Thái Nguyên vận hành thử nghiệm hoạt động của cấp xã

Tỉnh ủy Thái Nguyên đang chỉ đạo các huyện, thành phố vận hành thử nghiệm hoạt động của cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp để kịp thời rút kinh nghiệm, đưa mô hình chính quyền địa phương mới hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả từ ngày 1/7.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên theo dõi hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Công.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên theo dõi hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Công.

Ngày 16/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức chương trình thử nghiệm vận hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Công.

Đây là phường được Tỉnh ủy Thái Nguyên chọn vận hành thử nghiệm mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sau đó sẽ kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1/7, khẳng định quyết tâm chính trị trong đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Chương trình diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu trên địa bàn hai tỉnh, được xem là cuộc “tổng duyệt lớn”, rà soát kỹ lưỡng mọi hoạt động để chuẩn bị bước vào giai đoạn chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7 tới.

Tại phường Sông Công, các phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công đã diễn ra, nhiều công việc, nhiệm vụ được giải quyết.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Các quy trình liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

son-2.jpg
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sông Công khóa I, nhiệm kỳ 2025- 2030 quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Đặc biệt, chương trình thử nghiệm vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được coi là điểm nhấn, cho thấy rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ của chính quyền mới. Trung tâm được trang bị hiện đại với đường truyền Internet tốc độ cao, bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn của Bộ Công an, cùng đội ngũ cán bộ đã qua tập huấn kỹ lưỡng.

Người dân tham gia thử nghiệm bày tỏ sự hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình mới nhanh chóng, thuận tiện, rõ ràng hơn. Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để giải quyết công việc, anh Hứa Anh Duy cho biết: “Cán bộ chuyên nghiệp, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Tôi tin tưởng mô hình chính quyền hai cấp sẽ hoạt động hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân”.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Việc vận hành thử nghiệm là khâu then chốt nhằm rà soát toàn diện, tạo tâm thế vững vàng cho mô hình chính quyền mới. Chúng tôi yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đồng bộ, thông suốt, liên tục.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn yêu cầu, tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý sau vận hành thử thử nghiệm bộ máy phường Sông Công, kịp thời điều chỉnh, rà soát kỹ các nhiệm vụ, xây dựng bộ máy vững vàng, tránh lúng túng khi mô hình chính quyền hai cấp chính thức triển khai. Không để xảy ra khoảng trống hay gián đoạn nào trong quản lý nhà nước.

Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo, các huyện, thành phố chọn ít nhất một đơn vị hành chính cấp xã để vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp; trong đó thành phố Phổ Yên chọn vận hành thử nghiệm 5 xã, phường để bộ máy hoạt động thông suốt, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, là bước chuẩn bị kỹ lưỡng để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động ngay từ ngày 1/7.

Với cách làm bài bản, có lộ trình, bám sát thực tiễn và chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ đầu, Thái Nguyên đang thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".