biểu tán thành (bằng 85.63% tổng số đại biểu Quốc hội); có 34 đại biểu không tán thành (bằng 6.88% tổng số đại biểu Quốc hội); có 11 đại biểu không biểu quyết (bằng 2.23% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và các báo cáo của Chính phủ về: Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên thảo luận đã có 28 lượt đại biểu phát biểu, trong đó có 6 lượt đại biểu tranh luận; ý kiến các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Thủ đô. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: tổ chức chính quyền tại thành phố Hà Nội; Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; mô hình tổ chức chính quyền đô thị; quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô; các quy định về xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô; chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; các quy định về liên kết, phát triển vùng Thủ đô; việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Thủ đô; việc áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm; phát triển nhà ở; cho vay dư nợ; huy động nguồn lực tài chính, ngân sách và nguồn lực phát triển Thủ đô; phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển giáo dục và đào tạo; phát triển văn hóa…

Đối với các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo và phát biểu thêm một số nội dung cụ thể. Các ý kiến của ĐBQH thảo luận về nội dung này tại thảo luận tổ và hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để bổ sung kết luận của Quốc hội về nội dung này vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trình Quốc hội thông qua theo hướng tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các Nghị quyết Quốc hội, phát huy tốt nhất các cơ chế đặc thù mà Quốc hội đã dành cho các địa phương.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều

1. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Kết quả như sau: có 472 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.55% tổng số đại biểu Quốc hội); có 468 đại biểu tán thành (bằng 94.74% tổng số đại biểu Quốc hội); có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0.61% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Tại phiên thảo luận đã có 22 lượt đại biểu phát biểu, trong đó ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Lưu trữ và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: phạm vi điều chỉnh, bố cục của dự thảo Luật; giải thích từ ngữ; các hành vi bị nghiêm cấm; thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; phông lưu trữ Nhà nước, lưu trữ lịch sử, lưu trữ cơ quan; quản lý tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt; quản lý tài liệu lưu trữ tư; việc xác định giá trị tài liệu; phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; hủy tài liệu hết giá trị; giải mật tài liệu lưu trữ; tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện; tài liệu lưu trữ dự phòng; hình thức, thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ; hoạt động nghiệp vụ lưu trữ; các quy định về lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ; các quy định về hoạt động lưu trữ tư; phí và lệ phí khi sử dụng tài liệu lưu trữ; nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; tiêu chuẩn người hành nghề lưu trữ; chứng chỉ hành nghề lưu trữ; kỹ thuật xây dựng văn bản; áp dụng pháp luật và quy định chuyển tiếp…

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Ba, ngày 28/11/2023: Sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.