Thế giới chung tay bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực học đường

Giáo dục không chỉ đóng vai trò quan trọng định hình tương lai của trẻ em mà còn là yếu tố then chốt trong xây dựng nguồn nhân lực để phát triển đất nước. Tuy nhiên thời gian qua, nạn bạo lực học đường ngày càng lan rộng trên thế giới đã khiến trường học không còn là môi trường an toàn đối với những học sinh bị bắt nạt.
Một lớp học tại Liban. Ảnh: Reuters
Một lớp học tại Liban. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, số học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông là nạn nhân của bạo lực học đường trong năm 2024 tăng năm thứ 4 liên tiếp, lên mức cao nhất trong 11 năm qua là 2,1%. Kết quả cuộc khảo sát được thực hiện đối với hơn 3,9 triệu học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 tại Hàn Quốc chỉ ra rằng, các hình thức bạo lực phổ biến nhất là bắt nạt bằng lời nói, bạo lực thể chất và bạo lực qua mạng. Thống kê mới nhất của Phòng Thống kê và Nghiên cứu tội phạm bang New South Wales của Australia cũng cho thấy sự gia tăng đáng báo động số vụ bạo lực tại các trường công lập ở bang này, tăng 60% chỉ trong vòng một năm.

Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azoulay nhấn mạnh, trường học nên là nơi mọi học sinh đều cảm thấy được tôn trọng và an toàn, để các em có thể học tập và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, không chỉ tại Hàn Quốc và Australia, bạo lực học đường là tệ nạn nhức nhối ở nhiều quốc gia trên thế giới. UNESCO cho biết, khoảng một phần ba số học sinh trên thế giới bị gây tổn hại về thể chất ít nhất một lần trong năm. Ngoài ra, cùng sự phổ biến của công nghệ, nạn bắt nạt trực tuyến cũng ngày càng lan rộng, tác động tiêu cực đối với 10% trẻ em toàn cầu. Ðáng chú ý, học sinh nữ là đối tượng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả.

Theo nghiên cứu của UNESCO, trẻ em thường xuyên bị bắt nạt thường có xu hướng sợ hãi, không thể tập trung vào việc học, có khả năng nghỉ học cao gấp đôi và kết quả học tập kém hơn những học sinh khác.

Bạo lực học đường có thể khiến môi trường giáo dục trở nên tiêu cực và chất lượng dạy học suy giảm rõ rệt. Theo nghiên cứu của UNESCO, trẻ em thường xuyên bị bắt nạt thường có xu hướng sợ hãi, không thể tập trung vào việc học, có khả năng nghỉ học cao gấp đôi và kết quả học tập kém hơn những học sinh khác. Ðáng lo ngại, tình trạng bạo lực học đường không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng đối với quá trình học tập, mà cả sức khỏe tinh thần, vì các nạn nhân có thể bị tổn thương tâm lý, mất ngủ và có ý định tự tử cao gấp đôi. Ủy viên Ủy ban quốc gia về trẻ em của Australia Anne Hollonds nhấn mạnh, bị bắt nạt ở trường học để lại hậu quả lâu dài, làm tổn thương sự tự tin, lòng tự trọng và tự tôn của học sinh, thậm chí dẫn đến việc bỏ học, phá vỡ cơ hội phát triển của các em.

Nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế trên thế giới nhìn nhận đây là một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết, đồng thời triển khai các nỗ lực giảm tình trạng bắt nạt, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Tại Phần Lan, quốc gia có tỷ lệ bạo lực học đường thấp ở châu Âu, chương trình chống bắt nạt KiVa, được phát triển bởi Ðại học Turku với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Phần Lan, đã được triển khai rộng rãi ở các trường học trên cả nước. Hoạt động dựa trên ba phương pháp chính là phòng ngừa, can thiệp và giám sát, chương trình KiVa đã giúp giảm tới 40% số vụ bắt nạt học đường tại Phần Lan ngay trong năm đầu tiên thực hiện và sau đó được triển khai ở nhiều nước như Hà Lan, Estonia, Italia, Mexico, Thụy Ðiển… Trước tình trạng bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng, năm 2013, Nhật Bản đã ban hành luật về phòng chống bắt nạt. Hàn Quốc cũng thực hiện chương trình tư vấn cho các nạn nhân bạo lực học đường, đồng thời huấn luyện giáo viên, cha mẹ học sinh về phương pháp xử lý các vụ bắt nạt.

Giới chuyên gia cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội là yếu tố quan trọng hàng đầu trong phòng chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh. Ngoài ra, UNESCO nhấn mạnh vai trò của các chính sách công trong hạn chế bạo lực tại trường học, nhất là trong bối cảnh hiện chỉ có 32 nước trên thế giới có khuôn khổ pháp lý toàn diện để giải quyết tệ nạn này.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.