Thắng lợi của doanh nghiệp chính là thắng lợi của địa phương

Ngày 21/9, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: Đức Lam)
Cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: Đức Lam)

Đại diện Ban Kinh tế Trung ương cùng nhiều doanh nghiệp tiêu biểu dự và tham gia ý kiến đóng góp trong quá trình triển khai thực tiễn Nghị quyết số 10-NQ/TW tại tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình học tập, quán triệt và tuyên truyền cũng như thể chế hóa nghị quyết tại địa phương sau khi Nghị quyết số 10-NQ/TW ra đời. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện và nhận diện bối cảnh mới, cũng như đưa ra một số đề xuất, kiến nghị tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TW giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đọc báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đọc báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Tham luận tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho rằng, Nghị quyết số 10-NQ/TW ra đời, đã thực sự góp phần tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng trong nền kinh tế thị trường đầy thách thức như hiện nay. Các doanh nghiệp nhất trí rằng, với vai trò là chủ thể quan trọng trong nền kinh tế thị trường, vì vậy, sẽ luôn nỗ lực cùng với chính quyền địa phương chung sức, chung lòng vượt qua những khó khăn thách thức để hướng tới những đóng góp quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Cảm ơn, tiếp thu các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khái quát thêm những kết quả, sự nỗ lực của các cấp chính quyền của tỉnh cùng với cộng đồng doanh nghiệp đã vượt qua những khó khăn khách quan chưa từng có trong thời gian qua.

Đồng chí chia sẻ, trong khi Ninh Bình là một trong 10 địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước, trong đó diện tích dành cho bảo tồn chiếm phần khá lớn, do đó, không gian cho phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thế nhưng, với cơ cấu kinh tế hài hòa hợp lý, giữa công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp và bằng sự nỗ lực chung, trong đó cộng đồng doanh nghiệp là nòng cốt đã đưa Ninh Bình tăng trưởng đáng ghi nhận, bằng những số liệu cụ thể như: sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp thuộc “top” dẫn đầu; quy mô của nền kinh tế đứng thứ 37 trên cả nước; thu nhập đầu người đứng thứ 15/63 tỉnh thành phố trong cả nước…

Để có những kết quả như vậy, thời gian qua, các cấp chính quyền đã dành nhiều thời gian để tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp từ đó triển khai tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt còn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, đồng chí Phạm Quang Ngọc cũng nhấn mạnh, tỉnh đang tạo dựng không gian và dư địa mới cho phát triển kinh tế, tạo ra quỹ đất mới cho phát triển thông qua triển khai các dự án giao thông.

Đồng chí kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, năng lực quản trị và đổi mới khát vọng phát triển vì sự phát triển chung.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa to lớn của Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh và tình hình mới.

Đồng chí nhấn mạnh, phải chuyển biến tư duy trong lãnh đạo, từ quản lý sang phục vụ, để doanh nghiệp và chính quyền thực sự phải là đối tác, cùng đồng hành, cùng đi lên, thắng lợi của doanh nghiệp chính là thắng lợi của địa phương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Đức Lam)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, sở dĩ sau khi tái lập tỉnh, Ninh Bình là một trong những địa phương nghèo của cả nước, nhưng đến thời điểm này, Ninh Bình đã có nhiều doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp lớn và có thương hiệu mang tầm quốc gia và quốc tế, đó là xuất phát từ sự tâm huyết của con người Ninh Bình, luôn tự hào và có “khát vọng Ninh Bình” cháy bỏng, từ đó lan tỏa và đã thu hút được những doanh nghiệp lớn khác về với Ninh Bình.

Phân tích để làm rõ những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí cho biết, Ninh Bình cần biến thách thức diện tích nhỏ hẹp, dân số ít thành cơ hội để phát triển bứt phá, bằng cách tạo ra những giá trị gia tăng về vị trí địa lý; về bản sắc và thương hiệu địa phương…

Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền tỉnh Ninh Bình tiếp tục bám sâu vào Nghị quyết 10-NQ/TƯ, xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế và cũng là động lực quan trọng để thực hiện được mục tiêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.