Thị trường chứng khoán tuần mới: VN-Index đã lấy lại mốc 1.800 điểm, tăng tiếp hay lùi lại để tích lũy?

Thị trường chứng khoán tuần mới: VN-Index đã lấy lại mốc 1.800 điểm, tăng tiếp hay lùi lại để tích lũy?

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục tăng điểm trong tuần qua. Với 4 tuần tăng liên tiếp, VN-Index đã lấy lại gần hết số điểm đã mất kể từ đỉnh tính từ đầu năm (giảm hơn 300 điểm).

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường vẫn chưa vững khi dòng tiền mới chưa vào và chỉ số phụ thuộc vào một số mã chi phối. Việc VN-Index có đủ sức đi tiếp hay không, hay lùi lại để tích lũy thêm vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ?

1.jpg

Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục có thêm một tuần tăng điểm tốt nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trong tuần qua với việc các chỉ số chính đồng loạt tăng mạnh. Thống kê cho thấy, chỉ số Dow Jones tăng 3,2% cả tuần, S&P 500 tăng 4,5% và Nasdaq tăng 6,8%.

Ở khu vực châu Á, các thị trường chứng khoán lớn vẫn ghi nhận chuỗi tăng điểm mạnh, nhiều thị trường đã hồi phục hoàn toàn đợt mất điểm tại nhịp giảm điểm mạnh vừa qua. Tính chung cả tuần, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng mạnh nhất với +5,7%; Đài Loan (Trung Quốc) tăng +4,8%; Nikkei 225 của Nhật Bản tăng +2,7%...

1194.png

Với thị trường chứng khoán trong nước, đà tăng được duy trì và nối dài chuỗi phục hồi sang tuần thứ 4 liên tiếp. Theo đó, chỉ số VN-Index đã lấy lại 264 điểm trong nhịp giảm hơn 330 điểm từ mức đỉnh kể từ đầu năm. Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index đạt 1.817,17 điểm, tăng 67 điểm (+3,84%) so tuần kế trước.

Đà tăng của chỉ số là nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu Vingroup (+73 điểm), trong đó: VIC (+59,3 điểm), VHM (+12,7 điểm)… Thống kê cho thấy, VIC đã lập đỉnh cao mới, tăng 23,86%, trong khi VHM tăng 12,06% và nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 6 liên tiếp.

Ngoài VN-Index, trong tuần qua, chỉ số VN30 tăng 3,1%, trong khi Midcap và Smallcap ngược dòng thị trường với mức giảm lần lượt 0,3% và 0,6%.

2194.png

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có thêm một tuần tăng điểm. Theo đó, chỉ số HNX-Index cũng tăng 3,2% lên 260 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,13% lên 128,37 điểm.

Mặc dù tăng về điểm số, nhưng độ rộng thị trường không mấy tích cực. Thống kê cho thấy, mức tăng của điểm số chủ yếu tập trung vào một vài nhóm cổ phiếu. Chỉ riêng nhóm cổ phiếu nhà Vingroup đã tăng 19,7%, trong khi nhóm cổ phiếu giảm gồm: Bảo hiểm (-3,6%), Công nghệ (-2%), Đầu tư công (-1,6%)…

3194.png

Thanh khoản toàn thị trường tăng không đáng kể trong tuần qua. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 27.385 tỷ đồng, tăng 3,1% so tuần trước. Trong khi đó, thanh khoản khớp lệnh chỉ tăng nhẹ 0,2%, lên 22.720 tỷ đồng/phiên.

Cùng với đó, giao dịch của khối ngoại vẫn là một điểm trừ khá lớn, mặc dù thị trường đã nhận được thông tin tích cực của FTSE về việc nâng hạng. Tính trong tuần qua, khối ngoại bán ròng 4.475 tỷ đồng. Như vậy, đây cũng là tuần bán ròng thứ 5 liên tiếp của khối này, nâng giá trị bán ròng của khối này kể từ đầu tháng 4 khối ngoại lên 6.753 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm khối ngoại bán ròng 38.788 tỷ đồng (~1,49 tỷ USD).

