Thêm nguồn lực hỗ trợ đào tạo bác sĩ trẻ cho vùng khó khăn

Ngày 26-2, Ban Quản lý Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn (Bộ Y tế) và Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) ký thỏa thuận hợp tác đào tạo tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, II.

Thêm nguồn lực hỗ trợ đào tạo bác sĩ trẻ cho vùng khó khăn

Theo thỏa thuận được ký, Quỹ Thiện tâm sẽ hỗ trợ Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” (dự án 585) tiếp tục tiếp nhận  đào tạo bác sĩ trẻ tình nguyện cho các vùng khó khăn nhằm cung cấp đội ngũ nhân lực y tế là bác sĩ có trình độ cao, triển khai tốt các kỹ thuật chuyên môn sâu ngay tại cơ sở. Qua đó góp phần thực hiện công bằng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ở vùng khó khăn, góp phần giảm tải trong công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến trên.

Sau lễ ký kết, Ban quản lý Dự án sẽ tiếp tục khớp cung cầu của các tỉnh khó khăn; tiếp nhận hồ sơ các bác sĩ trẻ đủ điểu kiện tham gia dự án để sớm tổ chức khai giảng các lớp bác sĩ chuyên khoa phù hợp. Kinh phí đào tạo sẽ được Quỹ Thiện tâm chuyển thẳng tới các trường đại học y – dược để tiến hành đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, II theo nội dung Dự án 585.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch tập đoàn Vingroup Lê Khắc Hiệp cho biết Quỹ Thiện Tâm và tập đoàn Vingroup cam kết sẽ đồng hành cùng Bộ Y tế, Dự án 585 trong các hoạt động liên quan đến đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng khó khăn.        

Theo Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, Dự án 585 là bước đột phá của ngành Y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ở địa phương còn khó khăn. Qua đó tạo cơ hội cho đông đảo người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng và xã hội. Triển khai tốt Dự án này còn tạo điều kiện để các thầy thuốc trẻ có cơ hội cống hiến sức lực và trí tuệ, phát huy tính xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng và phát triển đất nước.        

Dự án bắt đầu được Bộ Y tế triển khai thực hiện từ tháng 2-2013 đến nay đã đào tạo được 354 bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc 11 chuyên ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm, Răng hàm mặt và Y học cổ truyền.

Kết thúc năm 2020, nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo chuyên khoa cấp I cho các bác sĩ trẻ tình nguyện chuyển từ Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) sang Quỹ Thiện Tâm.

Dự án sẽ chủ yếu tập trung vào đào tạo chuyên môn kỹ thuật, theo hình thức cầm tay chỉ việc cho các bác sĩ trẻ tình nguyện; mở rộng đối tượng tham gia là các bác sĩ đào tạo hệ liên thông, tăng độ tuổi tham gia dự án phù hợp với lộ trình nghỉ hưu, quy định thời gian công tác của các bác sĩ trẻ được tuyển dụng tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.