Thanh niên quân đội bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển

Với 400 đại biểu chính thức, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ toàn quân với việc xác định ba khâu đột phá trong giai đoạn 2025-2030 và phát động phong trào “Thanh niên Quân đội 3 tiên phong Quyết thắng”.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày, triển lãm của Đại hội.
Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày, triển lãm của Đại hội.

Trong 3 năm qua, đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ toàn quân đã tăng cường triển khai nhiều hoạt động thiết thực như Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông”, Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Hành quân về nguồn, giao lưu nghệ thuật, tiếp lửa truyền thống “Phất cao cờ hồng Tháng Tám”...

Cùng với đó, phong trào thi đua sáng tạo trong tuổi trẻ toàn quân nói chung, Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong quân đội nói riêng tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sáng với hơn 25.000 ý tưởng được đề xuất hằng năm. Giai đoạn 2022-2025, Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội ghi nhận hơn 2.200 công trình tham gia.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết: "Gắn với công tác tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ quân đội đã thực hiện gần 10.000 công trình, phần việc thanh niên các cấp; triển khai hơn 700 đội hình “Mùa hè xanh”, hơn 300 đội “Kỳ nghỉ hồng”, khoảng 400 đội “Tiếp sức mùa thi”, xấp xỉ 1.500 đội “Bình dân học vụ số”... với hàng chục nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, gắn với nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp".

Bằng bàn tay và khối óc của tuổi trẻ quân đội, đã có 300 “Ngôi nhà 100 đồng”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, hàng trăm nghìn suất quà, học bổng, sách vở, nhu yếu phẩm được trao đến tay người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đáng quý hơn cả, bằng tinh thần “ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”, những ngày qua hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội đã xung kích, có mặt ở những nơi gian khổ để phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng nhân dân khỏi bão cuồng, lũ dữ. Trên hành trình đầy bản lĩnh ấy, đã có những người lính mãi mãi không quay về...

Thiếu tá Ngô Xuân Tùng, Trưởng ban Hành chính, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho hay: "Một trong những điểm sáng nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giai đoạn vừa qua chính là sự trưởng thành mạnh mẽ của tuổi trẻ quân đội trong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Từ năm 2022 đến 2025, Việt Nam đã cử hơn 800 lượt cán bộ, nhân viên, phần lớn là quân nhân trẻ, làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Khu vực Abyei".

“Tại các Phái bộ, nhiều sĩ quan trẻ đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong các cơ quan tham mưu, tác chiến, huấn luyện, tuần tra và đánh giá an ninh của Phái bộ. Những mô hình thanh niên như “Tổ nghệ thuật”, “Tổ thầy giáo mũ nồi xanh”, “Tổ tuyên truyền văn hóa Việt Nam”… đã đi vào chiều sâu, hoạt động hiệu quả và trở thành dấu ấn văn hóa của Việt Nam tại Phái bộ. Cùng với đó, các chi đoàn thanh niên còn tích cực tổ chức, tham gia hoạt động giao lưu thể dục-thể thao, văn hóa-văn nghệ, thiện nguyện, giáo dục cộng đồng, tư vấn sức khỏe cho người dân địa phương..., qua đó xây dựng hình ảnh quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam thân thiện, trách nhiệm, nhân văn”, đại biểu Ngô Xuân Tùng chia sẻ.

Một trong những điểm sáng nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giai đoạn vừa qua chính là sự trưởng thành mạnh mẽ của tuổi trẻ quân đội trong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Từ năm 2022 đến 2025, Việt Nam đã cử hơn 800 lượt cán bộ, nhân viên, phần lớn là quân nhân trẻ, làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Khu vực Abyei.

Thiếu tá Ngô Xuân Tùng,

Trưởng ban Hành chính-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Quân đội bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển” và chủ đề “Thanh niên Quân đội bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới”, Đại hội đã xác định ba khâu đột phá giai đoạn 2025-2030.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng, tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Có thể tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Trung ương Đoàn, thanh niên quân đội sẽ phát huy truyền thống vinh quang, sắt son niềm tin theo Đảng, tự tin vững bước, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Điện Biên dâng hương, viếng các Anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tiếp nối truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, chiều 25/7, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành kính dâng hương, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng, liệt sĩ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh: TTXVN)

Chính quyền địa phương 2 cấp: Năng lực quản trị được kiểm chứng từ thực tiễn

Mọi cuộc cải cách thể chế suy cho cùng đều phải được kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Giá trị của một mô hình quản trị không được khẳng định bởi thiết kế thể chế trên văn bản, mà bởi khả năng chuyển hóa thành năng lực điều hành, chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng, niềm tin của nhân dân.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Dấu ấn đậm nét và vai trò chủ động, dẫn dắt của Việt Nam tại diễn đàn khu vực AMM-59

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan tại Philippines, trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đã thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm và có nhiều đóng góp mang tính kiến tạo.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2026 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2026: Khép lại hành trình di sản, tiếp nối ngọn lửa cội nguồn

Sau hành trình 14 ngày xuyên Việt, chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề "Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn", với sự tham gia của hơn 100 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã chính thức khép lại tối 24/7 tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301

Ngày 25/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: THANH GIANG)

Điện Biên cần có tư duy đột phá, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Sáng 25/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng… trên địa bàn.

Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng.

Đồng chí Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Cán bộ xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) thường xuyên xuống địa bàn hỗ trợ người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Bài 3: Thước đo là sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn hướng đến mục tiêu cốt lõi vì Nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu ấy không thay đổi song cách đánh giá kết quả thực hiện được nhìn nhận đầy đủ và thực chất hơn...

[Video] Thời sự 24h ngày 24/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ cụ thể ngay sau hội nghị lần thứ ba

[Video] Thời sự 24h ngày 24/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ cụ thể ngay sau hội nghị lần thứ ba

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Điều chuyển hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp trường học; Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thực hiện nghi thức ký kết giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với Báo Nhân Dân. (Ảnh: QUANG MINH)

Tăng cường phối hợp truyền thông, lan tỏa thông tin chính thống về ngành Kiểm sát nhân dân

Việc ký kết Chương trình hợp tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan báo chí chủ lực góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát. Qua đó, giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.