Thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng một số nội dung quan trọng trình Quốc hội

Chiều 10/5, tại Nhà Quốc hội, chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp này để tiếp tục cho ý kiến về một số nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Đợt 1 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.

Yêu cầu phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, hiệu quả thực tế từ công tác chỉ đạo, điều hành đến công tác tham mưu, phục vụ của tuần họp đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm, phát biểu thẳng vào vấn đề xin ý kiến và đề xuất cụ thể phương án và nội dung chỉnh sửa, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp thu, hoàn thiện nghiêm túc, đầy đủ, thấu đáo để báo cáo Quốc hội.

Thông tin về tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 9, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tuần làm việc đã được tiến hành với tinh thần làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, khẩn trương và quyết tâm chính trị rất cao, tạo được sự đồng thuận của các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: trọng tâm lớn nhất và cũng là nội dung có ý nghĩa chính trị-pháp lý đặc biệt là việc Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết quyết định việc xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 để tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

“Điều này thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ, đồng lòng của Quốc hội trong việc quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, ngay sau khi được thành lập, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đã tổ chức Phiên họp thứ nhất, cho ý kiến Dự thảo Tờ trình Quốc hội về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban...

Ngay sau đó, ngày 6/5, Ủy ban đã tổ chức công bố lấy ý kiến nhân dân về toàn văn dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; ngày 7/5, Quốc hội đã nghe tờ trình và thảo luận tổ về nội dung này. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát Kế hoạch, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công để đảm bảo điều kiện cho Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 hoạt động hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 7 dự án luật (Luật Nhà giáo, Luật Việc làm (sửa đổi), Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) và tiến hành nhiều nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh khai mạc phiên họp thứ 45 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Quang cảnh khai mạc phiên họp thứ 45 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chung quanh các nội dung quan trọng, chương trình Phiên họp thứ 45, Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp sẽ tiến hành thành 2 đợt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tranh thủ họp ngay sau thời gian Quốc hội thảo luận tại Tổ. Đợt 1 vào chiều 10/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 nội dung dự kiến trình Quốc hội, bao gồm: Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Đợt 2 vào chiều ngày 17/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 3 nội dung dự kiến trình Quốc hội bao gồm: chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; bố trí nguồn thanh toán các khoản nợ thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) và 1 nghị quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ghi nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ hộ kinh doanh đã tham gia trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.

Đối với 4 nội dung còn lại dự kiến được Quốc hội xem xét tại Đợt 2 Kỳ họp thứ 9 (gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực quốc phòng; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt; Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; Chủ tịch Quốc hội cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tại Phiên họp tháng 6/2025 (dự kiến, trong thời gian giữa 2 đợt của Kỳ họp).

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tới việc hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; với tinh thần khẩn trương triển khai Nghị quyết 68, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Nêu rõ việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân phải được triển khai cấp bách, Chủ tịch Quốc hội cho biết đã giao cho Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, phối hợp từ sớm, từ xa để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.