Thêm một trường hợp mắc viêm não Nhật Bản B ở Đác Lắc

NDĐT - Chiều 4-10, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đác Lắc cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản B. Bệnh nhân tên là Y Khiu Niê, sinh năm 2003, trú tại buôn Kbu, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc.

Người dân TP Buôn Ma Thuột đưa con em mình đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đác Lắc tiêm vắc-xin phòng chống viêm não Nhật Bản B.
Người dân TP Buôn Ma Thuột đưa con em mình đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đác Lắc tiêm vắc-xin phòng chống viêm não Nhật Bản B.

Trước đó, vào ngày 14-9, Y Khiu được gia đình đưa vào cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đác Lắc trong tình trạng đau đầu, sốt, buồn nôn, ói, cổ cứng… Sau khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu và điều trị tích cực, kịp thời, đến nay sức khỏe đã ổn định. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, bệnh nhân dương tính với viêm não Nhật Bản B.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đác Lắc đã tiến hành điều tra tiền sử tiêm chủng của bệnh nhân, kết quả cho thấy bệnh nhân không tiêm phòng vắc-xin viêm não Nhật Bản B.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, ngành Y tế tỉnh Đác Lắc đã ghi nhận hai trường hợp mắc viêm não Nhật Bản B. Đó là em Nguyễn Thị Thu Sương sinh năm 2002, trú ở thôn 3, xã Hòa An, huyện Krông Pác và Nguyễn Thị Tâm sinh năm 2001, trú ở thôn 7, xã Ea Ning, huyện Cư Cuin, tỉnh Đác Lắc.

Cả hai trường hợp trên đều có biểu hiện sốt cao, đau đầu, tiền sử không tiêm vắc-xin phòng viêm não Nhật Bản B. Trước khi phát hiện bị bệnh, các bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đác Lắc khám và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2 điều trị. Tại đây, các bệnh nhân được xét nghiệm và chuẩn đoán dương tính với viêm não Nhật Bản B.

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp bị viêm não Nhật Bản B, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đác Lắc đã phối hợp các Trung tâm Y tế hai huyện Cư Cuin, Krông Pác và TP Buôn Ma Thuột tổ chức truyền thông vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần vệ sinh nơi ở sạch sẽ, ngủ bỏ màn, tập trung khơi thông cống rãnh, phun thuốc diệt muỗi, không cho trẻ em chơi gần chuồng gia súc để bị muỗi đốt, di rời chuồng gia súc ra xa nhà… Trong mỗi gia đình, khi phát hiện người bệnh có biểu hiện sốt cao, co giật cần đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để được chuẩn đoán và điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.