Thành phố Hồ Chí Minh: Khám, phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng

Sáng 25/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tại Bệnh viện Quân y 7A, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 7A long trọng tổ chức Lễ xuất quân chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 hằng năm là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng - những người đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí cho biết, trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, các vùng căn cứ cách mạng chính là “lá chắn thép” chở che, nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Nhân dân tại các vùng căn cứ đã chịu đựng bao đau thương, mất mát, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, bảo vệ lực lượng cách mạng đến ngày toàn thắng. Trở lại vùng căn cứ cách mạng hôm nay, việc chăm lo đời sống, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, gia đình chính sách, người có công không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chúng ta. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc.

ndo_br_dc-loc.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời cảm ơn Bệnh viện Quân y 7A đã tích cực phối hợp tổ chức chương trình. Đồng thời bày tỏ tin tưởng lực lượng y bác sĩ và cán bộ tham gia đoàn sẽ khám bệnh, tư vấn tận tình cho nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng. “Mỗi y bác sĩ, nhân viên y tế không chỉ mang theo tri thức, kỹ năng chuyên môn mà còn mang theo tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố gửi đến nhân dân vùng căn cứ”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các địa phương cần bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác hậu cần cho chương trình. Đồng thời, thông qua chương trình này, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân tại các vùng căn cứ cách mạng.

ndo_c_tang-cay-9205.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc tặng cây cho y, bác sĩ tham gia chương trình.

Theo Ban tổ chức, chương trình được triển khai tại 10 địa bàn vùng căn cứ cách mạng, xã an toàn khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi địa phương dự kiến có từ 500 đến 1.000 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí; ưu tiên gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người mắc bệnh mãn tính.

Sau Lễ xuất quân tại Bệnh viện Quân y 7A, lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu đã tham quan khu trưng bày trang thiết bị, vật tư y tế và tiễn Đoàn y, bác sĩ lên đường thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng năm 2026.

Khoảnh khắc tiễn Đoàn y, bác sĩ lên đường cũng mở đầu cho một hành trình đặc biệt: hành trình mang chuyên môn đến với cộng đồng, mang sự sẻ chia đến những vùng đất nghĩa tình và bằng những việc làm thiết thực, tiếp tục vun đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Được biết, kết quả khám tại các địa phương sẽ được đoàn chuyển giao cho trạm y tế địa phương để tiếp tục quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vì vậy, mỗi chuyến đi không dừng lại ở một đợt khám bệnh, mà còn góp phần hình thành sự kết nối chăm sóc sức khỏe liên tục, sát cơ sở và gần dân hơn.

Có thể bạn quan tâm

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại phường Bà Rịa.

Khắc phục bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính

Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc đồng bộ hồ sơ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương chưa bảo đảm đầy đủ, liên tục theo trạng thái thời gian thực, dẫn đến sai lệch về số lượng hồ sơ trễ hạn, trạng thái và thời gian xử lý theo quy trình.

Bến Bạch Đằng, bến đón khách tại điểm xuất phát của tuyến buýt sông Bạch Đằng-Linh Đông (Ảnh VÕ LÊ)

Khơi thông tiềm năng đường thủy

Việc Thành phố Hồ Chí Minh công bố vị trí, phạm vi hoạt động các khu neo đậu trên hệ thống đường thủy là bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông thủy nội địa, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác mặt nước.

Xuất khẩu nông sản của tỉnh Tây Ninh đang chuyển biến tích cực trong 9 tháng của năm 2026.

Tây Ninh nâng cao giá trị gia tăng hàng xuất khẩu

Tây Ninh đang chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô xuất nhập khẩu sang nâng cao giá trị gia tăng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đa dạng hóa thị trường và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Đây là hướng đi quan trọng nhằm củng cố nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế địa phương.

Một chuyến đi bắt cá nâu trở về sau con nước giựt ròng (Ảnh Nhân vật cung cấp)

Cần Giờ vào mùa cá nâu

Hằng năm, cứ đến những ngày mưa già (mưa cuối mùa) tháng 8, tháng 9 âm lịch là ngư dân vùng Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) nghĩ ngay đến con cá nâu. Loại cá đặc sản này sinh sống ở vùng nước lợ, nước mặn và là thức ăn ngon, “mồi bén” của người yêu ẩm thực ở đất phương nam.

Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận làn sóng đầu tư nước ngoài bứt phá vào hạ tầng, logistics và công nghệ cao (Ảnh TÙNG ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh tạo điểm đến dòng vốn chất lượng cao

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển dịch mô hình phát triển, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế bằng tạo lập môi trường đầu tư công khai, minh bạch. Thành phố tập trung tối đa nguồn lực thu hút các dòng vốn chất lượng cao vào những ngành công nghiệp cốt lõi, hạ tầng xanh và công nghệ tương lai.

Người dân phường Trị An xem phối cảnh đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

Trị An phấn đấu trở thành đô thị sinh thái

Để xây dựng đô thị sinh thái theo mô hình xanh-thông minh-bản sắc, phường Trị An (thành phố Đồng Nai) tập trung phát huy thế mạnh nguồn lực vượt trội về giá trị di sản cách mạng vùng đất chiến khu Đ gắn với đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế tự nhiên khác biệt của hệ sinh thái rừng và hồ.

Tín hiệu tích cực trong thu hồi tài sản công

Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa bàn giao 9 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cũ cho cơ quan chức năng. Tổng diện tích của những cơ sở này là hơn 15.000 m² và có trị giá tạm tính lên đến hơn 1.137 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực trong thu hồi tài sản công bị chiếm dụng, sử dụng trái quy định.

Từ phổ cập kỹ năng số đến phát triển kinh tế

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Đồng Nai, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống, bắt đầu từ những việc gần gũi như sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số.

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: SHTP)

Khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.