Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội "Xuân đoàn kết-Tết nghĩa tình"

Ngày 31/1, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tổ chức Ngày hội "Xuân đoàn kết-Tết nghĩa tình" Tết Bính Ngọ 2026.

Người dân vui mừng tham gia ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)
Người dân vui mừng tham gia ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 được thành phố triển khai trọng tâm, thực chất, toàn diện với phương châm "đoàn kết-trọn vẹn-nghĩa tình". Tổng kinh phí thành phố dành để chăm lo dịp này là hơn 5.900 tỷ đồng. Đây là minh chứng sinh động nhất về truyền thống nghĩa tình của thành phố.

2.jpg
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Tuy nhiên, bà Hạnh cũng chia sẻ, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng thành phố vẫn còn những gia đình khó khăn, những anh chị em công nhân vì điều kiện, hoàn cảnh chưa thể về quê đón Tết. “Tôi kêu gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục lan tỏa tinh thần nghĩa tình gắn với những hoạt động thiết thực, hiệu quả để bảo đảm mọi người dân đều có Tết đủ đầy, an vui”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhấn mạnh.

Bà Hạnh cho biết, chương trình “Xuân đoàn kết-Tết nghĩa tình” cấp thành phố năm nay diễn ra sôi nổi với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó có các hoạt động tinh thần như: góc phố ngày Tết, hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, bữa cơm đại đoàn kết, chương trình mái ấm mùa xuân, siêu thị 0 đồng…Bên cạnh đó còn có các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản, các hoạt động chăm lo cho nông dân, công nhân, người lao động; hỗ trợ phụ nữ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

thoa-thuan-2872.jpg
Các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số. (Ảnh: THẾ ANH)

Trong khuôn khổ của ngày hội còn diễn ra chương trình nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình, kết nối yêu thương". Thông qua chương trình nhằm chung tay hỗ trợ người dân khó khăn và quân dân nơi biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình phối hợp cứu trợ, khắc phục thiên tai, dịch bệnh và ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội năm nay là chương trình “Mái ấm mùa xuân”. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, chương trình đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 44 căn nhà Đại đoàn kết. Thời gian tới, chương trình tiếp tục rà soát, phê duyệt để xây mới, sửa chữa hàng trăm căn nhà, với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/căn xây mới và tối đa 80 triệu đồng/căn sửa chữa. Riêng dịp Tết Nguyên đán 2026, dự kiến hỗ trợ 140 căn nhà Đại đoàn kết, giúp người dân ổn định chỗ ở, yên tâm đón Tết.

ndo_br_mai-am-mua-xuan-631.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân. (Ảnh: THẾ ANH)

Cùng với thành phố, chương trình “Xuân đoàn kết-Tết nghĩa tình” còn được tổ chức ở 168 xã, phường, đặc khu và đến tận địa bàn khu dân cư để người dân thành phố vui Xuân, đón Tết. Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Đoàn kết-Tết Nghĩa tình”, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực. Trong đó, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 5.995 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, góp phần động viên bà con yên tâm lao động, sản xuất và đón Xuân trọn vẹn. Hay như Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tết cho em”, lan tỏa thông điệp yêu thương, chăm lo Tết cho trẻ em là con đoàn viên, công nhân lao động.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai và phường Biên Hòa cùng đại biểu tham quan tuyến đường công trình dân vận tại khu phố Tân Hạnh 4.

Đồng Nai: Nét mới trong công tác dân vận ở Biên Hòa

Cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai đang tái cấu trúc không gian phát triển để đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới đặt ra. Trong đó, tại phường Biên Hòa việc đổi mới công tác dân vận bằng thực hiện những việc làm, công trình cụ thể đo đếm được, góp phần vào mục tiêu xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hoạt động truyền thông "Vì an toàn trẻ em Việt Nam".

Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ về bạo lực

Ngày 15/5, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Lễ phát động và Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”. Đây là sự kiện mở đầu cho hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo hành, xâm hại.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Bảo đảm giao thông liên hoàn khi khai thác sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2026 và dự kiến đến hết năm 2027 sẽ chuyển khoảng 90% chuyến bay tại Tân Sơn Nhất đến Long Thành. Do đó, việc bảo đảm giao thông kết nối liên hoàn, thông suốt giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành và ngược lại là vấn đề được quan tâm hàng đầu.