Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên truyền về “Luật Dân số và các vấn đề dân số”

Ngày 9/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2026.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về “Luật Dân số và các vấn đề dân số” tại hội nghị. (Ảnh: CTV)
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về “Luật Dân số và các vấn đề dân số” tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề: Tuyên truyền về “Luật Dân số và các vấn đề dân số” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Với Luật Dân số năm 2025, Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới có Luật Dân số với mục tiêu hàng đầu là duy trì mức sinh thay thế, bên cạnh các mục tiêu: giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số.

Nhiều giải pháp cụ thể trong 3 nhóm giải pháp để giữ vững lâu dài mức sinh thay thế đã được thể hiện trong Luật Dân số năm 2025.

Thực hiện Luật Dân số 2025, ngày 13/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030”, trong đó chỉ tiêu hàng đầu là tăng trung bình 2% mức sinh hằng năm trên toàn quốc (Quyết định 291/QĐ-TTg ngày 13/2/2026).

Luật Dân số 2025 đã khẳng định tầm nhìn thế kỷ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và giới khoa học Việt Nam về con đường để Việt Nam sẽ phát triển bền vững về con người, đất nước phát triển nhanh và bền vững, người dân hạnh phúc, dân tộc trường tồn.

Tuy nhiên, nhiều giải pháp khác, đặc biệt thuộc nhóm giải pháp tạo động lực cá nhân và động lực xã hội cho việc kết hôn và sinh con, như: Nhà nước xây dựng và công bố tiêu chí quốc gia hạnh phúc, địa phương hạnh phúc; giáo dục truyền thống văn hóa Việt Nam từ học sinh phổ thông, đặc biệt là yêu nước, tình nghĩa, coi trọng gia đình và bình đẳng giới, hiểu được kết hôn và sinh con là hạnh phúc không gì thay thế được của đời người; nhóm giải pháp tạo các điều kiện cần thiết để sinh đủ con cho xã hội, gia đình hạnh phúc… thì chưa có trong Luật Dân số năm 2025.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Nhà nước và mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư cần chung tay để bảo đảm các điều kiện xã hội để mỗi cặp vợ chồng đều có nhà ở, đủ điều kiện nuôi con. Đồng thời, chúng ta phải bảo đảm để thanh niên hiểu được có gia đình, có con là hạnh phúc không gì thay thế được của đời người và có kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, có khát vọng sinh con để đất nước phát triển bền vững thì Việt Nam sẽ là quốc gia thịnh vượng vào năm 2045, người dân hạnh phúc, dân tộc trường tồn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị khoa học.

Cập nhật tiến bộ trong điều trị đột quỵ

Hội Đột quỵ Việt Nam phối hợp Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa vừa tổ chức hội nghị khoa học “Cập nhật những chuẩn mực mới trong điều trị đột quỵ thiếu máu não năm 2026” với nhiều nội dung chuyên sâu, làm sáng rõ xu hướng điều trị hiện đại.

Một dự án nhà ở thương mại đang triển khai tại khu vực Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng bộ chính sách để hàng triệu người tiếp cận nhà ở

Khi mặt bằng giá bất động sản ngày càng tăng, những sản phẩm căn hộ tầm trung, có giá hợp lý với sức mua của người dân vẫn khan hiếm. Trong bối cảnh đó, việc triển khai các chính sách đồng bộ về hỗ trợ tài chính, tái cấu trúc thị trường,… càng trở nên quan trọng để hàng triệu người có nhu cầu thật tiếp cận được với nhà ở.

Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 5 thị trường có giá thuê ròng đắt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xếp sau Hongkong (Trung Quốc), Singapore, Seoul và Tokyo.

Quý I/2026, thị trường văn phòng hạng A Thành phố Hồ Chí Minh trải qua giai đoạn điều chỉnh lành mạnh

Thị trường văn phòng hạng A Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện sự bền vững trong quý đầu năm 2026 với động lực cân bằng giữa cung và cầu. Mặc dù không có nguồn cung mới gia nhập thị trường, các tòa nhà hiện hữu ghi nhận hoạt động cho thuê ổn định, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ các dự án quy mô lớn đã hoàn thành trong năm 2025.