Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hoa Kỳ

Sáng 9/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2025).

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Quốc Thanh)
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Quốc Thanh)

Ba mươi năm đã qua, kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, cả hai nước đã vượt qua những khác biệt để trở thành đối tác chiến lược toàn diện.

Mối quan hệ này được xây dựng dựa trên nền tảng lòng tin, tôn trọng lẫn nhau và những nỗ lực thực chất của cả hai bên, từ khắc phục hậu quả chiến tranh đến hợp tác kinh tế, giáo dục, quốc phòng và đổi mới sáng tạo.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, qua 30 năm đồng hành, nhiều dấu mốc mới trong quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó nổi bật là việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013; nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

z6992691382301-0d520edc8858f865142c6b3afea9a2ee.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Quốc Thanh)

“Tính hiệu quả, thực chất của mối quan hệ song phương ngày càng được nâng cao, thể hiện qua những con số cụ thể: Kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 300 lần sau 30 năm, từ khoảng 450 triệu USD năm 1995 lên 155 tỷ USD năm 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 trên thế giới của Hoa Kỳ; trong khi Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Cùng với đó, Hoa Kỳ là một trong những đối tác FDI hàng đầu của Việt Nam và là đối tác chiến lược trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu.

z6992812008082-f92a16eedee2f311b4db7230e0b7d002.jpg
Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh Quốc Thanh)

Gắn liền với chặng đường 30 năm phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Hoa Kỳ cũng không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung.

Ngay từ tháng 4/1995, ba tháng trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên ở Việt Nam tiên phong thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố San Francisco, bang California-một trung tâm công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Hoa Kỳ.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, góp phần đặt nền móng cho việc hợp tác giữa các địa phương của hai nước về sau.

Với nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, với hành trang hữu nghị, hợp tác của 30 năm phát triển quan hệ cấp địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ để mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ giữa hai bên; đặc biệt là trong những lĩnh vực hợp tác chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

z6992691167590-daa8cea03181cc4a3dcd506af449a648.jpg
Các nghệ sĩ Việt Nam, Hoa Kỳ trình bày ca khúc Đừng làm trái tim anh đau (Sáng tác Sơn Tùng MTP). (Ảnh: Quốc Thanh)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết kỷ niệm 30 năm này đánh dấu sự khởi đầu cho thêm 30 năm nữa của sự thịnh vượng và hợp tác ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia.

“Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau hợp tác để đạt được các mục tiêu chung về thịnh vượng”, bà Melissa A. Brown nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.