Thái Lan tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cho du lịch chăm sóc sức khỏe

Trước đại dịch Covid-19, Thái Lan từng đón 3,42 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến nước này vì mục đích chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, tạo ra doanh thu 140 tỷ baht. Tuy vậy, sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch sau đại dịch đã giúp đất nước Chùa Vàng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu đối với du khách quan tâm tới loại hình du lịch chữa lành.
Sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch sau đại dịch giúp Thái Lan trở thành một trong những điểm đến hàng đầu đối với du khách quan tâm tới loại hình du lịch chữa lành.
Sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch sau đại dịch giúp Thái Lan trở thành một trong những điểm đến hàng đầu đối với du khách quan tâm tới loại hình du lịch chữa lành.

Các số liệu tổng hợp từ Ngân hàng Trung ương (BoT) và Bộ Y tế Thái Lan cho thấy, nước này đã thu được 11,9 tỷ baht từ du lịch y tế trong năm 2021, tăng 47% so với năm 2020. Trong đó, 5 thị trường khách du lịch y tế lớn nhất của Thái Lan là Kuwait, Campuchia, Myanmar, Nhật Bản và Trung Quốc. Dự kiến trong năm 2023, du lịch y tế của Thái Lan có thể mang lại doanh thu 25 tỷ baht (hơn 700 triệu USD).

Trong kế hoạch phát triển du lịch quốc gia lần thứ ba giai đoạn 2023-2027, Thái Lan đặt mục tiêu lọt “Top 5” điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch sức khỏe theo xếp hạng của Viện Sức khỏe toàn cầu, với mức tăng trưởng trung bình của riêng lĩnh vực này là 8%/ năm.

Từ chính sách thúc đẩy Thái Lan trở thành điểm đến tầm cỡ thế giới về du lịch chữa lành của chính phủ, các cơ quan liên quan đang tích cực thực hiện đồng thời nhiều giải pháp để biến mục tiêu này sớm trở thành hiện thực.

Bộ Y tế Thái Lan đã và đang triển khai chính sách “Sức khỏe để giàu có” (Health for Wealth) bằng việc cải thiện các dịch vụ chăm sóc y tế và chữa lành để củng cố kinh tế Thái Lan. Liên quan lĩnh vực này, y học và dược liệu cổ truyền được ưu tiên chú trọng để tạo ra sự thịnh vượng cho đất nước.

Theo Tiến sĩ Kanyarat Kuysuwan thuộc Cục Hỗ trợ dịch vụ y tế, Bộ Y tế Thái Lan, kế hoạch chiến lược 10 năm (2017-2026) nhằm phát triển Thái Lan như một trung tâm thế giới về y tế và sức khỏe đã và đang đạt được một số thành quả nổi bật. Thái Lan tự hào có chất lượng chữa trị thuộc hàng tốp đầu thế giới với giá cả phải chăng.

Trong các năm qua, Thái Lan đã phát triển mạnh cơ sở hạ tầng y tế, tăng cường thu hút sự tham gia của các bệnh viện tư nhân và các cơ sở spa, xây dựng hình ảnh các thành phố thảo dược để giới thiệu các điểm du lịch về sức khỏe.

Tiến sĩ Kanyarat Kuysuwan - Cục hỗ trợ Dịch vụ y tế, Bộ Y tế Thái Lan (Ảnh: Tuấn Anh)

Tiến sĩ Kanyarat Kuysuwan - Cục hỗ trợ Dịch vụ y tế, Bộ Y tế Thái Lan (Ảnh: Tuấn Anh)

Trong năm qua, Ủy ban Trung tâm Y tế đã phê duyệt các hướng dẫn nhằm phát triển Hành lang Sức khỏe Andaman (AWC) theo mô hình của ngành chăm sóc sức khỏe tiên tiến trên thế giới. Mục tiêu của AWC là tăng cường khả năng cạnh tranh về du lịch sức khỏe ở 4 tỉnh nằm dọc biển Andaman bao gồm Phuket, Krabi, Phang Nga và Ranong nhằm mang lại sự phục hồi kinh tế, du lịch sau đại dịch Covid-19 tại các địa phương này.

Việc phát triển các mô hình của ngành chăm sóc sức khỏe sẽ được thực hiện với việc sử dụng y học xanh và kinh tế sáng tạo nhằm nâng cao các chương trình chăm sóc sức khỏe và du lịch chữa bệnh. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng chú trọng đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực y tế nhằm đào tạo nhiều bác sĩ có thể đáp ứng các yêu cầu cao hơn.

Trong khi đó, du lịch y tế và sức khỏe là một trong các thị trường ngách đang được Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tích cực thúc đẩy.

Theo ông ChattanKunjara Na Ayudhya, Phó Tổng cục trưởng Du lịch Thái Lan (TAT), với chức năng là cơ quan tiếp thị cho ngành du lịch, TAT đang phối hợp với các đối tác, từ các hãng hàng không, các đại lý du lịch, cho tới các công viên chủ đề, nhà hàng, khách sạn... để tiếp thị, xúc tiến và quảng bá du lịch. Hiện TAT đang tập trung quảng bá 5F - bao gồm Fight (quyền Thái - Muay Thai), Food (Ẩm thực), Festival (Lễ hội), Fashion (Thời trang) và Film (Phim ảnh) - như những “sức mạnh mềm” của xứ sở Chùa Vàng muốn giới thiệu ra thế giới.

Ông Chattan Kunjara Na Ayudhya - Tổng cục phó Tổng cục Du lịch Thái Lan. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ông Chattan Kunjara Na Ayudhya - Tổng cục phó Tổng cục Du lịch Thái Lan. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ông Chattan đánh giá, du lịch chữa lành tại Thái Lan có nhiều tiềm năng để tăng trưởng nhờ 4 yếu tố gồm: Đội ngũ nhân sự rất tốt; nhiều điểm du lịch hấp dẫn; sự thân thiện, hiếu khách của người dân; và chất lượng dịch vụ tốt với chi phí phải chăng. Tuy nhiên, ông cũng nhận định thách thức của ngành du lịch là phải duy trì được các tiêu chuẩn.

Phó Tổng cục trưởng TAT nhận định: “Khi khách quốc tế đến Thái Lan, họ trông đợi rất nhiều thứ, bao gồm dịch vụ tốt, an toàn, thức ăn ngon và những trải nghiệm dễ chịu. Chúng tôi cần duy trì hay thậm chí nâng cấp những tiêu chuẩn đó”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.