Thành lập câu lạc bộ yoga cho nữ bệnh nhân ung thư tại Huế

Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Yoga dành cho nữ bệnh nhân ung thư nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Câu lạc bộ Yoga do Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách.
Câu lạc bộ yoga dành cho nữ bệnh nhân ung thư mắt đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Câu lạc bộ yoga dành cho nữ bệnh nhân ung thư mắt đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Chi hội Nữ trí thức, Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng và Ban Nữ công Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Yoga dành cho nữ bệnh nhân ung thư với mong muốn đa dạng hóa các hoạt động thiện nguyện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân ung thư tại bệnh viện.

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, quá trình điều trị ung thư thường gây ra những tác động tiêu cực đối với cả sức khỏe thể chất và tinh thần của bệnh nhân. Đặc biệt, các bệnh nhân nữ phải đối mặt với những thách thức liên quan đến quá trình điều trị của mình, bao gồm mệt mỏi, đau đớn, căng thẳng và lo âu. Yoga đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe cả về mặt thể chất và tinh thần.

Chương trình đã tạo được nhiều niềm vui, động lực cho các nữ bệnh nhân ung thư sớm vượt qua nỗi đau bệnh tật. (ảnh: Th. Hiển)

Chương trình đã tạo được nhiều niềm vui, động lực cho các nữ bệnh nhân ung thư sớm vượt qua nỗi đau bệnh tật. (ảnh: Th. Hiển)

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tập yoga không chỉ giúp họ giảm căng thẳng và lo âu, mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng cường sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ hệ miễn dịch. Ngoài ra, việc tham gia vào Câu lạc bộ yoga còn tạo ra một môi trường động viên, hỗ trợ và đoàn kết, nơi mà các “nữ chiến binh” có thể chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm trong điều trị bệnh, mang lại niềm tin và năng lượng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại bệnh viện.

Tại chương trình ra mắt, các bệnh nhân đã được thưởng thức các tiết mục ca nhạc đặc sắc đến từ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế; nghe huấn luyện viên Câu lạc bộ Yoga Âu Cơ chia sẻ về lợi ích của bộ môn này…

Hoạt động yoga góp phần nâng cao sức khỏe, tiếp thêm động lực chiến đấu với bệnh tật cho nữ bệnh nhân ung thư. (Ảnh: TH. HIỂN)

Hoạt động yoga góp phần nâng cao sức khỏe, tiếp thêm động lực chiến đấu với bệnh tật cho nữ bệnh nhân ung thư. (Ảnh: TH. HIỂN)

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ban tổ chức hy vọng những lời ca tiếng hát, những lời chúc mừng, những bông hoa động viên và hành trình Yoga là món quà ý nghĩa dành tặng cho nữ bệnh nhân ung thư nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Câu lạc bộ Yoga ra đời sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, tiếp thêm động lực chiến đấu với bệnh tật cho nữ bệnh nhân ung thư. Đây là động lực, niềm tin giúp nữ bệnh nhân sớm vượt qua nỗi đau bệnh tật, kiên cường, mạnh mẽ, lạc quan chiến đấu và chiến thắng với bệnh tật, sớm trở về bên vòng tay yêu thương của người thân và gia đình.

Ban tổ chức trao tặng các phần quà dành cho nữ bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ban tổ chức trao tặng các phần quà dành cho nữ bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế.

“Câu lạc bộ Yoga dành cho nữ bệnh nhân ung thư do Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách. Với tâm niệm “Mang tình yêu thương đến với bệnh nhân”, đội ngũ cán bộ y tế tại bệnh viện mong muốn đa dạng hóa các hoạt động thiện nguyện để nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân, đặc biệt là các nữ bệnh nhân ung thư”, bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương chia sẻ.

Dịp này, các nhà hảo tâm còn trao 120 phần quà cho các nữ bệnh nhân, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng. Tổng kinh phí hoạt động của chương trình gần 120 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân đóng góp. Cụ thể như: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV tỉnh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thêu may Đoan Trang, thời trang Mana - thương hiệu Mắt Nâu Signature, Quỹ Trái tim Việt, Công ty Mạnh Tý-Việt Mỹ, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.