Thanh Hóa cần giữ đà tăng trưởng 2 con số, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Sáng 26/1, tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 1, tháng 2 cho hơn 64.000 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, với tổng kinh phí hơn 420 tỷ đồng; chi trả trợ cấp xã hội tháng 1/2025 cho 187.494 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí hơn 142 tỷ đồng; chăm sóc, điều trị, bảo đảm tốt các chế độ, chính sách và tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân cho hơn 2.000 đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các cơ sở trợ giúp xã hội, điều dưỡng người có công với cách mạng, cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã bố trí ngân sách và huy động nguồn xã hội hóa với tổng số tiền và hàng hóa trị giá 375,192 tỷ đồng để trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể: bố trí 87,292 tỷ đồng từ ngân sách để tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn,... trong đó: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh bố trí 56 tỷ đồng thực hiện chính sách tặng quà đối với 185.070 lượt người có công với cách mạng và thân nhân; bố trí 36 tỷ đồng để thực hiện trao quà chúc thọ, mừng thọ đối với 89.000 người cao tuổi (tăng 19.953 người và tăng 5 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn).

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo, nhân dân huyện Ngọc Lặc. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo, nhân dân huyện Ngọc Lặc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các cấp, các ngành huy động từ nguồn xã hội hóa được 721.808 suất quà trị giá 287,9 tỷ đồng để hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn (tăng 197.047 suất quà và hơn 58 tỷ đồng so với năm 2024); cụ thể: Mặt trận Tổ quốc vận động được 260.180 suất quà, trị giá 81,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 1.082 nhà “Đại đoàn kết” trị giá 60,77 tỷ đồng. Các cấp Công đoàn vận động được 375.910 suất quà, trị giá 170,3 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và Hội Chữ thập đỏ vận động được 71.762 suất quà, trị giá 29 tỷ đồng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh vận động được 8.298 suất quà, trị giá 4 tỷ đồng; Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các giáo xứ, giáo họ vận động được 5.658 suất, trị giá 2,8 tỷ đồng.

Tình hình việc làm, lương, thưởng Tết của công nhân lao động trong doanh nghiệp: tiền lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2024 đạt 7,46 triệu đồng/người/tháng, tăng 330.000 đồng so với năm 2023; trong đó: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bình quân 7,9 triệu đồng/người (tăng 100.000 đồng); công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 8,5 triệu đồng/người (tăng 200.000 đồng); doanh nghiệp dân doanh 7,2 triệu đồng/người (tăng 200.000 đồng); doanh nghiệp FDI 7,5 triệu đồng/người (tăng 400.000 đồng). Mức tiền lương cao nhất là 410 triệu đồng/người tại doanh nghiệp FDI; thấp nhất là 3,45 triệu đồng/người tại doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Đến nay, tổng kinh phí ủng hộ tiếp nhận về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đạt trên 282 tỷ đồng; đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được hơn 4.200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, góp phần tạo dựng “mái ấm” an toàn, yên vui cho người dân trong dịp Tết.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều thành tích toàn diện trên các mặt như tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, thu ngân sách đạt khá, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Thủ tướng mong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “Thanh Hóa anh hùng” tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, trong xã hội, trong nhân dân; mong các đồng chí lãnh đạo đi trước có nhiều kinh nghiệm, nhiều năm hội nhập, am hiểu tình hình của tỉnh nói chung, của đồng bào tiếp tục giúp đỡ các đồng chí đi sau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; mỗi thời kỳ, tình hình có khác nhau nhưng tựu chung lại vẫn là giá trị của tinh thần đoàn kết. Thanh Hóa là tỉnh đông dân, có đủ các loại địa hình, trung du, miền núi, biên giới, biển, có đủ các loại phương thức giao thông, là một lợi thế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và bà con nhân dân tham dự chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và bà con nhân dân tham dự chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Do đó, cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; cần khai thác điểm mạnh, nhất là lợi thế về dân số vì giá trị nhất là con người, nhân dân cần cù, lam lũ, do đó phải phát huy yếu tố con người, trong đó phát huy thế mạnh, trí tuệ con người, làm sao nuôi dưỡng trí tuệ ngày càng phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác; chăm lo cho con người, đó là nội dung tiến bộ, công bằng, bình đẳng xã hội, ấm no, hạnh phúc, bảo đảm an sinh xã hội vì Thanh Hóa có dân tộc, có hộ nghèo nên phải quan tâm lĩnh vực này. Mặc dù tỉnh đã nỗ lực giảm nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, nhất là tại một số huyện.

