Thái Lan mong muốn tăng cường hợp tác nghị viện với Việt Nam

Tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai nhấn mạnh, hợp tác giữa Quốc hội hai nước rất hiệu quả và thực chất. Chủ tịch Thượng viện Pornpetch Wichitcholchai mong sớm đón đoàn cấp cao của Quốc hội Việt Nam sang thăm Thái Lan để tiếp tục tăng cường và bổ sung các nội dung hợp tác trong thời gian tới.
Đại sứ Phan Chí Thành trao đổi với Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai.
Đại sứ Phan Chí Thành trao đổi với Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai.

Ngày 7/9, tại Trụ sở Thượng viện Thái Lan, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành.

Cuộc tiếp có sự tham dự của ông Supachai Somcharoen, Phó Chủ tịch thứ hai Thượng viện; bà Pikulkeaw Krairiksh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện; lãnh đạo một số Ủy ban Thượng viện và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Hoan nghênh Đại sứ Phan Chí Thành đến thăm Thượng viện, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hữu nghị, Đối tác chiến lược tăng cường giữa Thái Lan và Việt Nam.

Hai bên duy trì kênh trao đổi đoàn cấp cao trong những năm gần đây, trong đó có chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam tới Thái Lan vào tháng 11/2022 với 5 văn kiện được ký kết. Trên bình diện hợp tác đa phương, gần đây đoàn Quốc hội Việt Nam đã dự Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 30 (APPF) tại Thái Lan năm 2022.

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan giữ ấn tượng rất tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan vào năm 2017; phấn khởi với kết quả hợp tác ngày càng sâu rộng và thực chất giữa hai nước, trong đó có hợp tác kênh nghị viện song phương và tại các diễn đàn đa phương như AIPA, IPU và APPF.

Ông Pornpetch Wichitcholchai cho rằng, hợp tác giữa hai Quốc hội rất hiệu quả và thực chất; mong sớm đón đoàn cấp cao của Quốc hội Việt Nam sang thăm Thái Lan để tiếp tục tăng cường và bổ sung các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Thượng viện Thái Lan coi trọng hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và cá nhân ông Pornpetch Wichitcholchai sẽ trực tiếp thúc đẩy Quốc hội Thái Lan sớm kiện toàn nhóm nghị sĩ hữu nghị để tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Theo Chủ tịch Thượng viện Pornpetch Wichitcholchai, hai nước cần tăng cường phối hợp và tiếp tục thúc đẩy triển khai sáng kiến “Ba kết nối”; tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, trong đó có thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt và tiếng Thái tại mỗi nước.

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của Giải thưởng Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn dành cho giáo viên Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và cộng đồng.

Đại sứ Phan Chí Thành đã điểm lại những kết quả chính của 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, trong đó hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Thái Lan là một trọng tâm và đã thu được nhiều kết quả rất tốt đẹp trong thời gian qua.

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai, Đại sứ Phan Chí Thành và các thượng nghị sĩ tham dự cuộc tiếp.

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai, Đại sứ Phan Chí Thành và các thượng nghị sĩ tham dự cuộc tiếp.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha bên lề Diễn đàn AIPA lần thứ 44 tại Indonesia tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Đại sứ mong rằng nhóm nghị sĩ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam khóa mới sẽ sớm được kiện toàn. Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ với nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn và các hoạt động hợp tác khác.

Nhân dịp này, Đại sứ mong muốn Thượng viện Thái Lan tiếp tục ủng hộ các hoạt động hợp tác song phương, nhất là hợp tác kinh tế, triển khai chiến lược "Ba kết nối"; ủng hộ các doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục đầu tư sang Việt Nam, nhất là các dự án thân thiện môi trường, nông nghiệp xanh, năng lượng xanh, phát triển cơ sở hạ tầng…

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Đại sứ mong rằng thông qua hoạt động xây dựng pháp luật cũng như hợp tác nghị viện, Thượng viện Thái Lan sẽ tiếp tục ủng hộ các lĩnh vực hợp tác khác như văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân trong khuôn khổ song phương và các cơ chế khu vực.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng đã trao đổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.