Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác Tập đoàn AMD của Hoa Kỳ phát triển công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo

Sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Tập đoàn AMD (Hoa Kỳ) sẽ thúc đẩy đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và các sáng kiến chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn AMD ký kết hợp tác
Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn AMD ký kết hợp tác

Ngày 12/6, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) nhằm tăng cường hệ sinh thái công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Được xúc tiến bởi Công ty cổ phần Giáo dục quốc tế SunEdu (SunEdu), đối tác chiến lược của Tập đoàn AMD tại Việt Nam, biên bản ghi nhớ đưa ra một khuôn khổ hợp tác toàn diện phát triển các chương trình thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn AMD (Hoa Kỳ) có ý nghĩa rất quan trọng.

33-4821.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan phát biểu tại Lễ ký kết.

Đây không chỉ là một sự kiện hợp tác ở cấp địa phương, mà còn là minh chứng cụ thể của mối quan hệ tin cậy và cùng phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một doanh nghiệp công nghệ toàn cầu.

Sự hợp tác này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút đầu tư công nghệ cao, thúc đẩy phát triển nhân lực và góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành bán dẫn quốc gia.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn AMD sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể.

Trong đó, hai bên phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch và công nghệ bán dẫn cho sinh viên, giảng viên và chuyên gia công nghệ tại thành phố.

Nghiên cứu thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Tập đoàn AMD tại Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến của AMD vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, trung tâm dữ liệu và hạ tầng số; tham vấn mô hình thử nghiệm chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Keith Strier, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thị trường AI toàn cầu của Tập đoàn AMD cho biết, AMD vinh dự được hợp tác với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại thành phố.

Là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán hiệu năng cao và thích ứng, các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn AMD đang góp phần giải quyết một số thách thức quan trọng nhất của thế giới.

“Chúng tôi rất vui khi được mang kiến thức chuyên môn và công nghệ của mình đến Việt Nam, hỗ trợ quốc gia xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng”, ông Keith Strier nhấn mạnh.

11-4411.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, Việt Nam đang nỗ lực cao nhất để kiến tạo những cơ chế, chính sách mang tính vượt trội, lấy con người làm trung tâm, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực nhằm xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn hoàn chỉnh và bền vững.

Việc hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn AMD thể hiện bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền công nghiệp công nghệ cao phát triển, trong đó lấy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn làm động lực.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hôm nay cần sớm hiện thực hóa những nội dung hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn AMD. Điều này đòi hỏi phải cụ thể hóa bằng những hành động rõ ràng, có lộ trình...

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai và phường Biên Hòa cùng đại biểu tham quan tuyến đường công trình dân vận tại khu phố Tân Hạnh 4.

Đồng Nai: Nét mới trong công tác dân vận ở Biên Hòa

Cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai đang tái cấu trúc không gian phát triển để đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới đặt ra. Trong đó, tại phường Biên Hòa việc đổi mới công tác dân vận bằng thực hiện những việc làm, công trình cụ thể đo đếm được, góp phần vào mục tiêu xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hoạt động truyền thông "Vì an toàn trẻ em Việt Nam".

Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ về bạo lực

Ngày 15/5, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Lễ phát động và Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”. Đây là sự kiện mở đầu cho hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo hành, xâm hại.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Bảo đảm giao thông liên hoàn khi khai thác sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2026 và dự kiến đến hết năm 2027 sẽ chuyển khoảng 90% chuyến bay tại Tân Sơn Nhất đến Long Thành. Do đó, việc bảo đảm giao thông kết nối liên hoàn, thông suốt giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành và ngược lại là vấn đề được quan tâm hàng đầu.