Bà con nhân dân huyện Ngọc Lặc tham dự chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Bà con nhân dân huyện Ngọc Lặc tham dự chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng lưu ý, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị chăm lo Tết cho nhân dân, do đó cấp uỷ, chính quyền các cấp đi sâu, đi sát, xuống tận cơ sở, xuống tận người dân để rà soát lại hộ nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, xem còn ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu Tết để có biện pháp chăm lo, nhất là các huyện miền núi biên giới; chú ý những hộ thiếu gạo, thực phẩm, bị ốm đau. Cấp ủy, chính quyền cũng cần chú ý quan tâm công nhân các khu công nghiệp, bố trí đi thăm hỏi, động viên các công nhân đang thi công "3 ca, 4 kíp", “làm xuyên ngày Tết, xuyên ngày lễ” trên các công trình đường cao tốc, năng lượng… trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là năm chúng ta đang tích cực triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW về tinh giản bộ máy tổ chức, do đó tỉnh Thanh Hoá phải rà soát lại theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; nhanh chóng sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, ổn định tình hình, bắt tay ngay vào công việc. Thủ tướng chỉ đạo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phải tích cực chỉ đạo việc này, không để công việc bị gián đoạn, ách tắc, đặc biệt là những công việc giải quyết liên quan nhân dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu năm nay, cả nước đang nỗ lực bảo đảm tăng trưởng ít nhất trên 8%, những năm tới phải bảo đảm tăng trưởng 2 con số, do đó tỉnh phải giữ đà, giữ nhịp cho tăng trưởng năm 2025. Theo đó, tỉnh phải làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức…, bảo đảm tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Thủ tướng tin chắc Thanh Hóa sẽ làm được vì có đà, có khí thế, tinh thần chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau tăng trưởng 2 con số; Thanh Hóa phải nỗ lực tăng trưởng cao hơn nữa vì dân số đông, quy mô nền kinh tế còn nhỏ…; rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm xem chỉ tiêu nào làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa, chỉ tiêu nào chưa thực hiện tốt thì phải khắc phục ngay.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, xây dựng đường lối chính sách của cấp uỷ, lãnh đạo sát tình hình, phù hợp, khả thi, hiệu quả; chọn nhân sự “đúng, trúng”, bảo đảm an toàn; không làm ảnh hưởng các chỉ tiêu phấn đấu. Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, là cơ hội để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt là tổ chức tốt sự kiện kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để ôn lại truyền thống hào hùng, từ đó củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng xứng đáng hơn với tầm vóc của dân tộc, sự phát triển của đất nước. Tổ chức tốt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để thấy được truyền thống hào hùng của dân tộc; cả nước đã dồn lực cho chiến thắng này với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, “tất cả cho miền nam ruột thịt”, trong đó có tỉnh Thanh Hóa; qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ tham gia đóng góp, cống hiến cho xây dựng quê hương đất nước, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt sự kiện kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Quốc khánh thiết thực, hiệu quả…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà Tết tặng quà cho công nhân, người lao động huyện Ngọc Lặc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà Tết tặng quà cho công nhân, người lao động huyện Ngọc Lặc.

Thủ tướng chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa phải quyết tâm, tư tưởng phải thông, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn hơn, hành động phải quyết liệt hơn, làm việc nào dứt việc đó, không dàn trải; đầu tư công trình nào ra công trình đó; nghiên cứu đầu tư đường cao tốc Thanh Hóa (từ cảng Nghi Sơn) kết nối với Hòa Bình, Sơn La. Coi trọng vai trò động lực tăng trưởng của Khu kinh tế Nghi Sơn vì thu ngân sách lớn, từ đó phải quyết tâm mở rộng giai đoạn 2 khu kinh tế, do đó Thủ tướng mong tỉnh tập trung làm, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện vì sẵn giai đoạn 1 đã hình thành với hạ tầng tốt. Phát huy vai trò sân bay Thọ Xuân, nghiên cứu xây dựng đô thị sân bay Sao Vàng…

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh phải tích cực xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dứt khoát trong năm 2025 này phải hoàn thành công việc này, không để ai phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Tích cực xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà cho người thu nhập thấp vì có “an cư mới lạc nghiệp”. Do đó, tỉnh phải quan tâm công tác này, triển khai nhanh kế hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân, nhất là tại các khu công nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đạt kết quả phát triển kinh tế-xã hội cao hơn năm 2024; hy vọng Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của miền Bắc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho đại diện các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.