Thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng làm nhà máy xử lý rác ở Đặc khu Côn Đảo

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 85/QĐ-TTTP-P2 (ngày 23/1/2026) thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng để làm Nhà máy xử lý rác Côn Đảo.

Vị trí được chọn làm nhà máy xử lý rác Côn Đảo nằm ở khu vực có rừng đặc dụng.
Vị trí được chọn làm nhà máy xử lý rác Côn Đảo nằm ở khu vực có rừng đặc dụng.

Theo quyết định thanh tra, các đơn vị thuộc diện thanh tra gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Ủy ban nhân dân Đặc khu Côn Đảo cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo, với diện tích 1,92ha tại Côn Đảo nay là Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1,92ha rừng đặc dụng có nguồn gốc hình thành từ rừng tự nhiên thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Côn Đảo, để đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác.

Tháng 11/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) có quyết định chuyển 1,92ha đất rừng đặc dụng nói trên sang mục đích khác để làm nhà máy xử lý rác.

rung-vuon-qg-con-dao.jpg
Một góc phân khu Bến Đầm, Côn Đảo.

Theo tìm hiểu của phóng viên Nhân Dân, trong quá trình thực hiện thu hồi 1,92ha đất rừng để triển khai dự án, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo có ý kiến cho rằng vị trí làm dự án nhà máy rác chưa phù hợp với Phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030 và Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024.

Vườn quốc gia Côn Đảo cũng đề nghị tạm ngưng triển khai dự án để tìm vị trí khác phù hợp hơn.

Đồng thời, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chọn vị trí khác để làm nhà máy rác. Đó là vị trí tại phân khu Bến Đầm trước đây quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp, khu này nằm trong diện tích đất lâm nghiệp và rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng, hiện do Ủy ban nhân dân Đặc khu Côn Đảo quản lý.

Vị trí này cũng phù hợp với nội dung phê duyệt Quy hoạch xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 tại Quyết định 566/QĐ-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.