Thành phố Buôn Ma Thuột được công nhận đạt loại trừ bệnh sốt rét

Chiều 19/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định công nhận thành phố Buôn Ma Thuột đạt loại trừ bệnh sốt rét. Đây là địa phương đầu tiên trong 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đạt được kết quả này.
Trong những năm qua, hệ thống y tế cơ sở của thành phố Buôn Ma Thuột luôn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Trong những năm qua, hệ thống y tế cơ sở của thành phố Buôn Ma Thuột luôn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, để được công nhận đạt loại trừ bệnh sốt rét, các địa phương phải bảo đảm các tiêu chí như: Ít nhất 3 năm liên tục không ghi nhận ký sinh trùng sốt rét nội địa trên địa bàn đến thời điểm đề nghị xét.

Đây là tiêu chí bắt buộc phải đạt được và các điều kiện bảo đảm bao gồm: Kế hoạch thực hiện loại trừ sốt rét; nhân lực tham gia hoạt động loại trừ sốt rét; hoạt động giám sát phòng chống và loại trừ sốt rét; xét nghiệm phát hiện sốt rét...

Trong khi đó, theo Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột, đến thời điểm cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã có 21/21 xã, phường 3 năm liên tục không có ký sinh trùng sốt rét nội địa, các điều kiện bảo đảm để loại trừ bệnh sốt rét được duy trì thường xuyên.

Đối với các trường hợp bệnh sốt rét ngoại lai có tại 9/21 xã, phường đều được báo cáo trong vòng 48 giờ từ khi phát hiện và 100% trường hợp được điều trị đúng phác đồ, tiến hành điều tra dịch tễ trong vòng 3 ngày từ khi phát hiện bệnh. Tất cả 21 Trạm y tế xã, phường có khả năng xét nghiệm xác định các trường hợp mắc sốt rét, có đầy đủ kế hoạch và báo cáo phòng chống sốt rét hàng năm theo quy định.

Sau nhiều năm nỗ lực trong công tác phòng, chống sốt rét, bảo đảm các mục tiêu đề ra nên thành phố Buôn Ma Thuột đã được công nhận đạt các tiêu chí về loại trừ sốt rét.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột, mặc dù đã được công nhận đạt loại trừ bệnh sốt rét, nhưng Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau loại trừ bệnh sốt rét theo hướng dẫn và các văn bản quy định khác của Bộ Y tế.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.