Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 16 về tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra, khẩn trương thống kê thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.
Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa xử lý sự cố dưới đê sông Mã trong đêm.
Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa xử lý sự cố dưới đê sông Mã trong đêm.

Tại huyện Quan Hóa, mưa lũ làm sạt lở taluy gây thiệt hại nhà ở của 51 hộ dân, trong đó có 2 nhà phải tháo dỡ cấu kiện, di dời khẩn cấp. Điểm Trường trung học cơ sở bán trú tại bản Éo, xã Phú Xuân bị ta-luy dương sạt xuống 165m3 đất đá làm sập nhà bếp, bể nước sinh hoạt, tường nhà hiệu bộ; điểm Trường trung học cơ sở Thành Sơn và nhà văn hóa bản Sơn Thành bị 160m3 đất, đá từ ta-luy dương xuống công trình công cộng.

Bộ đội Biên phòng Hiền Kiệt trợ giúp hộ dân di chuyển tài sản.

Bộ đội Biên phòng Hiền Kiệt trợ giúp hộ dân di chuyển tài sản.

Từ ngày 20-23/9, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cử 20 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Công an, dân quân xã Hiền Kiệt tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm sạt lở; làm rào chắn và kiểm soát người, phương tiện qua lại các đập tràn; kịp thời giúp đỡ, động viên nhân dân trên địa bàn khắc phục các thiệt hại, ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt và sản xuất.

Lực lượng chức năng cảnh báo, trực gác tại điểm xảy ra sạt lở đất.

Lực lượng chức năng cảnh báo, trực gác tại điểm xảy ra sạt lở đất.

Trên Quốc lộ 15C, 16 lên huyện vùng cao Mường Lát tiếp tục phát sinh nhiều điểm sạt lở thuộc các xã: Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Lý, thị Trấn Mường Lát. Đường giao thông nhánh số 5 từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh cũng bị sạt lở nhiều điểm.

Sạt lở, tắc Quốc lộ 15C lên huyện Mường Lát.

Sạt lở, tắc Quốc lộ 15C lên huyện Mường Lát.

Theo tổng hợp, trên các tuyến quốc lộ ủy thác cho tỉnh Thanh Hóa phát sinh sạt lở ta-luy, sa bồi mặt đường, rãnh dọc tại 183 vị trí, tổng khối lượng 60.009m3, gây tắc đường tại 7 vị trí. Tuyến đường liên xã bị sạt lở tại 67 điểm, hư hỏng 10 cầu, tràn.

Đường giao thông từ bản Son đi bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn bị sạt lở taluy dương khối lượng 200 m3 tại Km0+200. Tuyến giao thông từ xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn đi sang huyện Quan Hóa bị sạt lở đất khoảng 500m3 tại Km9+100 thuộc bản Phụn.

Bộ đội Biên phòng và nhân dân dọn đất, đá sạt lở.

Bộ đội Biên phòng và nhân dân dọn đất, đá sạt lở.

Tại địa bàn thôn 7, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc xuất hiện hiện tượng nước tràn qua miệng cống Nổ, ngấm vào thân đê, mất an toàn đê sông Mã. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa huy động 100 cán bộ, chiến sĩ và Công an tỉnh tăng cường lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cùng Công an huyện Vĩnh Lộc và Công an các xã dốc sức vận chuyển đất, đá, vật liệu, điều hành phương tiện cơ giới gia cố và đã cơ bản xử lý sự cố tình trạng nước thấm qua chân đê vào sáng 24/9.

Lực lượng vũ trang hạ thủy phương tiện, hỗ trợ dân vùng ngập lũ di chuyển an toàn.

Lực lượng vũ trang hạ thủy phương tiện, hỗ trợ dân vùng ngập lũ di chuyển an toàn.

Theo báo cáo, các lực lượng vũ trang trong tỉnh Thanh Hóa đã điều động gần 2.200 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân ứng phó, hỗ trợ sửa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, dọn dẹp sạt lở đất trên các tuyến đường, điều tiết giao thông, canh gác tại các ngầm tràn,...

Theo Công điện số 16, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các Công điện của Trung ương, của Tỉnh; phân công các đồng chí lãnh đạo huyện, các phòng, ban, đơn vị có liên quan trực tiếp xuống địa bàn các xã, phường, thị trấn để theo dõi, nắm chắc diễn biến của mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước trên địa bàn.

Lũ trên hạ lưu sông Mã.

Lũ trên hạ lưu sông Mã.

Các địa phương có đê khẩn trương chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn phân công, tổ chức lực lượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, bộ phận chuyên trách quản lý đê điều của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn để triển khai công tác tuần tra, canh gác đê, bảo vệ đê ngay khi có báo động lũ từ cấp I trở lên; phát hiện, báo cáo kịp thời các hư hỏng, sự cố có nguy cơ đe dọa an toàn của công trình để tổ chức khắc phục, xử lý ngay từ những giờ đầu, bảo đảm tuyệt đối an toàn các công trình đê điều...

Có thể bạn quan tâm

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.