Thanh Hóa: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chiều 11/7, tại Kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa về việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm, vẫn còn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.
Quang cảnh buổi chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
Quang cảnh buổi chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Lý giải về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa phân tích, thời gian gần đây việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động trong trường hợp tặng cho, mua bán, chuyển nhượng tăng đột biến dẫn việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có những thời điểm quá tải; không đủ nhân lực, máy móc, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu công việc.

Tuy đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, song còn nhiều dư luận phản ánh, kiến nghị về tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong công tác cấp giấy chứng nhận, có đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa giải trình, trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa giải trình, trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Văn phòng đăng ký đất đai đã thụ lý, ban hành 46 thông báo kết luận, 28 văn bản chấn chỉnh, 45 văn bản phê bình tập thể, giám đốc các chi nhánh, trưởng các phòng chuyên môn, viên chức, người lao động liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức; thi hành kỷ luật bằng hình thức “buộc thôi việc” 1 viên chức, “cảnh cáo” 2 viên chức, “khiển trách” 4 viên chức; yêu cầu nhiều tập thể, cá nhân tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu nội dung chất vấn.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu nội dung chất vấn.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu trao đổi, hiện còn hàng nghìn hộ ở thành phố Thanh Hóa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Qua tiếp nhận, thẩm định ban đầu có hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình nhưng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở thành phố Sầm Sơn chưa làm hết trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Lũ ở thôn Thanh Sơn, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn phản ánh sử dụng đất có nguồn gốc trước năm 1954, đã nhiều lần có đơn, gửi hồ sơ, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Cử tri Lê Đình Hải ở xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn thông tin qua đường dây nóng là mất 20 triệu đồng cho cán bộ liên quan khi thụ lý bộ hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất…

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa giao chính quyền cơ sở, các huyện, thị xã, thành phố liên quan kiểm tra, rà soát, nếu hồ sơ đủ cơ sở pháp lý, công dân đã thực hiện đầy đủ thủ tục, nghĩa vụ tài chính liên quan thì đôn đốc bộ phận chức năng tham mưu cấp quyền sử dụng đất cho công dân, kiểm tra, xử lý cán bộ địa chính xã nếu có hành vi vòi vĩnh để lấy tiền của công dân.

Đại diện cử tri huyện Hậu Lộc chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đại diện cử tri huyện Hậu Lộc chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa trao đổi, việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết. Nhiều công dân nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, không thông thạo các trình tự, thủ tục liên quan nên có hiện trạng nhờ làm hồ sơ, thủ tục, nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa chỉ đạo các chi nhánh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện giúp nhân dân giải quyết thủ tục hành chính”.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng kết luận nội dung chất vấn Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng kết luận nội dung chất vấn Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để người dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện phân loại, giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát lại số liệu và tiến hành phân loại, làm rõ các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải quyết theo quy định với kế hoạch, lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể. Khẩn trương xây dựng kế hoạch để giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, ý thức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ địa chính, quản lý đất đai các cấp. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.