Thành phố Hồ Chí Minh: Dịch bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh

Theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), những tuần qua, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng nhanh, với 2.172 ca bệnh được ghi nhận, tăng gấp 2,1 lần so với trung bình 4 tuần trước là 1.020 ca.
Tỷ lệ nhập viện và ca nặng từ các tỉnh chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 80%.
Tỷ lệ nhập viện và ca nặng từ các tỉnh chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 80%.

Theo HCDC, tất cả các quận huyện đều ghi nhận số ca mắc tay chân miệng trong tuần tăng so với trung bình 4 tuần trước. Các quận Bình Tân, Tân Phú và huyện Bình Chánh có số ca mắc trên bình quân mật độ dân số cao. Dự báo, số ca mắc tay chân miệng và số ca nặng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sắp tới.

Theo đó, từ đầu năm đến ngày 14/7, thành phố ghi nhận có 7.823 ca mắc mới, trong đó có 2.370 ca phải nhập viện điều trị và 212 ca nặng (chiếm tỷ lệ 8,95%). Riêng trong tháng 6 và 2 tuần đầu của tháng 7, tổng số ca điều trị nội trú là 1.774 ca, trong đó có 371 ca địa chỉ tại thành phố, chiếm tỷ lệ 20,9%.

Ngành y tế dự báo số ca mắc và số ca nặng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sắp tới, tỷ lệ nhập viện và ca nặng từ các tỉnh chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 80%. Đến hiện tại, có 6 trẻ tử vong tại các bệnh viện của thành phố đều có hộ khẩu từ các tỉnh, thành phố khác.

Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo về tình hình bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía nam, trong khi lượng tồn thuốc Immunoglobulin (IVIG) sử dụng điều trị tay chân miệng tại các bệnh viện hiện chỉ còn khoảng 2.400 lọ.

Dự kiến đến cuối tháng 8/2023 mới có đợt thuốc IVIG nhập khẩu tiếp theo với số lượng hạn chế và nguy cơ Thành phố sẽ thiếu thuốc IVIG điều trị tay chân miệng sẽ bắt đầu từ cuối tháng 7/2023 trở đi hoặc sớm hơn, nếu tình hình dịch còn diễn tiến nhanh và phức tạp như hiện nay.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế phân công cho các bệnh viện tuyến cuối của một số tỉnh, thành phố có năng lực trong công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng như: bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai… tiếp nhận điều trị người bệnh của các tỉnh lân cận, nhằm bảo đảm các ca bệnh nặng được điều trị sớm và công tác chuyển bệnh được an toàn, hiệu quả. Đồng thời, kiến nghị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) sớm phê duyệt các đơn hàng nhập khẩu thuốc IVIG nếu có.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.