Thành phố Phú Quốc trở thành đô thị loại I

Chiều 14/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 21/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Phú Quốc là đô thị loại I cho lãnh đạo thành phố Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Phú Quốc là đô thị loại I cho lãnh đạo thành phố Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang.

Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 21/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Phú Quốc là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Phạm vi công nhận loại đô thị gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Phú Quốc hiện hữu.

Trong đó, khu vực nội thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 phường (An Thới và Dương Đông) và 6 xã (Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Cửa Cạn, Cửa Dương, Bãi Thơm); khu vực ngoại thành gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Thổ Châu.

Một góc phường An Thới, thành phố Phú Quốc.

Một góc phường An Thới, thành phố Phú Quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, những năm qua, tỉnh Kiên Giang nói chung và thành phố Phú Quốc nói riêng đã triển khai các biện pháp mang tính đột phá, linh hoạt, phù hợp để huy động nhiều nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư phát triển hạ tầng, các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh cao với các quốc gia trong khu vực và thế giới, từ đó góp phần tạo nên diện mạo mới của đô thị.

Năm 2024, thành phố Phú Quốc đón gần 6 triệu lượt khách du lịch; trong đó, khách quốc tế hơn 962.000 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 21.000 tỉ đồng.

Hiện nay, thành phố Phú Quốc có 321 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích sử dụng đất khoảng hơn 10.600ha, tổng vốn đầu tư trên 435.500 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Trần Minh Khoa phát biểu.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Trần Minh Khoa phát biểu.

Thành phố Phú Quốc được Trung ương và tỉnh Kiên Giang quy hoạch là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn, hiện đại, chất lượng cao, tầm cỡ quốc gia trong khu vực và thế giới, làm động lực thúc đẩy phát triển du lịch cả nước, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn chủ đạo gắn với bảo đảm quốc phòng và an ninh…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết đây là sự kiện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định Phú Quốc là đô thị biển đảo có bản sắc riêng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Phú Quốc đạt đô thị loại I không chỉ là niềm của Phú Quốc, Kiên Giang mà còn là niềm vui chung của người dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Kiên Giang và lãnh đạo Phú Quốc chú trọng khai thác lợi thế biển đảo, bảo đảm tỷ lệ che phủ xanh rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn.

Cáp treo Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc.

Cáp treo Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị xanh, thông minh, hiện đại, giao thông thông minh, cấp thoát nước thông minh, xử lý môi trường theo hệ thống tuần hoàn; phấn đấu đến năm 2030, Phú Quốc có trên 70% phương tiện giao thông thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo để phát triển thành phố.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý ngay từ bây giờ Phú Quốc cần có chiến lược với tầm nhìn dài hạn để giải quyết thách thức lớn đối với phát triển của đô thị biển đảo là nguồn nước sạch, năng lượng và xử lý môi trường. Phú Quốc cần phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển với hệ sinh thái kinh tế du lịch, cảng biển và nuôi biển. Trong đó, du lịch là mũi nhọn, hướng tới du lịch xanh, bền vững, kết hợp hài hòa giữa khai thác và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển đảo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo.

Thời gian tới, Phú Quốc vinh dự được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị APEC 2027, với sự tham gia của các nguyên thủ, lãnh đạo Chính phủ và doanh nghiệp hàng đầu. Đây là cơ hội đặc biệt để quảng bá vẻ đẹp của Phú Quốc, Kiên Giang đến với quốc tế. Do vậy, Phú Quốc cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phát triển đô thị, bảo đảm địa phương được phát triển theo quy hoạch; xây dựng quy chế quản lý kiến trúc để quản lý, tạo dựng các công trình kiến trúc có giá trị đặc trưng, mang tính biểu tượng đặc sắc.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc chủ động, khẩn trương triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và giữ gìn hệ thống sinh thái của đảo, trong đó cần coi việc bảo vệ rừng và mặt nước trên đảo là bảo vệ các giá trị cốt lõi và sống còn của thành phố. Thực hiện chống ngập, chống sạt lở bờ biển, 100% rác thải và nước thải được xử lý theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đột phá đủ mạnh, hấp dẫn về thương mại tự do, trung tâm tài chính, thương mại, logistics....

Bên cạnh đó, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học, hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu mở trung tâm, cơ sở hoạt động để trở thành đô thị khoa học, giáo dục.

Tàu du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Tàu du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhắn gửi tới người dân Phú Quốc, những người đang sống, làm việc tại Phú Quốc “Hãy hiểu, hãy yêu, hãy tự hào về Phú Quốc một cách sâu sắc nhất, để từ đó hành động một cách trách nhiệm nhất để giữ gìn, bảo vệ, phát triển Phú Quốc - Thành phố biển đảo duy nhất, một trong những hòn đảo du lịch đẹp nhất thế giới”.

Cho rằng, mỗi bước phát triển của Phú Quốc không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Kiên Giang mà còn là đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước, Phó Thủ tướng khẳng định Phú Quốc sẽ tiếp tục vươn lên, xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống, trung tâm thương mại, du lịch tầm cỡ quốc tế, trung tâm kinh tế biển của quốc gia, trở thành biểu tượng của sự phát triển bền vững, thịnh vượng, “góp phần đưa cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.