Thành phố Hồ Chí Minh tuyển chọn 3.950 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố, năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 3.950 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; 950 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân; Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao thành phố tuyển chọn, gọi nhập ngũ vào các đơn vị quân đội 6 công dân nữ.
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chiều 8/1, tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố về công tác chuẩn bị giao quân năm 2024 (phiên họp thứ I).

Chủ trì phiên họp có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố và Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố.

Đến nay, Thành phố đã tổ chức điều khám sức khỏe tuyển nghĩa vụ quân sự cho 15.637 công dân, trong đó 5.630 công dân đạt sức khỏe nhập ngũ, trong đó 14,71% đạt sức khỏe loại 1, 55,35% sức khỏe loại 2 và 29,94% đạt sức khỏe loại 3.

Trong số các công dân đạt sức khỏe nhập ngũ sau điều khám có 98 đảng viên; 2.214 công dân có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học; 18 công dân đang làm việc tại các đơn vị nhà nước.

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố về công tác chuẩn bị giao quân năm 2024 (phiên họp thứ I)

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố về công tác chuẩn bị giao quân năm 2024 (phiên họp thứ I)

Các đại biểu dự phiên họp nhất trí, trong thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Thủ Đức và quận, huyện tập trung công tác nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình biến động, tư tưởng của công dân được thông báo trúng tuyển, nhận lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024; tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giao quân về tỷ lệ cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên, có trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên, sức khỏe loại 1, loại 2 trên 70% so với chỉ tiêu.

Ông Phan Văn Mãi yêu cầu, từ nay đến ngày giao quân, các thành viên Hội đồng Quân sự thành phố bám sát yêu cầu nhiệm vụ của mình thực hiện tốt công tác chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, phối hợp các cơ quan chức năng làm tốt kế hoạch, mục tiêu công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, giao nhận quân an toàn.

Trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, thuyết phục, giải thích, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; chủ động chuẩn bị lực lượng dự bị để bù trừ cho các trường hợp biến động.

Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đề nghị các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, bảo đảm phản ánh tinh thần ngày nhập ngũ là “ngày hội tòng quân” với niềm vinh dự, tự hào của thanh niên thành phố khi thực hiện nghĩa vụ công dân.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm cho công tác tuyển quân, làm tốt chính sách đối với công dân nhập ngũ, gia đình có công dân nhập ngũ, chính sách hậu phương quân đội, để công dân nhập ngũ an tâm trong quá trình huấn luyện, phục vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Dự kiến, lễ giao nhận quân điểm của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ được tổ chức tại quận 10 vào ngày 27/2/2024

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.