Thành phố Buôn Ma Thuột đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những đô thị phát triển năng động, hiện đại giữa Cao Nguyên đại ngàn.
Thành phố Buôn Ma Thuột đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những đô thị phát triển năng động, hiện đại giữa Cao Nguyên đại ngàn.

Thành phố Buôn Ma Thuột - dấu ấn một nhiệm kỳ

Sau 50 năm giải phóng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những đô thị phát triển năng động, hiện đại giữa Cao Nguyên đại ngàn. Trong hành trình phát triển nửa thế kỷ qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Buôn Ma Thuột đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đưa Buôn Ma Thuột phát triển xứng đáng đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Văn Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột không khỏi tự hào về những kết quả ấn tượng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vũ Văn Hưng cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Các thế lực thù địch không ngừng chống phá; các chính sách về đất đai, đầu tư… có nhiều thay đổi; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là hậu quả của đại dịch Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân…

Ngày 30/10/2023, thành phố Buôn Ma Thuột khánh thành đưa vào sử dụng đường Đông Tây nay là đường Võ Nguyên Giáp.

Ngày 30/10/2023, thành phố Buôn Ma Thuột khánh thành đưa vào sử dụng đường Đông Tây nay là đường Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột càng khẳng định năng lực lãnh đạo của mình, đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân các dân tộc đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả toàn diện, vượt bậc trên các lĩnh vực, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố đề ra, đưa Buôn Ma Thuột tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, đời sống của nhân dân không ngừng nâng cao về mọi mặt.

Theo lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột, dấu ấn lớn nhất trong nhiệm kỳ 2020-2025 của thành phố là lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 13,51%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra và gấp 1,02 lần so với giai đoạn 2015-2020.

Quy mô nền kinh tế được mở rộng, đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và tỉnh Đắk Lắk, ước đến cuối năm 2025 đạt 66.899 tỷ đồng, tăng 1,88 lần so với năm 2020.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng, đến năm 2025 tỷ trọng thương mại-dịch vụ chiếm 52,56%, công nghiệp-xây dựng chiếm 42,69%, nông nghiệp giảm xuống còn 4,75%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 229 triệu đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2020 và tăng 1,04 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đường Đông Tây đưa vào sử dụng góp phần làm thay đổi diện mạo giao thông của thành phố Buôn Ma Thuột.

Đường Đông Tây đưa vào sử dụng góp phần làm thay đổi diện mạo giao thông của thành phố Buôn Ma Thuột.

Trong những năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết, mặc dù dịch Covid-19 kéo dài và để lại hậu quả nặng nề, nhưng giá trị sản xuất của thành phố năm 2025 ước đạt 28.558 tỷ đồng, tăng gấp 1,85 lần so với năm 2020, trong đó riêng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 18.078 tỷ đồng, bình quân tăng 13,22%/năm, cao gấp 1,86 lần so với năm 2020.

Hoạt động xây dựng và thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục tăng trưởng mạnh do sự tăng đầu tư của các ngành kinh tế và quá trình đô thị hóa, phát triển giao thông kết nối. Đến năm 2025, giá trị sản xuất lĩnh vực xây dựng đạt 10.480 tỷ đồng, tăng gấp 1,84 lần so với năm 2020.

Trong đó, về đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước có khoảng 550 dự án, công trình được đầu tư xây dựng, gồm 94 dự án chuyển tiếp, 446 dự án khởi công mới, 10 dự án quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Trong đó có một số dự án lớn như: Đường Đông Tây, đường Hùng Vương giai đoạn 1, đường Phan Huy Chú, Hồ Thủy lợi Ea Tam, đường 19/5, đường Tôn Đức Thắng, đường giao thông buôn Mrê-buôn Niêng giai đoạn 1… được đầu tư xây dựng, trong đó một số dự án lớn đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả như đường Đông Tây... góp phần làm thay đổi bộ mặt của thành phố theo hướng hiện đại.

Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang thăm các cơ sở thương mại trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang thăm các cơ sở thương mại trên địa bàn thành phố.

Năm 2025, thương mại, dịch vụ của thành phố Buôn Ma Thuột ước đạt 35.164 tỷ đồng, tăng 2,01 lần so với năm 2020, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 15,03%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 88.344 tỷ đồng, tăng 91,98% so với năm 2020.

Lĩnh vực nông nghiệp tuy chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế nhưng được thành phố quan tâm đẩy mạnh với nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững với giá trị sản xuất tăng bình quân 3,8%/năm. Năm 2025, giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản của thành phố ước đạt 3.178 tỷ đồng, bằng 120,51% so với năm 2020.

Năm 2020, thành phố Buôn Ma Thuột được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2020, thành phố Buôn Ma Thuột được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Buôn Ma Thuột đạt được những kết quả nổi bật. Năm 2020, thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị cấp huyện đầu tiên ở Đắk Lắk đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ, ngoài ngân sách Nhà nước, thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động nhân dân đóng góp tiền, công lao động, hiến đất, công trình… được hơn 293 tỷ đồng và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Nhờ đó, đến năm 2025 trên địa bàn thành phố có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đề ra. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 42,4 triệu đồng vào năm 2020 lên 60,9 triệu đồng vào năm 2024. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 0,02%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng khẳng định: Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các cấp, các ngành, trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác thu ngân sách và huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố có nhiều khởi sắc so với nhiệm kỳ trước.

Năm 2022, thành phố Buôn Ma Thuột được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Năm 2022, thành phố Buôn Ma Thuột được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước của thành phố đạt hơn 11.309 tỷ đồng, tăng gấp 1,44 lần so với nhiệm kỳ trước. Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước ước thực hiện hơn 13.997 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với nhiệm kỳ 2015-2020 và tăng 12,7% so với kế hoạch.

Đặc biệt, tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 125.354 tỷ đồng, tăng gấp 1,94 lần so với nhiệm kỳ trước và tăng 0,28% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ XV đề ra.

Bên cạnh đó, thành phố phối hợp với các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép đầu tư và tiếp tục hoàn thiện 18 dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố với tổng vốn đầu tư ước đạt 6.940 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố…

Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thành phố Buôn Ma Thuột phát triển xứng đáng đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thành phố Buôn Ma Thuột phát triển xứng đáng đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Bên cạnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ thành phố đề ra, trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Buôn Ma Thuột cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các chủ trương, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, đề án, dự án trọng tâm và trọng điểm được triển khai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, đã tạo nguồn lực mới, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra, xây dựng Buôn Ma Thuột ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.