Thúc đẩy triển khai hiệu quả sáng kiến “Ba kết nối” giữa Việt Nam và Thái Lan

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 tại Jakarta, Indonesia, sáng ngày 7/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Ngài Wan Muhamad Noor Matha đã được phê chuẩn làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan và mong rằng trên cương vị mới của mình, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất với Thái Lan.

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu với việc Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 2 trong ASEAN.

Năm 2023, hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của hai nước tăng cường phối hợp, thúc đẩy triển khai sáng kiến “Ba kết nối”, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng; kết nối kinh tế, doanh nghiệp và địa phương; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan và ủng hộ phát triển văn hóa Việt Nam tại Thái Lan làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan vào xã hội Thái Lan và quan hệ hữu nghị giữa hai nước; khẳng định Quốc hội và Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc tại Thái Lan.

Hai bên cũng nhất trí Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời Quốc hội Thái Lan cử đoàn tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức vào tháng 9 tới tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Ngài Wan Muhamad Noor Matha đã vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ thăm Việt Nam.

* Ngày 7/8, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Abdul Kadir Jailani tại trụ sở Bộ Ngoại giao Indonesia, nhân dịp tham gia đoàn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Indonesia và dự AIPA-44.

Trong trao đổi, Bộ Ngoại giao đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Indonesia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia nói chung.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Abdul Kadir Jailani.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Abdul Kadir Jailani.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao trong thúc đẩy hợp tác song phương cũng như tại các cơ chế đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết; đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Indonesia hoàn thành xuất sắc trọng trách này.

Hai bên đã trao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao; nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, bao gồm cả các cuộc gặp song phương của các nhà lãnh đạo nhân dịp tham dự hoạt động đa phương; khẩn trương phối hợp với các bộ ngành rà soát lại việc thực hiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019-2023 và sớm xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2028 theo hướng phấn đấu đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, năng lượng xanh, chuyển đổi số; thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái và chuỗi giá trị mới trong lĩnh vực phát triển xe điện giữa Việt Nam và Indonesia, tiến tới mở rộng sang các nước trong khu vực.

Hai bên cũng trao đổi và nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.