4194.png

Tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng đối với: VIC (+1.400 tỷ đồng), HPG (+264 tỷ đồng), SSI (+245 tỷ đồng),… trong khi bán ròng đối với: VHM (-3.800 tỷ đồng), FPT (-1.176 tỷ đồng), BID (-173 tỷ đồng)…

Tuần qua, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng đối với các cổ phiếu như: SHB (+540 tỷ đồng), MWG (+171 tỷ đồng), KBC (+145 tỷ đồng)… trong khi bán ròng đối với các cổ phiếu khác như: VIC (-137 tỷ đồng), VRE (-106 tỷ đồng), VHM (-96 tỷ đồng)…

2.jpg

Với việc tăng 4 tuần liên tiếp, chỉ số VN-Index đã tiến sát vùng 1.850 điểm. Đây là mức tăng tương đối lớn và cũng đã gần như lấy lại phần lớn những gì đã mất nếu so mức đỉnh kể từ đầu năm. Tuy vậy, điểm số và thanh khoản vẫn đang lệch pha, khi dòng tiền chưa tăng trở lại.

Cùng với đó, trong khi đà tăng của thị trường chỉ phụ thuộc vào một vài nhóm trụ, đặc biệt là cổ phiếu “họ Vin”, còn lại đà tăng vẫn chưa tới với các nhóm ngành khác. Quan sát thị trường rất dễ nhận thấy, kể từ khi FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ review vừa qua, số đông các nhóm cổ phiếu vẫn “dậm chân tại chỗ”. Chỉ số tăng và một số cổ phiếu trụ tăng, còn lại số lượng cổ phiếu “bị bỏ lại phía sau” là phần lớn.

Sự phân hóa hơn, đi kèm với thanh khoản không tăng mà còn giảm là biểu hiện không thực sự tích cực. Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường từ đầu tháng 4 đạt 27.247 tỷ đồng, giảm 19,5% với tháng 3/2026, dù rằng vẫn tăng 6,6% so với tháng 4/2025.

Nếu xét về các yếu tố nội tại, đà tăng của thị trường sẽ không bền và rất dễ điều chỉnh nếu các mã trụ bị xả chốt lời. Việc điều chỉnh sau 4 tuần tăng liên tiếp, nếu xảy ra chốt lời cũng bình thường. Điều đang lo là khi thị trường giảm thì có thể không chỉ một vài cổ phiếu trụ giảm, nhiều cổ phiếu khác có thể cũng “chịu nỗi buồn chung”.

Tình hình thế giới đang có chiều hướng tích cực lên khi hy vọng sẽ sớm có thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy vậy, bất ngờ có thể vẫn còn, điều quan trọng nhất là tâm lý nhà đầu tư đã khá quen với các tác động từ xung đột này. Thị trường có lẽ sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các thông tin trong nước, đáng chú ý là kỳ họp Quốc hội và nhất là thông tin về kết quả kinh doanh quý I.

5194.png

Theo các chuyên gia của MBS, dù đã có chuỗi hồi phục 4 tuần liên tiếp, chỉ số VN-Index hoặc VN30 vẫn thấp hơn so với thời điểm diễn ra cuộc xung đột này lần lượt giảm 3,4% và 3,6%. Ngoài phiên 8/4/2026 khi FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ review, thị trường tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản, nhịp tăng hơn 100 điểm sau đó (từ 1.740 điểm đến gần 1.850 điểm) dường như không có sự tham gia của dòng tiền lớn.

Mặc dù thị trường trong nước vẫn đang “thuận theo dòng chảy” của chứng khoán thế giới, tuy vậy một số lực cản khiến dòng tiền lớn vẫn chưa nhập cuộc như: Áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn diễn ra khá mạnh, 4 tuần tăng liên tiếp của thị trường cũng chính là chuỗi bán ròng 4 tuần liên tiếp của khối ngoại (-11.000 tỷ đồng); độ rộng thị trường cho thấy danh mục của nhà đầu tư đã bị “bỏ lại phía sau” so với mức tăng của chỉ số.

