Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh hơn 160 sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu năm 2025

Tối 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2025), 50 năm thành lập HUBA (1975-2025) và tôn vinh những doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu năm 2025.

Đại diện các doanh nghiệp nhận chứng nhận “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2025.
Đại diện các doanh nghiệp nhận chứng nhận “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2025.

Đây là chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai năm một lần từ năm 2017; nhằm phát hiện, quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, phục vụ mục tiêu phát triển các thương hiệu lớn của thành phố.

Chương trình cũng nhằm biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu; qua đó, tạo động lực cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thành phố tiếp tục vượt khó khăn thách thức, vươn lên lớn mạnh, đồng lòng và góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Với chủ đề “Sản phẩm xanh - Dịch vụ số - Giải pháp thông minh: Nâng tầm thương hiệu Việt”, cuộc bình chọn “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2025 được phát động từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, được triển khai rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Năm nay, cuộc bình chọn khuyến khích doanh nghiệp cung cấp các giải pháp công nghệ cao, thông minh và sản xuất ra nhiều sản phẩm sạch, xanh, có trách nhiệm với môi trường, thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, phát triển sản xuất-kinh doanh theo hướng bền vững.

Sau 3 tháng phát động, qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, đã có 109 sản phẩm và 56 dịch vụ (chọn từ 105 doanh nghiệp) được Hội đồng chung khảo công nhận đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2025.

Qua thống kê, 105 doanh nghiệp với 109 sản phẩm và 56 dịch vụ được tôn vinh năm nay có tổng doanh thu (trong cả năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025) đạt 32.290.750 tỷ đồng, đem lại lợi nhuận 1.391.875 tỷ đồng, nộp ngân sách 30.533 tỷ đồng và góp phần giải quyết việc làm cho 119.456 người lao động.

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen cho 41 doanh nghiệp và 49 doanh nhân có thành tích nhiều lần liên tiếp đạt danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu.

Đây là những doanh nghiệp đã chú trọng ứng dụng khoa học-công nghệ trong quản lý sản xuất; sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng tốt; tham gia đóng góp cho ngân sách nhà nước và góp phần cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và từ thiện xã hội; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất-kinh doanh…

Việc tôn vinh, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm động viên và khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, kiên trì vượt qua thách thức, biến khó khăn thành cơ hội phát triển bền vững; đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.