Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an hai tỉnh Salavan và Sekong (nước bạn Lào) luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác phối hợp bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới. Công an 3 địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các bên, có những bước phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới.
Đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Salavan và Sekong (nước bạn Lào) đã đến chào xã giao lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
Đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Salavan và Sekong (nước bạn Lào) đã đến chào xã giao lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tăng cường quản lý biên giới, giữ vững an ninh trật tự

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 9/8, tại Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Salavan và Sekong (Lào) đã đến chào xã giao lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn và lãnh đạo Sở Ngoại Vụ, Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tại buổi tiếp, thay mặt Đoàn công tác của 2 tỉnh Salavan và Sekong, Đại tá Khăm Ban Phôm Mạ Ni Vông, Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông và Đại tá Ê Ka Lạt Thèng Sổm Bắt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Salavan đã thông tin một số nét khái quát về những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh biên giới, an ninh quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao quà lưu niệm đến lãnh đạo Công an 2 tỉnh Sekong và Salavan (Lào).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao quà lưu niệm đến lãnh đạo Công an 2 tỉnh Sekong và Salavan (Lào).

Qua đó khẳng định, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an 2 tỉnh Salavan và Sekong đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác phối hợp bảo đảm tình hình khu vực biên giới. Mong rằng, sự phối hợp giữa các bên sẽ có những bước phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đánh giá cao sự phối hợp giữa công an các tỉnh và nhấn mạnh những kết quả trong hợp tác của tỉnh Thừa Thiên Huế với các nước bạn Lào, nhất là tỉnh Sekong và Salavan liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, công an các tỉnh đã phối hợp rất tốt để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới giữa các tỉnh. Chính quyền địa phương và Công an 2 tỉnh Sekong, Salavan đã giúp đỡ lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhau phát triển hơn nữa các lĩnh vực kinh tế, du lịch, xuất khẩu hàng hóa.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Công an 3 tỉnh cùng các sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Công an 3 tỉnh cùng các sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm.

Tỉnh Thừa Thiên Huế mong chính quyền địa phương và Công an 2 tỉnh Sekong và Salavan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho số lao động đang làm ăn, sinh sống tại đây; tiếp tục tăng cường quản lý biên giới, giữ vững an ninh trật tự, phòng chống ma túy khu vực biên giới.

“Công an Thừa Thiên Huế phối hợp, hỗ trợ nghiệp vụ để cùng với Công an 2 tỉnh Sekong và Salavan chủ động, nắm chắc thông tin; quản lý biên giới; phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh biên giới, an ninh quốc gia giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên”, đồng chí Lê Trường Lưu yêu cầu.

Thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, bảo đảm an ninh trật tự vùng biên

Cùng ngày, Đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Sekong, Salavan tiếp tục làm việc, đồng thời tổ chức ký kết Biên bản hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2023; sơ kết 1 năm thực hiện Biên bản hợp tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2022-2025 giữa Công an 3 tỉnh Sekong, Salavan (Lào) và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà tặng công an 2 tỉnh bạn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà tặng công an 2 tỉnh bạn.

Tại lễ ký kết, trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Khăm Ban Phôm Mạ Ni Vông, Giám đốc Công an tỉnh Sekong và Đại tá Ê Ka Lạt Thèng Sổm Bắt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Salavan đã vui mừng thông báo cho nhau những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn 3 tỉnh.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an 2 nước giao phó; kết quả triển khai thực hiện Biên bản hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2022 và 1 năm triển khai thực hiện Biên bản hợp tác phòng, chống ma túy giữa Công an Thừa Thiên Huế với Công an 2 tỉnh Sekong và Salavan; công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin liên quan đến an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; quản lý tốt đường biên, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh,…

Công an 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Sekong và Salavan tổ chức ký kết Biên bản hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2023.

Công an 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Sekong và Salavan tổ chức ký kết Biên bản hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2023.

Sau khi trao đổi, thống nhất các nội dung có liên quan, đại diện lãnh đạo Công an 3 tỉnh đã tổ chức ký kết Biên bản hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023. Đồng thời, tiếp tục khẳng định: phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an 3 tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Sekong và Salavan; làm sâu sắc hơn mối quan hệ thủy chung, son sắt trước sau như một mà nhiều thế hệ dày công vun đắp giữa 2 đất nước, 2 dân tộc anh em Việt-Lào.

Cũng trong những ngày Đoàn công tác của Công an 2 tỉnh bạn đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Sekong và Salavan tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao… nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị vĩ đại mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, như nước Hồng Hà, Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.