Thái Nguyên giải quyết ách tắc tại các dự án khu công nghiệp

Thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách là chủ trương lớn của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua. Tuy nhiên, do năng lực nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp yếu kém, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ cùng nhiều nguyên nhân chủ quan khác, một số dự án bị chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực đất đai, nguồn vốn đăng ký đầu tư.
Tỉnh Thái Nguyên sẽ thu hồi dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu B-Khu công nghiệp Điềm Thụy để giao cho nhà đầu tư khác.
Tỉnh Thái Nguyên sẽ thu hồi dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu B-Khu công nghiệp Điềm Thụy để giao cho nhà đầu tư khác.

Khắc phục vấn đề này, tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt thu hồi các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chậm triển khai; xử lý các tồn đọng trong việc cho thuê đất, giao đất để nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án tại khu công nghiệp.

Xử lý dự án chậm tiến độ

Cách đây hơn 10 năm, Công ty cổ phần Tập đoàn APEC được tỉnh Thái Nguyên giao triển khai dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu B-Khu công nghiệp Điềm Thụy với diện tích 170 ha. Tuy nhiên, đến nay dự án mới giải phóng mặt bằng được 47 ha, thu hút được 5 nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà máy với diện tích cho thuê 7 ha, diện tích còn lại đang đầu tư hạ tầng.

Ông Tạ Trung Kiên, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư APEC Thái Nguyên chia sẻ: "Chúng tôi đã đầu tư hơn 300 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, san nền, xây dựng hạ tầng giao thông nội bộ, trạm xử lý nước thải tại Khu B-Khu công nghiệp Điềm Thụy, nhưng đã phải dừng mọi hoạt động từ cuối năm 2021 vì cơ quan có thẩm quyền thông báo dự án thuộc diện phải thu hồi vì chậm tiến độ nhiều năm".

Từ khi dừng đầu tư hạ tầng, đến nay các hạng mục xây dựng tại Khu B-Khu công nghiệp Điềm Thụy lâm vào tình trạng dở dang, 30 ha đất đã giải phóng mặt bằng chưa được đưa vào sử dụng, bỏ hoang gây lãng phí lớn. Mặt khác, dự án dừng triển khai, hạ tầng không hoàn thiện, gây úng ngập một số diện tích đất canh tác của người dân địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Trung Thành được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2007 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển hạ tầng Lệ Trạch. Sau đó, dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 40 ha, chủ đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng khu công nghiệp, như đường giao thông, hệ thống cấp-thoát nước và đã thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp. Nhưng khoảng 20 ha còn lại, nhiều năm qua nhà đầu tư không hoàn thiện hạ tầng, bỏ hoang.

Ngoài ra, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu B-Khu công nghiệp Nam Phổ Yên do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Xuân Kiên Vinaxuki Thái Nguyên làm chủ đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2008, đã được đầu tư hạ tầng và xây dựng Nhà máy Đúc gang và Thép hợp kim cao cấp, nhưng nhà máy "đắp chiếu", nguồn lực đất đai bỏ hoang, hàng chục héc-ta bên cạnh chưa hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng.

Nguyên nhân chủ yếu làm cho ba dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp nêu trên chậm tiến độ, dở dang nhiều năm do năng lực của các chủ đầu tư yếu, không có khả năng đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành liên quan đã có một số giải pháp để giải quyết vướng mắc đối với các dự án này, nhưng chưa có kết quả.

Khơi thông nguồn lực đầu tư

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên Lê Kim Phúc cho biết: "Chúng tôi đã mời đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn APEC làm việc nhiều lần, song vẫn chưa thống nhất được các số liệu cụ thể, chưa đồng thuận về phương án xử lý dự án. Thời gian tới, khi đạt được sự thống nhất về phương án với nhà đầu tư, chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thu hồi dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu B-Khu công nghiệp Điềm Thụy, sau đó triển khai các thủ tục theo quy định để giao cho nhà đầu tư khác thực hiện các công việc tiếp theo, như giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp theo quy hoạch, thu hút nhà đầu tư dự án thứ cấp thuê đất, xây dựng nhà máy nhằm phát huy nguồn lực đất đai".

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ rà soát thực trạng, có phương án, giải pháp phù hợp đối với các dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp Trung Thành và Khu B-Khu công nghiệp Nam Phổ Yên để tránh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai kéo dài.

Cuối năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên ký biên bản thỏa thuận cho Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp Kim Tín Sông Công thuê 13,5 ha để triển khai dự án xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Sông Công II trong vòng 50 năm với tổng số tiền gần 130 tỷ đồng. Ngay sau đó, đơn vị đã nộp 74 tỷ đồng tiền thuê đất và cam kết sẽ nộp hết số tiền thuê khi ký hợp đồng thuê đất, được giao đất.

Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa được ký hợp đồng thuê đất, chưa được giao đất cho nên không thể triển khai được dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Công II. Đại diện Công ty Kim Tín Sông Công bức xúc, việc chậm trễ ký hợp đồng thuê đất, giao đất đã khiến cho công ty lỡ thời cơ đầu tư, kinh doanh, gây thiệt hại lớn.

Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II có diện tích 250 ha, do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Đến nay, khu công nghiệp này đã cơ bản được các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê hết diện tích, số vốn đăng ký đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng như Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp Kim Tín Sông Công, nhiều nhà đầu tư thứ cấp tại khu công nghiệp đã tạm nộp tiền thuê đất, nhưng chưa được ký hợp đồng thuê đất, giao đất, làm các thủ tục khác để triển khai dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định do chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng, chậm chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hạ tầng chưa hoàn thiện, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, chậm ban hành giá thuê đất, xác định thẩm quyền cho thuê đất.

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp, làm việc với các bộ, ngành để giải quyết ách tắc, vướng mắc về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, chuyển mục đích sử dụng rừng, ban hành giá thuê đất, thẩm quyền cho thuê đất Khu công nghiệp Sông Công II.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên Lê Kim Phúc cho biết: Khi ách tắc, vướng mắc cơ bản được giải quyết, chúng tôi đã và đang tích cực giải phóng mặt bằng diện tích còn lại, hoàn thiện xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, làm việc cụ thể với từng nhà đầu tư thứ cấp để thống nhất giá thuê đất, hợp đồng thuê đất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho thuê đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng cho các nhà đầu tư thứ cấp triển triển khai dự án sản xuất, kinh doanh nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.