Thành phố Hồ Chí Minh vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 12/6, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn địa bàn. Điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm cầu cơ sở tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công của 102 phường, xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết.

Báo cáo tại buổi vận hành thử nghiệm, đồng chí Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố đã khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và quận, huyện, thành phố Thủ Đức chuẩn bị triển khai vận hành thử nghiệm cho toàn địa bàn thành phố tại 102 phường, xã.

dong-chi-lam-dinh-thang-8929.jpg
Đồng chí Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi vận hành thử nghiệm

Các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hạ tầng đường truyền số liệu, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống thông tin, cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ tại 102 phường xã để vận hành thử nghiệm cũng như khi các phường xã mới đi vào vận hành chính thức đối với các nền tảng số dùng chung của Thành phố.

Từ ngày 10/5/2025 đến nay, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố tổ chức đào tạo trực tuyến và trực tiếp "Hệ thống quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành" và "Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính" cho lãnh đạo, cán bộ công chức tại các quận huyện, phường xã hiện nay.

Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn, đưa vào vận hành Cổng thông tin điều phối vận hành Hệ thống Chính quyền số để kịp thời tiếp nhận, xử lý các sự cố, yêu cầu phát sinh trong quá trình vận hành.

dong-chi-trung-trinh-4752.jpg
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Trung Trinh phát biểu tại buổi vận hành thử nghiệm.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Trung Trinh cho biết, trong ngày đầu vận hành thử nghiệm, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thử nghiệm hệ thống quản lý văn bản.

Cụ thể là tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến trong hệ thống chính trị và hệ thống thư điện tử công vụ của thành phố; thử nghiệm hệ thống cổng thông tin 1022.

Tại đây, vận hành việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thông qua cổng thông tin 1022; thử nghiệm vận hành tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp xã các loại hồ sơ: sao y, chứng thực, khai sinh, khai tử…

Đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm sáng nay, đồng chí Võ Thị Trung Trinh cho biết, nhìn chung việc kết nối tới 102 phường, xã mới trên địa bàn được diễn ra tốt, chất lượng hình ảnh, âm thanh, kỹ năng của cán bộ phụ trách cũng như hệ thống quản lý các luồng văn bản đến, văn bản đi được xử lý bảo đảm theo đúng yêu cầu.

Tới thời điểm này có thể thấy, hệ thống phần mềm dùng chung bảo đảm thông suốt, sẵn sàng để đi vào hoạt động chính thức.

Trong thời gian tới, đồng chí Võ Thị Trung Trinh cho biết, sẽ tiếp tục đào tạo các đơn vị, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị để bảo đảm vận hành thông suốt từ 1/7 sắp tới.

Đồng chí cũng cho biết, hệ thống vận hành thử nghiệm tiếp tục mở xuyên suốt cho tới khi hệ thống đi vào vận hành chính thức để các điểm cầu thực hiện cho nhuần nhuyễn.

thu-nghiem-475.jpg
Các điểm cầu triển khai vận hành thử nghiệm.

Việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là bước chuẩn bị quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh trước khi hợp nhất 3 tỉnh thành (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu) hướng tới một nền hành chính hiện đại, hiệu quả gần dân hơn, xây dựng chính quyền số, từng bước phát triển đô thị thông minh đem lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận tại buổi vận hành thử nghiệm, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các cán bộ, công chức, các đơn vị liên quan đã nỗ lực trong thời gian qua để buổi vận hành thử nghiệm hôm nay đạt được kết quả tốt nhất.

dong-chi-nguyen-van-nen-7415.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận tại buổi vận hành thử nghiệm,

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong thời gian tới, trên từng nhiệm vụ được giao, từng bộ phận, cá nhân cần rà soát lại kỹ lưỡng ở từng khâu, từng bước để rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện để khi đi vào hoạt động chính thức bộ máy được vận hành thông suốt, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra bình thường, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, đúng với kỳ vọng của Trung ương về một bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thật sự tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, đáp ứng mong mỏi của người dân.

ndo_br_dong-chi-nghi-3694.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị (thứ 2 từ phải qua), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 dự buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Thới sau khi thành lập mới.

Trong sáng nay, 10 tổ công tác do Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Tổ trưởng trực tiếp dự và giám sát, theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm cầu, nhìn chung hoạt động được diễn ra thuận lợi, đúng với kế hoạch, yêu cầu đã đề ra.

Các địa phương trên toàn địa bàn thành phố đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự cho công tác vận hành thử nghiệm.

ndo_br_quan-1-3406.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Quận 1 kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm.

*Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn, buổi vận hành thử nghiệm các kịch bản giả định trên nền tảng dùng chung được thực hiện trơn tru. Phường có lợi thế sử dụng lại trụ sở hiện nay của Ủy ban nhân dân Quận 1, cơ bản bảo đảm về cơ sở vật chất.

Tại buổi vận hành thử nghiệm, đồng chí Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Quận 1 đã trực tiếp trao đổi với cán bộ, công chức về những thuận lợi, khó khăn, những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành thử nghiệm mô hình phường, xã mới.

