Thành phố Sơn La được công nhận là thành phố học tập toàn cầu

Vào 19 giờ (giờ Việt Nam) ngày 14/2, UNESCO đã tổ chức công bố 2 thành phố của Việt Nam, trong đó có Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La được ghi danh vào "Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu".
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Thành phố Sơn La tham dự hội nghị trực tuyến UNESCO tổ chức công bố 2 thành phố của Việt Nam, trong đó có Thành phố Sơn La được ghi danh vào "Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu".
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Thành phố Sơn La tham dự hội nghị trực tuyến UNESCO tổ chức công bố 2 thành phố của Việt Nam, trong đó có Thành phố Sơn La được ghi danh vào "Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu".

Sự kiện Thành phố Sơn La được ghi danh vào thành phố học tập thuộc mạng lưới toàn cầu của UNESCO là niềm tự hào của tỉnh vùng Tây Bắc, động lực để Sơn La tập trung các giải pháp duy trì các tiêu chí sau khi được vinh danh.

Thành phố Sơn La là thành phố trẻ, năng động, giàu bản sắc văn hóa và luôn dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển giáo dục và đào tạo với hệ thống cơ sở giáo dục chính quy và thường xuyên phủ khắp 12/12 xã, phường mang lại cơ hội học tập cho mọi người dân.

Sở Giáo dục-Đào tạo và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La ký kết chương trình xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới giai đoạn 2018-2025.

Sở Giáo dục-Đào tạo và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La ký kết chương trình xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới giai đoạn 2018-2025.

Thành phố Sơn La là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sơn La, một tỉnh miền núi phía bắc còn nhiều khó khăn, nhưng đang có tốc độ tăng trưởng nhanh với nhiều giải pháp phát triển năng động, sáng tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, thông tin: Để được ghi danh vào mạng lưới học tập toàn cầu của UNESCO, Thành phố Sơn La đã tích cực phối hợp với các sở, ngành tỉnh Sơn La triển khai nhiều hoạt động, tất cả bằng sự nỗ lực qua nhiều năm, chứ không hiển nhiên chỉ đăng ký giấy tờ là được.

Danh hiệu thành phố học tập là sự tự hào của người dân Sơn La, là sự đóng góp của người dân được ghi nhận, góp phần tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của một tỉnh vùng Tây Bắc.

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã và đang tiếp tục nhân lên những mô hình học tập tiêu biểu, từng bước để người dân thấy sách vở là thiết yếu, lan tỏa tinh thần học tập ra toàn xã hội, chứ không chỉ một không gian hay một cộng đồng nào.

Thành phố Sơn La phấn đấu mục tiêu trung hạn xóa mù chữ mức độ 1 cho 99% người trong độ tuổi 35-60 tuổi; mức độ 2 cho 100% người trong độ tuổi 15-34 tuổi.

Thành phố Sơn La phấn đấu mục tiêu trung hạn xóa mù chữ mức độ 1 cho 99% người trong độ tuổi 35-60 tuổi; mức độ 2 cho 100% người trong độ tuổi 15-34 tuổi.

Với đặc thù là một tỉnh miền núi phía bắc có gần 60% là người dân tộc thiểu số, thành phố Sơn La đã và đang quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, chú trọng bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất “Học suốt đời, văn hóa bền, tương lai sáng, hội nhập sâu rộng”.

Thành phố học tập toàn cầu là giải thưởng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vinh danh. Hội nghị quốc tế về thành phố học tập được tổ chức 2 năm một lần từ năm 2013-2021 và 3 năm một lần kể từ năm 2021.

Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu UNESCO là một mạng lưới quốc tế bao gồm các thành phố thúc đẩy thành công việc học tập suốt đời trong cộng đồng để chia sẻ cảm hứng, bí quyết và phương pháp tốt nhất cho nhau.

Tháng 5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã công bố vận hành IMS hệ thống quản lý chất lượng tích hợp QMS 9001:2025 và EOMS 9001: 2018.

Tháng 5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã công bố vận hành IMS hệ thống quản lý chất lượng tích hợp QMS 9001:2025 và EOMS 9001: 2018.

Hiện tại Việt Nam có 3 trong tổng số 294 thành phố từ khắp nơi trên thế giới được UNESCO công nhận là thành viên "Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu" gồm các thành phố: Sa Đéc, Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Vinh (Nghệ An).

Trong dịp này, có thành phố Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam được UNESCO công nhận là thành viên "Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu".

Những quốc gia hiện có nhiều thành phố học tập nhất là Hàn Quốc (53 thành phố), Bồ Đào Nha (15 thành phố), Trung Quốc (10 thành phố) và Mexico (10 thành phố).

Danh hiệu thành phố học tập của UNESCO được trao tặng nhằm khuyến khích học tập suốt đời và biểu dương các điển hình tiên tiến trong việc xây dựng thành phố học tập. Danh hiệu được trao cho các thành phố đang triển khai các đặc trưng cơ bản của thành phố học tập và đã đạt được kết quả xuất sắc…

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".