Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 418 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) các đối tượng thường nhắm vào tâm lý háo hức của người dân, gửi cho họ các đường link có chứa mã độc thông qua các tin nhắn hoặc cuộc gọi mạo danh là cán bộ của cơ quan nhà nước hỗ trợ người dân nhận quà. Khi người dân cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP tài khoản ngân hàng, cài các app (ứng dụng) lạ trên thiết bị thông minh sẽ bị chúng chiếm quyền điều khiển. Từ đó tiếp tục dẫn dụ thực hiện các thao tác xác thực nhằm chiếm đoạt tiền từ ngân hàng trực tuyến.
Để chủ động phòng ngừa, người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Người dân nhận quà của Chính phủ cần thông qua các kênh chính thống như UBND xã, phường nơi cư trú, các cơ quan nhà nước hoặc hệ thống ngân hàng từ các thông báo chính thức. Không bấm vào các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc đòi quyền truy cập vào hệ thống trên các thiết bị di động thông minh do các đối tượng cung cấp thông qua môi trường mạng. Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong bức tranh an ninh mạng tại Việt Nam khi số nạn nhân của lừa đảo trực tuyến lần đầu tiên ghi nhận mức giảm sau nhiều năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo người dùng vẫn không thể chủ quan, bởi các hình thức tấn công mạng đang liên tục biến đổi và ngày càng tinh vi.
Theo số liệu khảo sát an ninh mạng khu vực người dùng cá nhân, do NCA thực hiện với sự tham gia của 60.300 người trên phạm vi toàn quốc. Kết quả cho thấy số nạn nhân của lừa đảo trực tuyến trong năm 2025 giảm rõ rệt so với năm 2024. Cụ thể, khoảng 555 người dùng tham gia khảo sát thì có 1 người cho biết mình là nạn nhân của lừa đảo, tương đương tỷ lệ 0,18%. Trong khi đó, năm 2024, con số này là khoảng 220 người thì có 1 người bị lừa đảo, tỷ lệ 0,45%.
Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, đây là chuyển biến tích cực, lần đầu tiên sau nhiều năm lừa đảo trực tuyến ghi nhận mức giảm. Kết quả này đến từ các biện pháp quyết liệt của cơ quan chức năng, đặc biệt là các chuyên án triệt phá các ổ nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến được Bộ Công an triển khai cao điểm cả trong và ngoài nước. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhận diện lừa đảo trên mọi phương tiện đã góp phần nâng cao cảnh giác của cộng đồng.
Tuy nhiên kết quả khảo sát cũng chỉ ra một điểm đáng lo ngại là thói quen trình báo khi gặp lừa đảo của người dân chưa được cải thiện. Chỉ 32,12% nạn nhân được hỏi cho biết có báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Trong khi phần lớn còn lại chỉ cảnh báo cho người thân, bạn bè, thậm chí 12,03% còn chấp nhận mất mà không làm gì tiếp theo. Các chuyên gia nhận định đây là một trong những rào cản lớn trong công tác phòng, chống lừa đảo, bởi việc không trình báo khiến cơ quan chức năng thiếu dữ liệu để điều tra, xử lý và cảnh báo sớm cho cộng đồng.