Thái Lan kích thích tăng trưởng kinh tế

Chính phủ Thái Lan gần đây công bố các kế hoạch ngắn hạn nhằm thúc đẩy phục hồi nền kinh tế. Dù vấp phải một số ý kiến trái chiều, song những kế hoạch này được kỳ vọng sẽ kích cầu tiêu dùng, kích thích kinh tế tăng trưởng, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế số.
Ảnh minh họa: Cảng Bangkok trên sông Chao Phraya, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
Ảnh minh họa: Cảng Bangkok trên sông Chao Phraya, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Được giao nhiệm vụ, Bộ Thương mại cùng các cơ quan của Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai kế hoạch thúc đẩy phục hồi nền kinh tế trong ba tháng tới. Theo đó, Thái Lan tạm dừng thu phí thuê mặt bằng hằng tháng tại các khu ẩm thực, chợ và cửa hàng trực thuộc một số bộ.

Bên cạnh đó, các địa phương ở Thái Lan sẽ cung cấp địa điểm cho các doanh nghiệp nhỏ bán những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với giá rẻ. Những điểm bán hàng tiềm năng được cho là các điểm du lịch, trạm xăng, trường học...

Ở những vùng sâu, vùng xa, xe tải bán hàng lưu động và tình nguyện viên sẽ được huy động để triển khai kế hoạch hiệu quả. Ngoài ra, các sự kiện bán hàng quy mô lớn cũng sẽ được tổ chức.

Bộ Thương mại Thái Lan khẳng định, chính phủ cam kết xúc tiến kế hoạch nêu trên nhằm tăng thu nhập cho doanh nghiệp và tạo việc làm cho người lao động ở các địa phương. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng sẽ giúp người tiêu dùng Thái Lan dễ dàng tiếp cận các điểm bán hàng và mua được sản phẩm với giá phải chăng hơn.

Điều này sẽ góp phần giảm chi phí sinh hoạt của người dân, song vẫn kích thích chi tiêu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối năm 2024. Bộ Thương mại tin tưởng kế hoạch sẽ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Kế hoạch nêu trên được thực hiện nhằm tạo tiền đề cho việc khởi động chương trình ví điện tử. Theo Bộ Tài chính Thái Lan, mỗi công dân đủ điều kiện sẽ được cấp 10.000 baht thông qua ví điện tử để sử dụng tại các cửa hàng đã đăng ký với các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khoản tiền này không thể dùng để mua một số mặt hàng, như rượu bia, thuốc lá, đồ trang sức... Người dân Thái Lan bắt đầu đăng ký tham gia chương trình từ đầu tháng 8 và dự kiến sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp vào cuối năm nay. Trong lúc đó, hàng triệu nhà bán lẻ ​​cũng sẽ nộp đơn để tham gia chương trình.

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira nhận định, chương trình ví điện tử cho thấy chính phủ đã vào cuộc nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người có thu nhập thấp. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng, chương trình sẽ giúp được hơn 40 triệu người dân, đồng thời thúc đẩy chi tiêu trên cả nước.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Chai Watcharong tin tưởng rằng, chương trình sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội Thái Lan trong tương lai. Chương trình được dự báo có thể giúp tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Thái Lan tăng trưởng ít nhất 1,2 điểm phần trăm.

Dù được đặt nhiều kỳ vọng, song chương trình ví điện tử cũng đối mặt một số khó khăn. Chương trình đáng lẽ được triển khai từ đầu năm 2024, song bị trì hoãn do những thách thức về tài chính. Huy động khoản ngân sách hàng trăm tỷ baht rõ ràng là nhiệm vụ không dễ dàng với chính phủ Thái Lan.

Trong khi đó, một số chuyên gia kinh tế nhận định, lợi ích mà chương trình mang lại sẽ không cao như mong đợi; cho rằng, khoản tiền trợ cấp chủ yếu sẽ chảy đến các doanh nghiệp lớn thay vì doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp địa phương.

Như các chuyên gia nhận định, những kế hoạch ngắn hạn mà chính phủ Thái Lan thúc đẩy cần có sự giám sát chặt chẽ để những lợi ích đem lại hướng đến đúng đối tượng. Chỉ có vậy, các biện pháp này mới có thể vực dậy sức mua và tăng cường niềm tin của người dân vào triển vọng của nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Tình hình động đất tại Nhật Bản, sáng 25/6/2026. (Ảnh: NHK)

Động đất có độ lớn 6,9 tại đông bắc Nhật Bản

Ngày 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra tại khu vực đông bắc nước này, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

Đại diện Việt Nam đề nghị Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến lâu dài như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Hệ thống y tế châu Âu cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân, do đó các nhà lãnh đạo lục địa này cần phải đầu tư để các dịch vụ y tế của họ có khả năng chống chịu tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.