Thành phố Hồ Chí Minh lên phương án hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Wipha)

Ngày 26/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố liên quan nhằm đánh giá tình hình, triển khai công tác hỗ trợ và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 (Wipha) gây ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình, triển khai công tác hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua (Ảnh: Vũ Hoàng)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình, triển khai công tác hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua (Ảnh: Vũ Hoàng)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đã thông tin về phương án hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong đó, Sở Y tế thành phố đã lên phương án sẵn sàng về trang thiết bị, cơ số thuốc và nguồn nhân lực để có thể tham gia ngay vào công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho người dân tại tỉnh Nghệ An theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh.

Lực lượng vũ trang thành phố cũng đã phối hợp với Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An để nắm chắc số liệu thiệt hại của người dân và gia đình quân nhân địa phương để có phương án hỗ trợ cụ thể.

Trước mắt hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân và gia đình quân nhân bị ảnh hưởng với khoảng 600 phần quà, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Giai đoạn tiếp theo, đơn vị sẽ chuẩn bị vật lực, nhân lực hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng sau cơn bão…

Đối với các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân, như: tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà, tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc; hỗ trợ sửa chữa và xây tặng nhà đại đoàn kết…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, thành phố luôn xác định tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn do thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đánh giá cao sự chủ động của các lực lượng, đoàn thể và cơ quan báo chí thành phố trong thời gian qua đã nhanh chóng phối hợp ứng phó, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc ngay trên địa bàn thành phố.

Từ kinh nghiệm này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng một cách bài bản, tập trung, hiệu quả để hỗ trợ các tỉnh bạn bị thiệt hại nặng do bão số 3 (Wipha).

Trước mắt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu Thường trực Thành ủy phê duyệt chủ trương hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp. Trong đó, tỉnh Nghệ An sẽ được hỗ trợ 3 tỉ đồng buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đã thông tin về phương án hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sở Y tế thành phố đã lên phương án sẵn sàng về trang thiết bị, cơ số thuốc và nguồn nhân lực để có thể tham gia ngay vào công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho người dân tại tỉnh Nghệ An theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh.

Lực lượng vũ trang thành phố cũng đã phối hợp với Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An để nắm chắc số liệu thiệt hại của người dân và gia đình quân nhân địa phương để có phương án hỗ trợ cụ thể. Trước mắt hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân và gia đình quân nhân bị ảnh hưởng với khoảng 600 phần quà, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Giai đoạn tiếp theo, đơn vị sẽ chuẩn bị vật lực, nhân lực hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng sau cơn bão…

Đối với các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân, như: tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà, tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc; hỗ trợ sửa chữa và xây tặng nhà đại đoàn kết…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, thành phố luôn xác định tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn do thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đánh giá cao sự chủ động của các lực lượng, đoàn thể và cơ quan báo chí thành phố trong thời gian qua đã nhanh chóng phối hợp ứng phó, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc ngay trên địa bàn thành phố.

Từ kinh nghiệm này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng một cách bài bản, tập trung, hiệu quả để hỗ trợ các tỉnh bạn bị thiệt hại nặng do bão số 3 (Wipha).

Trước mắt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu Thường trực Thành ủy phê duyệt chủ trương hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp. Trong đó, tỉnh Nghệ An sẽ được hỗ trợ 3 tỷ đồng và tỉnh Đồng Tháp 1 tỉ đồng, trích từ nguồn Cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua hệ thống Mặt trận tại 2 tỉnh.

Ngoài hỗ trợ tài chính, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các Lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị-xã hội và ngành chức năng thành phố khẩn trương liên hệ với các địa phương bị ảnh hưởng để nắm sát tình hình, xác định đúng nhu cầu thực tế và chủ động xây dựng phương án cứu trợ phù hợp.

Riêng các lĩnh vực chuyên môn như điện, nước, cứu hộ-cứu nạn... sẽ do các đơn vị chức năng chủ trì, dưới sự điều phối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhằm bảo đảm sự tập trung, đồng bộ, tránh dàn trải nguồn lực.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đặc biệt lưu ý ngành y tế cần chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị và thuốc để sẵn sàng chi viện, tương tự như cách Thành phố Hồ Chí Minh từng được các địa phương hỗ trợ trong cao điểm đại dịch Covid-19.

Các đơn vị y tế cần lên phương án điều động theo mô hình “gối đầu”, đảm bảo công tác hỗ trợ y tế liên tục, không bị gián đoạn. Đồng thời phối hợp khảo sát kỹ tình hình dịch tễ tại các vùng ngập úng kéo dài để phòng chống dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.