Thống kê cũng cho thấy, việc chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 1.800 điểm, tiệm cận vùng 1.850 điểm nhưng chỉ có 1/3 số cổ phiếu có giá cao hơn bình quân 200 ngày; do biên lợi nhuận chỉ tập trung ở 1 vài nhóm cổ phiếu đơn lẻ, đã khiến thanh khoản toàn thị trường trong chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp chỉ đạt 26.800 tỷ đồng, thấp hơn so bình quân 3 tuần giảm trước đó (37.500 tỷ đồng) và cũng thấp hơn so với tuần giảm cuối cùng trước khi tạo đáy cuối tháng 3 (28.600 tỷ đồng).

Sau 4 tuần tăng liên tiếp, chỉ số VN-Index đã đi vào vùng 1.850 điểm, đây là mức hồi Fibonacci 78,6% của nhịp giảm nửa đầu tháng 3 vừa qua. Việc thanh khoản không tăng hoặc độ rộng thị trường cho thấy mức tăng ở cổ phiếu không theo kịp mức tăng ở chỉ số có thể là hạn chế đối với triển vọng phục hồi của thị trường. Bên cạnh đó, phía trước là vùng đỉnh cũ (1.860-1.900 điểm), đòi hỏi có sự đồng thuận giữa các cổ phiếu lớn (bluechips) kèm thanh khoản cao. Do vậy, một nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh nhẹ có thể xảy ra trong tuần sau để dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu trụ khác, tạo đà cho quá trình vượt đỉnh ở chỉ số. Trong kịch bản điều chỉnh (nếu có), vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.770-1.780 điểm, thanh khoản thấp hoặc giảm trong trường hợp này là tín hiệu tích cực để giải ngân hoặc cơ cấu danh mục.


Tổ chức: Kim Phương Bình

Nội dung và trình bày: Long Ân-Đức Khôi

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 14/7: Nhóm năng lượng, ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Phiên giao dịch ngày 14/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc nhờ lực kéo từ nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. Dù thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 158 tỷ đồng, VN-Index vẫn tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm, với số mã tăng áp đảo trên toàn thị trường.

Phó Cục trưởng Mai Sơn trao đổi với các chuyên gia thuộc Cơ quan Thuế Singapore (IRAS).

Việt Nam-Singapore: Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản lý thuế

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Singapore từ ngày 8 đến 10/7, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Mai Sơn dẫn đầu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ quan thuế số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình phối hợp giữa nghiệp vụ với công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 10/7: Khối ngoại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, VN-Index vẫn giảm hơn 12 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, nhất là ngân hàng, chứng khoán, năng lượng và bán lẻ. Dù khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giao dịch mạnh tại VIC, VN-Index vẫn giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm.

Lợi nhuận 6 tháng của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

ABBank tăng trưởng mạnh, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 3.016 tỷ đồng

Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng (tương đương hơn 67% kế hoạch cả năm), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh qua bộ đôi chỉ số an toàn tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao hơn 12%.

Bà Lại Minh Thúy, Phó Tổng Giám đốc DBS Việt Nam.

Ngân hàng DBS Việt Nam bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

Bà Lại Minh Thúy trở thành Phó Tổng giám đốc DBS Việt Nam, đồng thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Khối Dịch vụ giao dịch toàn cầu (GTS), hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến quan trọng của dòng chảy thương mại và vốn đầu tư trong khu vực.

Ảnh minh họa: Thành Đạt

Xăng E5RON92 giảm hơn 500 đồng/lít từ chiều 9/7

Chiều 9/7, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1725/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15 giờ cùng ngày, giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm, trong khi giá dầu diesel tăng theo diễn biến của thị trường thế giới.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, tiếp thêm nguồn lực cho sứ mệnh phục vụ “Tam nông” và các động lực tăng trưởng.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn mực quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025-2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 8/7: Nhóm năng lượng và ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng 5,45 điểm

Phiên giao dịch ngày 8/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sắc xanh khi dòng tiền tập trung vào các nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,7 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện lên hơn 19.279 tỷ đồng dù khối ngoại quay lại bán ròng hơn 578 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Tính đến ngày 30/6, Kiểm toán nhà nước kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 10 nghìn tỷ đồng

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị.