Thành phố Hồ Chí Minh: Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật luôn tiên phong đi đầu trong quá trình hội nhập

Ngày 18/10, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 50 năm Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.

Chương trình nghệ thuật tại hội nghị (Ảnh: Linh Bảo).
Chương trình nghệ thuật tại hội nghị (Ảnh: Linh Bảo).

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, cùng với các hoạt động văn hóa chung, lĩnh vực văn học, nghệ thuật được Đảng bộ Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để phát triển.

Từ những chỉ đạo quan trọng của Đảng bộ trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa chính sách và nguồn lực cho văn học, nghệ thuật phù hợp với các giai đoạn phát triển của đất nước và Thành phố.

Các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật của Thành phố đã phát triển đúng hướng, luôn tiên phong đi đầu trong quá trình hội nhập, sáng tạo, tiếp tục phát huy các giá trị tốt đẹp truyền thống của dân tộc.

ndo_bl_dsc04003-copy.jpg
Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố.

Suốt 50 năm qua, nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật ra đời bám sát hơi thở cuộc sống, vừa mang tính phản ánh hiện thực đời sống, vừa cổ vũ cái hay, cái mới; phê phán cái xấu… góp phần cổ vũ, động viên nhân dân vững vàng trước những khó khăn, thử thách.

Những tác phẩm trong giai đoạn mới đã phản ánh quá trình đổi mới, đi lên, hội nhập của Thành phố. Đề tài lịch sử, đương đại, tình yêu, gia đình, khát vọng tuổi trẻ cũng được khai thác qua góc nhìn mới mẻ, thông qua các tác phẩm như: Khi người ta trẻ, Mùa Len trâu, Dòng máu anh hùng, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, San hô đỏ, Người mang chín án tử, Địa đạo, Ngọn lửa trái tim, Nhật ký của Mẹ, Viết tiếp câu chuyện hòa bình...

ndo_br_dsc03906-copy.jpg
Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa hoạt động sáng tạo trong sự quản lý Nhà nước chặt chẽ, mang đến những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đáp ứng được nhu cầu giải trí lành mạnh cho người dân. Việc kết hợp những sản phẩm văn hóa và du lịch góp phần bảo tồn, quảng bá nghệ thuật truyền thống.

Bên cạnh đó, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển; góp phần cổ vũ, động viên quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật ngày càng được tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành phố chú trọng tạo điều kiện về chế độ, chính sách, chăm lo đối với các văn nghệ sĩ; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho văn nghệ sĩ đạt các giải thưởng và danh hiệu Nhà nước cao quý, hỗ trợ cho văn nghệ sĩ trên 70 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; thường xuyên thăm hỏi, chăm lo vào các dịp lễ, Tết, khi bệnh tật, qua đời cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu; chăm lo cho văn nghệ sĩ neo đơn, không nơi nương tựa.

ndo_bl_dsc03659.jpg
Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, theo đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong từng thời điểm, cấp ủy, chính quyền chưa tập trung đầu tư đúng mức đối với phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật theo yêu cầu.

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ và giá trị vẫn chưa tương xứng với quá trình phát triển. Một số quy định về chính sách tiền lương cho văn nghệ sĩ chưa phù hợp, chưa tạo được sức hút, “giữ chân” và nuôi dưỡng các tài năng…

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời nhiều câu hỏi của các nghệ sĩ. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhận định thành phố là nơi hội tụ được nhiều tài năng trên khắp cả nước về sinh sống, làm việc. Nhiều người trẻ từ các vùng miền đã chọn thành phố làm nơi khởi nghiệp, trong đó có nhiều tài năng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Đây là một vốn quý mà Thành phố cần gìn giữ phát huy.

ndo_bl_dsc04028.jpg
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị ngành văn hóa thành phố cần nghiên cứu để có những quy định khung vừa chặt chẽ nhưng đồng thời có độ linh hoạt để các đơn vị nghệ thuật, văn nghệ sĩ an tâm làm nghề, phát huy sức sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành văn hóa cần có kế hoạch gìn giữ nghệ thuật truyền thống như một di sản, đồng thời cố gắng có những giải pháp tạo nên sức hấp dẫn cho các loại hình nghệ thuật này trở nên hấp dẫn, thu hút công chúng.

Đồng chí Trần Lưu Quang mong muốn các đơn vị, văn nghệ sĩ cần đổi mới hình thức quảng bá tác phẩm phù hợp với xu hướng phát triển để đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến gần hơn, thuận lợi hơn với khán giả, bạn đọc, nhất là công chúng trẻ ngày nay.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Ban tổ chức cũng tiến hành khen thưởng, trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, quan trọng đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).

Có thể bạn quan tâm

Một góc quang cảnh kỳ họp.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Tây Ninh đứng đầu khu vực phía nam

Ngày 16/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì kỳ họp.

Người dân chiêm ngưỡng tác phẩm trong Dự án Trang trí nghệ thuật Ga Metro Bến Thành.

Lan tỏa bản sắc Việt trong lòng Metro Bến Thành

Lần đầu tiên, các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống nhà ga Metro Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tác phẩm đều góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ty.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1946-27/7/2026), chiều 15/7, đoàn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đã tới thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Các đại biểu và khách tham quan một gian hàng tại triển lãm.

Nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026), triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) và triển lãm điện và năng lượng (Elecs Vietnam 2026).

Chương trình thu hút đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: Ban tổ chức)

Việt Nam tổ chức Tuần lễ phát triển trí tuệ nhân tạo quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Chương trình “Tuần lễ phát triển AI” và “Cuộc thi lập trình AI” kéo dài năm ngày (8-12/7/2026) tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp các hội thảo kỹ thuật, bài toán thực tế từ doanh nghiệp và lộ trình hỗ trợ sau sự kiện, giúp những dự án trí tuệ nhân tạo (AI) tiềm năng tiến gần hơn đến quá trình kiểm chứng và triển khai thực tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong chương trình khai mạc. (Ảnh: LINH BẢO)

Dấu ấn của kẻ sĩ Nam Bộ, nhà trí thức cách mạng Trần Bạch Đằng

Ngày 15/7, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện số Nguyễn An Ninh-Chuyên đề Nam Bộ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện mang chủ đề “Trăm năm Trần Bạch Đằng-Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ”.