THẾ VẬN HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT-PARALYMPIC PARIS 2024

Trung Quốc bứt phá, dẫn đầu thành tích huy chương

Với 16 Huy chương vàng (HCV) đoàn Trung Quốc đã bứt phá mạnh mẽ để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích huy chương tại Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới (Paralympic) 2024 sau ba ngày thi đấu.
VĐV Agripino dos Tantos (bên trái) của Brazil phá kỷ lục thế giới cự ly 5.000m. (Ảnh GETTY IMAGES)
VĐV Agripino dos Tantos (bên trái) của Brazil phá kỷ lục thế giới cự ly 5.000m. (Ảnh GETTY IMAGES)

VĐV Agripino dos Tantos (bên trái) của Brazil phá kỷ lục thế giới cự ly 5.000m. (Ảnh GETTY IMAGES)

VĐV Jong Fleur của Hà Lan phá kỷ lục Thế vận hội ở nội dung nhảy xa nữ hạng T62. (Ảnh IPC)

Vận động viên (VĐV) kỳ cựu Di Dongdong đã phá kỷ lục thế giới ở nội dung nhảy xa nam dành cho người khiếm thị (T11) và giành HCV cho đoàn Trung Quốc. Vì không thể nhìn thấy ván dậm nhảy, các VĐV phải tự cảm nhận và VĐV người Trung Quốc này đã xác định điểm dậm nhảy bằng cách nghe tiếng gọi của huấn luyện viên để hoàn thành cú nhảy của mình.

Với thành tích 6m85, Di Dongdong đã xác lập cả kỷ lục thế giới và kỷ lục Paralympic so với kỷ lục thế giới 6m73 lập cách đây 10 năm của VĐV người Mỹ Gillette Lex và kỷ lục Paralympic 6m67 tồn tại đã 30 năm (từ năm 1996).

* VĐV Zhao Yuping giành thêm tấm HCV môn điền kinh cho đoàn Trung Quốc sau khi phá kỷ lục thế giới ở nội dung ném lao nam hạng F13 với thành tích 47,06m, hơn 1,06m so với kỷ lục cũ của chính mình lập từ năm 2019 và phá sâu kỷ lục Paralympic 42,58m xác lập từ kỳ Thế vận hội năm 2016. VĐV Wen Xiaoyan đã tự phá kỷ lục Paralympic của chính mình lập tại Tokyo năm 2021 ở nội dung chạy 200m nữ hạng T37 (VĐV bị khuyết tật tay).

Đáng tiếc, thành tích 25 giây 86 của VĐV này vẫn kém kỷ lục thế giới do chính cô lập tại Kobe, Nhật Bản hồi tháng 5 vừa qua (27 giây 75). Với thành tích vượt trội trong ngày 31/8, đoàn Trung Quốc đã giành 16 HCV, trong đó có 4 HCV môn điền kinh, 4 HCV môn bơi, 3 HCV môn xe đạp và 3 HCV môn bóng bàn.

* VĐV Chen Minyi của Trung Quốc trở thành người đầu tiên giành HCV bắn cung dành cho người khuyết tật tại Paris 2024 sau khi đánh bại Pultar Usilova Sarka của Séc trong trận tranh HCV cá nhân W1 dành cho nữ. Chen chính là VĐV giành được hai HCV tại Tokyo và đã vươn lên dẫn đầu sau lượt bắn đầu tiên. Tereza Brandtlova của Cộng hòa Séc đã giành huy chương đồng (HCĐ).

Sau khi đánh bại Sarka với tỷ số 136-129, Chen cho biết: “Sarka mạnh hơn nhiều so với ở Tokyo, nhưng tôi đã chiến thắng. Tôi rất phấn khích và chưa thể tin được rằng mình lại giành được HCV một lần nữa. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi”.

* Đoàn Thể thao người khuyết tật Anh đã có một ngày thi đấu thành công để bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng huy chương. Trong số 4 HCV giành thêm trong ngày thi đấu hôm qua có kỷ lục thế giới của nữ VĐV Maskill Poppy ở nội dung bơi bướm 100m hạng S14. Thành tích của Maskill là 1 phút 3 giây so với kỷ lục cũng của một VĐV người Anh khác là Newman (1 phút 3 giây 33). Newman cũng tham gia thi đấu ở cự ly này nhưng chỉ về đích thứ 4.

* Đoàn Hà Lan đã dành 5 HCV, trong đó nổi bật là tấm HCV đồng thời phá kỷ lục của VĐV Jong Fleur ở nội dung nhảy xa nữ hạng T62. Hạng T62 của người khuyết tật dành cho các VĐV không may mất cả hai chân từ vị trí dưới đầu gối. Thi đấu với đôi chân giả bằng kim loại cong, đồng thời là giày, Jong Fleur lần thứ hai liên tiếp giành HCV và phá kỷ lục Paralympic của chính mình với thành tích mới là 6m53, song vẫn kém kỷ lục thế giới do chị thiết lập hồi năm ngoái là 6m74.

* VĐV người Brazil Agripino dos Tantos đã xuất sắc phá kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 5.000 m nam môn điền kinh để giành HCV. Tham dự giải đấu, Agripino không được đánh giá là ứng cử viên số 1 vì người đồng đội Jacques Yeltsin mới phá kỷ lục thế giới hồi tháng 5 vừa qua tại Nhật Bản với thành tích 14 phút 53 giây 97. Tuy nhiên, Agripino đã tỏ ra vượt trội khi cán đích đầu tiên sau 14 phút 48 giây 85 để dành HCV. Đoàn Brazil đã giành 5 HCV tại đại hội.

* Sau 3 ngày thi đấu, đoàn Pháp đã giành 3 HCV. Trong ngày thi đấu hôm qua, VĐV Foulon Dorian người đã phá cả kỷ lục thế giới và kỷ lục Paralympic ở vòng đấu loại nội dung đuổi bắt C5-4.000m môn xe đạp đã dành HCV nhưng chưa thể nâng cao thêm các kỷ lục. Foulon Dorian là VĐV xe đạp người khuyết tật đầu tiên trên thế giới đã tham dự và hoàn tất các chặng đua ở giải Tour de l’Avenir dành cho các VĐV bán chuyên nghiệp và nghiệp dư với nhiều chặng đua kéo dài khoảng 700km.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.