Thành phố Hồ Chí Minh: Báo chí góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Thành phố

Chiều 31/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Nhà báo Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, năm 2025, hoạt động báo chí, xuất bản thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều chuyển biến rõ nét.

Ở lĩnh vực báo chí, đội ngũ những người làm báo Thành phố luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền Thành phố với nhân dân, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của từng tờ báo, từng đơn vị.

ndo_bl_z7384648630823-70880593f8c38eb6a06dcbd3c1dd606e.jpg
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo chí đã tập trung tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng của Trung ương gắn với sự phát triển và hội nhập của Thành phố Hồ Chí Minh; đặc biệt là tuyên truyền, định hướng thông tin trong việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong xã hội, các gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cổ vũ lối sống đẹp…

Việc thực hiện cơ chế đặt hàng truyền thông, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố triển khai hiệu quả cơ chế đặt hàng, phối hợp truyền thông giữa thành phố với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, bảo đảm thông tin chính thống dẫn dắt dư luận.

ndo_bl_z7384453155757-1e73dadc32d85ac55420e8c088e0796b-copy.jpg
Đồng chí Lê Nam Tư, Vụ trưởng, Trưởng Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam phát biểu tại hội nghị.

Trên thực tế, việc này đã phát huy được hiệu quả truyền thông, nhất là qua các đợt hoạt động lớn, như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), việc thực hiện hợp nhất các địa phương từ ngày 1/7/2025, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025), Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030…

Ở lĩnh vực xuất bản, trong năm qua, các đơn vị xuất bản thành phố tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa.

Các đơn vị xuất bản chú trọng mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi tác quyền trong nước và quốc tế; hỗ trợ xuất bản sách có giá trị giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng nhằm đưa những tác phẩm có giá trị đến với công chúng; quan tâm đầu tư, đổi mới về công nghệ, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức xuất bản, trong đó có hình thức xuất bản điện tử, đặc biệt là việc thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

ndo_br_z7384486559993-749469fb92cb6bf57e0b29e0ab93bff8.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, những nỗ lực, trách nhiệm và cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ người làm báo, người làm công tác xuất bản thành phố trong thời gian qua. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền thành phố.

Năm 2026 là năm có nhiều sự kiện quan trọng. Trong bối cảnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ những người làm báo thành phố càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị-xã hội đặc biệt cao cả của mình.

ndo_bl_z7384453142380-a381b247eace6066dd34ad5f66756f6a-copy.jpg
Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Cao Anh Minh phát biểu tại hội nghị.

Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quyết sách của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

“Thông qua các hoạt động tuyên truyền, bên cạnh tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, tạo cảm hứng cho người dân thành phố tham gia góp phần xây dựng thành phố bằng những hoạt động cụ thể, các cơ quan báo chí cần tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch một cách hiệu quả, chủ động hơn nữa”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

dsc02326.jpg
Lễ kỷ niệm 100 Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí phải ứng dụng chuyển đổi số một cách hiệu quả để làm tốt vai trò tuyên truyền, truyền thông, định hướng dư luận, dẫn dắt dư luận làm chủ mặt trận thông tin, truyền thông trên không gian mạng. “Chúng ta phải bắt kịp xu thế báo chí truyền thông mới hiện nay; tăng thu từ ứng dụng chuyển đổi số đối với các cơ quan báo chí, gắn chuyển đổi số với các hoạt động sau mặt báo”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao cần phối hợp Hội Nhà báo đề xuất các nội dung cần quan tâm để bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố.

Đối với lĩnh vực xuất bản, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các nhà xuất bản chú trọng có nhiều xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố, nhất là các đề tài phục vụ cho tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và Thành phố trong năm 2026; đồng thời nâng cao năng lực tự chủ trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Thành phố chọn phương tiện tàu Metro để đi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố. (Ảnh: Thế Anh)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đi Metro đến dự Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

Sáng 31/12, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu đã di chuyển tới Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu Metro.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Ngô Minh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa I

Ngày 30/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra Phiên họp thứ ba, phiên trọng thể, khép lại hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm của 500 đại biểu đại diện cho hơn 750.000 đoàn viên, thanh niên thành phố.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Đồng Nai cùng các đại biểu.

Đồng Nai chăm lo thiết thực cho người lao động

Với phương châm “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đổi mới-phát triển”, trong 2 ngày 29 và 30/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham dự của 360 đại biểu, đại diện gần 742 nghìn đoàn viên công đoàn trên địa bàn.

Quang cảnh hội thảo.

Nâng cao hiệu quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/12, Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Công nhân lao động tại Công ty TNHH Panko Vina.

Công ty TNHH Panko Vina cam kết bố trí nhân viên giải quyết chế độ cho người lao động cuối cùng khi ngừng hoạt động

Chiều 29/12, Đoàn công tác liên ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh) về tình hình chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và những vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động.

Bánh Kà Tum mang đậm dấu ấn văn hóa của người Khmer. (Ảnh: Hoàng Lê)

Bánh Kà Tum mang đậm dấu ấn văn hóa của người Khmer

Ở vùng Bảy Núi (An Giang), đồng bào Khmer luôn có ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc gửi gắm trong nghệ thuật ẩm thực tinh tế, trong đó có bánh Kà Tum. Trong tiếng Khmer, "Kà Tum" nghĩa là "quả lựu" hoặc "gói kín chung quanh", tượng trưng cho sự đủ đầy, thịnh vượng và sum vầy gia đình.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Hiệp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công.

Tăng cường hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cùng với hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, tỉnh Đồng Nai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả.

Trạm cấp nước Định Thành trên địa bàn xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đông Nam Bộ nâng chuẩn nước sạch nông thôn

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ, hạ tầng thủy lợi và nước sạch ngày càng được xác định là tiêu chí nền tảng, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, chất lượng sống và năng lực phát triển kinh tế nông thôn.