Kiên Giang kiến nghị sớm cho chủ trương thành lập huyện đảo Thổ Châu

Ngày 26/10, tại Kiên Giang, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam do Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi khảo sát.
Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi khảo sát.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991; Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011; các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc từ nhiệm kỳ VI đến nay.

Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc. Lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, trong đó tiềm lực chính trị-tinh thần được coi trọng, xây dựng thế trận lòng dân làm nền tảng vững chắc. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo được giữ vững.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh từng bước được gắn kết chặt chẽ, đạt kết quả quan trọng.

Tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa và quốc phòng, an ninh; xây dựng được tình đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên giới của Campuchia. Phối hợp tốt trong giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh trên biên giới, vùng biển…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết, tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong phòng thủ quốc phòng của Quân khu 9 và cả nước. Đảng bộ tỉnh luôn xác định tầm quan trọng của công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại; tổ chức quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các mục tiêu, định hướng trong công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Hiện nay, đời sống nhân dân được nâng lên, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện khá tốt. Một số định hướng lớn về kinh tế gắn với an ninh, quốc phòng từng năm, từng nhiệm kỳ được thực hiện rất cụ thể, kết quả đạt được rất tốt. Hằng năm, Quân khu chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm yêu cầu đề ra.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh ủy Kiên Giang đã ban hành nghị quyết về bảo đảm an ninh, trật tự. Các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng có quy chế phối hợp.

Tỉnh quan tâm xây dựng thế trận lòng dân và an ninh nhân dân, thống nhất chủ trương thực hiện “Tết quân-dân” trên địa bàn các địa phương hằng năm. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối về an ninh, quốc phòng, đối ngoại…

Tỉnh Kiên Giang kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm cho chủ trương triển khai thành lập huyện đảo Thổ Châu (hiện nay là xã Thổ Châu, thuộc thành phố Phú Quốc), tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển ở vùng biển Tây Nam nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường các nguồn lực phục vụ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc…

Ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Quốc phòng sớm đàm phán, hoàn thành phân định biên giới trên đất liền, trên biển với Chính phủ Campuchia và các nước có vùng biển chống lấn với Việt Nam và đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Cùng với đó, có chính sách để người dân sinh sống ổn định tại các đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển, đảo.

Một góc xã đảo Thổ Châu nhìn từ trên cao. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Một góc xã đảo Thổ Châu nhìn từ trên cao. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành cho biết, để phục vụ cho Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Đoàn đã đi khảo sát, đến làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Thành ủy Hải Phòng, Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Kiên Giang về các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành đánh giá tỉnh Kiên Giang có vị trí đặc biệt quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; hội đủ đặc trưng như một đất nước Việt Nam thu nhỏ. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Tỉnh ủy Kiên Giang rất chi tiết và đầy đủ nội dung.

Thông tin, tài liệu mà Đoàn khảo sát thu thập được sau chuyến làm việc với các đơn vị, địa phương sẽ phục vụ rất tốt việc đề ra những sách lược sát, đúng, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.