Thắt chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 17/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương dẫn đầu nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng đồng chí Thongsalith Mangnomek sang thăm Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực mà Lào đã đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.(Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.(Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt thủy chung vừa là đồng chí, vừa là anh em và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt thủy chung vừa là đồng chí, vừa là anh em và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Trong thời gian tới, hai đảng, hai nước cần tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác để đáp ứng những yêu cầu mới, cùng chia sẻ, ủng hộ lẫn nhau, vượt qua khó khăn. Tổng Bí thư đánh giá cao truyền thống, quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vị trí, vai trò hết sức quan trọng của hai Văn phòng trong việc tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giúp tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng, giúp công tác kiểm tra, giám sát và cần không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 17/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Chiều 17/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới, hai Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phát huy truyền thống của mình, phối hợp chặt chẽ, trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chiến lược, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng và Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Đồng chí Thongsalith Mangnomek vui mừng sang thăm Việt Nam trên cương vị mới và bày tỏ trân trọng, vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp, dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào ngày 2/2/2023.

Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Đồng chí Thongsalith Mangnomek vui mừng trước mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng dưới các hình thức khác nhau trên các lĩnh vực, trong đó có những hoạt động thiết thực trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam đã dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đồng chí Thongsalith Mangnomek bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đạt được thể hiện vai trò lãnh đạo tài tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua tư tưởng, quan điểm chỉ đạo tại các Hội nghị Trung ương cũng như trong các bài viết về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là những kinh nghiệm quý, nguồn cổ vũ to lớn, quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quang cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Thongsalith Mangnomek thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian qua cũng như kết quả tốt đẹp, hữu ích của cuộc hội đàm với đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, vừa qua hai Văn phòng đã phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức tốt các hoạt động trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, trao đổi kinh nghiệm để làm tốt công tác tham mưu cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Hai bên đã trao đổi, thống nhất về kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.