Thành phố Hồ Chí Minh đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu

Ngày 30/1, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chú trọng đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc từng bước nâng cao chất lượng: công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng trọng tâm, kịp thời, cung cấp đầy đủ tài liệu; chú trọng tuyên truyền trong nhân dân.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung thực hiện tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy; thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài; kịp thời rà soát, kiện toàn nhân sự các chức danh còn khuyết lãnh đạo, quản lý chủ chốt…

Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiện vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo quy định. Công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tiếp xúc, đối thoại giữa các cấp ủy, chính quyền với nhân dân ngày càng được chú trọng, có nhiều cách làm mới để phát huy dân chủ, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, đặc biệt là việc tổ chức “Hội nghị nhân dân” tại cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, chủ đề năm 2024 của thành phố là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, thành phố đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu là việc làm rất cần thiết. Chính vì thế, trong năm 2024, thành phố tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng, chống suy thoái là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu.

Thành phố tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; các Chương trình hành động trong đó có xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành phố tập trung công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh; tiếp tục triển khai Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ dám nghĩ, dám làm ngày càng đi vào cuộc sống mạnh mẽ hơn để có được những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu Thành phố tiếp tục phát huy những mặt làm được của công tác cán bộ; lãnh đạo thực hiện nghiêm những quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả phản biện xã hội theo tinh thần Nghị quyết 20 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị thành phố phải thực hiện chủ đề năm 2024 thật sự quyết liệt, đồng bộ, thống nhất cao, và hành động quyết liệt, với quyết tâm đạt các chỉ tiêu đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.