*Tại Trung tâm hành chính công huyện Nhà Bè, huyện đã tổ chức vận hành thử nghiệm bộ máy hành chính vận hành tại 2 xã sau khi thực hiện mô hình hành chính 2 cấp, dự kiến hoạt động từ ngày 1/7.

ndo_br_xa-nha-be-8502.jpg
Xã Nhà Bè, một trong 2 xã của huyện Nhà Bè dự kiến vận hành từ ngày 1/7.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cùng các bộ phận chuyên môn đã thực hiện vận hành phần mềm quản lý văn bản; vận hành thử nghiệm hệ thống 1022; vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Nhà Bè gồm 2 xã là xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước.

Lãnh đạo huyện Nhà Bè cho biết, từ đây đến khi vận hành mô hình chính quyền địa phương mới phấn đấu không để tồn đọng hồ sơ, giải quyết nhanh nhất thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

*Tại Quận 8, đại diện Ủy ban nhân dân Phường Phú Định cho biết, sau khi chuẩn bị các hạ tầng đồng bộ đơn vị đã vận hành thử nghiệm các hệ thống theo kế hoạch của thành phố. Nhìn chung, trong sáng nay, hoạt động vận hành diễn ra bình thường.

Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ đã dần làm quen với hệ thống, quy cách làm việc mới. Đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành như: tốc độ xử lý, tính liên thông,… địa phương sẽ báo cáo lại với Ban chỉ đạo để thành phố có hướng khắc phục, xử lý.

Sau giai đoạn thử nghiệm đơn vị sẽ tập trung vào các dịch vụ hành chính công thiết yếu, giúp người dân không bị gián đoạn khi bộ máy mới vận hành và rà soát quy trình nền tảng, nhất là xử lý hồ sơ, giấy tờ.

Ở giai đoạn 2 (sau ngày 15/6), phường tiếp tục vận hành mở rộng sang các dịch vụ của ban, sở, ngành theo kế hoạch chung của thành phố.

ndo_br_quan-binh-tan-395.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính tại quận Bình Tân sáng 12/6. (Ảnh: Thế Anh)

*Tương tự tại Quận Bình Tân, mô hình thử nghiệm cũng được các bộ phận thực hiện khẩn trương. Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp cho biết, quận Bình Tân có 10 phường,sau khi sắp xếp còn lại 5 phường. Phường có dân số ít nhất cũng trên 117.000 dân, phường có dân số cao nhất lên đến 190.000 dân.

Do đó quận yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ thực hiện rà soát phần mềm, đường truyền liên thông với Thành phố để vận hành bộ máy hành chính mới một cách tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm

Các em học sinh tham gia hoạt động tương tác tại Đường sách thành phố trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mang lại sức sống mới cho thị trường sách

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình) là điểm đến, địa chỉ văn hóa sôi động tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên, dù lượng khách du lịch đến Đường sách ngày càng đông nhưng sức tiêu thụ các xuất bản phẩm có dấu hiệu chững lại.

Đường 997 đang được mở rộng nhưng chậm tiến độ.

Cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường liên xã

Theo phản ánh của bạn đọc, việc thi công, nâng cấp Tỉnh lộ 997 và Tỉnh lộ 329 đi qua địa bàn các xã vùng phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang chậm tiến độ. Người tham gia giao thông qua những tuyến đường này bày tỏ lo ngại vì nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm không khí...

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện qua lại kênh Dương Văn Dương.

Mong chờ có nhịp cầu nối kênh Dương Văn Dương

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện, trong đó có khoảng 300 học sinh qua lại kênh Dương Văn Dương bằng đò ngang, kết nối xã Vĩnh Châu (tỉnh Tây Ninh) với xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp).

Người dân đến khám sức khỏe tại điểm khám lưu động thuộc phường Bến Thành.

Tăng tốc triển khai khám sức khỏe toàn dân

Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, ghi nhận trên hệ thống cho thấy, tốc độ thực hiện chương trình này đang có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa bàn.

Đồng Nai đang chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái.

Thu hút dòng đầu tư nhờ phát triển xanh

Tại vùng Đông Nam Bộ, nơi có hàng trăm khu công nghiệp, việc chuyển đổi phát triển xanh không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, bảo đảm phát triển bền vững.

Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thước đo niềm tin của doanh nghiệp với chính quyền

Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai Chương trình khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2026. Đây được coi là một cuộc tổng kiểm tra “sức khỏe” bộ máy hành chính, là thước đo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố.

Người dân cắt cây bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Tạo không gian phát triển, khơi thông kết nối vùng

Là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (thành phố Đồng Nai) đang được các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (ngoài cùng, bên trái) trong một cuộc gặp gỡ, kết nối để tìm mộ cha.

Hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh

Trong Tết Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã thực hiện các trận đánh trực diện vào nhiều cơ quan đầu não của địch như: Đài Phát thanh Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa...

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố trong chương trình “Hành trình tri ân-Về miền đất lửa” (Ảnh BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP).

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới

Sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Điều này đã góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, củng cố sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.